Trung Quốc chuyển cách chống Covid-19 từ kiềm chế lây sang điều trị y tế

VOV.VN - Trung Quốc đã chính thức chuyển trọng tâm chống dịch từ kiềm chế lây nhiễm sang điều trị y tế, mở đường cho việc mở cửa hoàn toàn biên giới.

Sự chuyển hướng này được đánh dấu bằng việc Trung Quốc ngừng công bố các ca Covid-19 không triệu chứng hàng ngày và triển khai tiêm mũi vắc xin nhắc lại thứ hai cho các nhóm dễ bị tổn thương vào ngày 14/12, đồng thời yêu cầu tăng cường đảm bảo chăm sóc y tế cho người dân.

Sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, trong khoảng một tuần qua, số người mắc Covid-19 đã tăng mạnh và gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế ở nhiều thành phố lớn. Số người đến các phòng khám sốt ở thủ đô Bắc Kinh đã tăng vọt lên 16 lần trong ngày 11/12, số người gọi điện thoại cấp cứu cũng tăng hơn thường ngày 6 lần. Người bệnh xếp hàng dài nhiều tiếng tại không ít phòng khám sốt ở các bệnh viện.

Trong khi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan ngày 13/12 nêu rõ, trọng tâm công tác cần chuyển từ kiểm soát lây nhiễm sang điều trị y tế. Hệ thống y tế địa phương được đẩy lên tuyến đầu trong giai đoạn mới của công tác phòng chống dịch.

Tiếp đó, trong ngày 14/12, Trung Quốc liên tiếp tuyên bố ngừng công bố số ca Covid-19 không triệu chứng hàng ngày và triển khai tiêm mũi tăng cường thứ hai cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già và những người mắc bệnh mãn tính, đồng thời yêu cầu tăng cường đảm bảo nhu cầu về thuốc men và chăm sóc y tế cho người dân.

Theo các nhà dịch tễ học, những động thái này cho thấy Trung Quốc đang tập trung nguồn lực củng cố hệ thống y tế, một bước quan trọng để nước này mở cửa trở lại đất nước trong tương lai không xa.

Ông Tăng Quang, nguyên là nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, khi nói với truyền thông trong nước cho biết, về lâu dài việc quản lý Covid-19 sẽ bị hạ cấp xuống loại C, tức ngang hàng với bệnh cúm, loại bệnh có khả năng lây truyền cao nhưng không cần mọi bệnh nhân đều phải điều trị tại bệnh viện. Ông cho rằng, coi Covid-19 như bệnh cúm và không còn báo cáo cũng như quản lý các trường hợp có triệu chứng nhẹ có nghĩa là nguồn lực y tế sẽ tập trung vào việc cứu các ca bệnh nặng.

Có chuyên gia cũng dự đoán, khi Trung Quốc bước vào thời kỳ di chuyển cao điểm đợt Tết Nguyên đán, dịch bệnh có thể sẽ lan từ các thành phố lớn sang các thành phố cấp ba và bốn, cũng như các huyện thị nhỏ và vùng nông thôn. Đến khi đó, Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn.

Tuy nhiên, đáp lại giả thuyết cho rằng hàng trăm nghìn người có thể chết ở Trung Quốc đại lục dựa trên tỷ lệ tử vong của làn sóng Covid-19 thứ 5 bùng phát ở Hong Kong hồi đầu năm, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho rằng, giả định này là không phù hợp, ông “không cho rằng tình trạng này sẽ xảy ra”. Theo ông, khi làn sóng dịch tấn công Hong Kong, chưa đến 20% người trên 60 tuổi ở đây được tiêm phòng đầy đủ. Trong khi đó, 68,86% nhóm người này ở đại lục đã được tiêm nhắc lại tính đến ngày 8/12. Ông nhấn mạnh, tỷ lệ này “mặc dù vẫn chưa đủ, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn Hong Kong khi đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia thử nghiệm vaccine tổng hợp ngừa cúm và Covid-19
Australia thử nghiệm vaccine tổng hợp ngừa cúm và Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (14/12), được sự chấp thuận của Bộ y tế Australia, Công ty dược phẩm Novavax sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên các tình nguyện viên một chủng vaccine tổng hợp phòng ngừa cúm và Covid-19.

Australia thử nghiệm vaccine tổng hợp ngừa cúm và Covid-19

Australia thử nghiệm vaccine tổng hợp ngừa cúm và Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (14/12), được sự chấp thuận của Bộ y tế Australia, Công ty dược phẩm Novavax sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên các tình nguyện viên một chủng vaccine tổng hợp phòng ngừa cúm và Covid-19.

Trung Quốc tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho đối tượng nguy cơ cao
Trung Quốc tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho đối tượng nguy cơ cao

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất vừa công bố sáng nay (14/12) trên trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này sẽ triển khai tiêm liều tăng cường thứ hai, tức mũi vaccine Covid-19 thứ tư trong thời gian tới.

Trung Quốc tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho đối tượng nguy cơ cao

Trung Quốc tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho đối tượng nguy cơ cao

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất vừa công bố sáng nay (14/12) trên trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này sẽ triển khai tiêm liều tăng cường thứ hai, tức mũi vaccine Covid-19 thứ tư trong thời gian tới.

Trung Quốc bắt đầu ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 không triệu chứng
Trung Quốc bắt đầu ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 không triệu chứng

VOV.VN - Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (14/12), cơ quan này sẽ không công bố số liệu người mắc Covid-19 không triệu chứng, do lượng lớn người mắc bệnh không tham gia xét nghiệm axit nucleic nên không thể nắm bắt số lượng chính xác.

Trung Quốc bắt đầu ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 không triệu chứng

Trung Quốc bắt đầu ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 không triệu chứng

VOV.VN - Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (14/12), cơ quan này sẽ không công bố số liệu người mắc Covid-19 không triệu chứng, do lượng lớn người mắc bệnh không tham gia xét nghiệm axit nucleic nên không thể nắm bắt số lượng chính xác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19
Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.