Trung Quốc cho vay 60 tỷ USD bất chấp khả năng chi trả của châu Phi

VOV.VN - Trung Quốc dường như cũng có ý định mời các nước châu Phi tham gia sáng kiến "Vành đai và Con đường".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa cam kết rót hàng chục tỷ USD cho các nước châu Phi để thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng bất chấp ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về tình trạng nợ nần gia tăng ở châu lục này. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này không theo đuổi bất cứ “lợi ích chính trị riêng” nào khi đầu tư ở châu Phi cũng như không can thiệp công việc nội bộ của các nước châu Phi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Phi. (Ảnh: The Hindu)

Phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ cung cấp 60 tỷ USD trong vòng 3 năm tới dưới hình thức các khoản vay, viện trợ và đầu tư. Nhà lãnh đạo này khẳng định rằng không ai có thể làm suy yếu sự đoàn kết giữa người Trung Quốc và châu Phi. Cũng theo ông Tập Cận Bình, hợp tác Trung Quốc - châu Phi phải đem lại cho người dân hai bên những lợi ích và thành công hữu hình có thể nhìn thấy được, có thể cảm nhận được.

Trung Quốc đồng thời thông báo một kế hoạch tăng cường hợp tác giữa nước này với các quốc gia châu Phi trong một loạt các lĩnh vực theo chủ đề xây dựng một cộng đồng vì một tương lai chung. Trung Quốc dường như cũng có ý định mời các nước châu Phi tham gia sáng kiến "Vành đai và Con đường". Đây là chương trình đầy tham vọng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tài nguyên ở nước ngoài, cũng như gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Phi - Vùng địa chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc
Châu Phi - Vùng địa chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc đang xây dựng những chiến lược hợp tác quân sự mới để đảm bảo an toàn cho các lợi ích kinh tế và đầu tư của Trung Quốc tại châu Phi.

Châu Phi - Vùng địa chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc

Châu Phi - Vùng địa chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc đang xây dựng những chiến lược hợp tác quân sự mới để đảm bảo an toàn cho các lợi ích kinh tế và đầu tư của Trung Quốc tại châu Phi.

Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018
Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018

VOV.VN - Khoảng 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi sẽ tham dự Thượng đỉnh Diễn đàn Trung Quốc-châu Phi về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh.

Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018

Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018

VOV.VN - Khoảng 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi sẽ tham dự Thượng đỉnh Diễn đàn Trung Quốc-châu Phi về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh.

Thủ tướng Anh thăm châu Phi để tìm đường mới sau Brexit
Thủ tướng Anh thăm châu Phi để tìm đường mới sau Brexit

VOV.VN -Thủ tướng Anh tuần này bắt đầu chuyến đi đầu tiên đến châu Phi, trong tham vọng củng cố sự hiện diện tại các vùng ảnh hưởng cũ thời kỳ hậu Brexit.

Thủ tướng Anh thăm châu Phi để tìm đường mới sau Brexit

Thủ tướng Anh thăm châu Phi để tìm đường mới sau Brexit

VOV.VN -Thủ tướng Anh tuần này bắt đầu chuyến đi đầu tiên đến châu Phi, trong tham vọng củng cố sự hiện diện tại các vùng ảnh hưởng cũ thời kỳ hậu Brexit.

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi

VOV.VN -Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - châu Phi thu hút sự tham dự của hơn 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi, Tổng thư ký LHQ và đại diện các tổ chức quốc tế.

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi

VOV.VN -Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - châu Phi thu hút sự tham dự của hơn 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi, Tổng thư ký LHQ và đại diện các tổ chức quốc tế.

Trung Quốc đẩy mạnh hành động chiến lược Trung Đông và châu Phi
Trung Quốc đẩy mạnh hành động chiến lược Trung Đông và châu Phi

VOV.VN - Trung Đông-châu Phi từ lâu là những khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, trước hết là vì lợi ích kinh tế.

Trung Quốc đẩy mạnh hành động chiến lược Trung Đông và châu Phi

Trung Quốc đẩy mạnh hành động chiến lược Trung Đông và châu Phi

VOV.VN - Trung Đông-châu Phi từ lâu là những khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, trước hết là vì lợi ích kinh tế.