Trung Quốc dự kiến thử nghiệm bay siêu thanh ít ồn vào cuối năm 2026

VOV.VN - Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu máy bay chở khách siêu thanh thế hệ mới. Một mẫu giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh do nước này phát triển, dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào cuối năm nay.

Loại máy bay siêu thanh này của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải xuống chỉ còn 30 phút, so với khoảng 2 giờ như hiện nay.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu các phương pháp giảm tiếng ồn cho máy bay chở khách siêu thanh Năm ngoái, một mô hình trình diễn thu nhỏ do Phòng thí nghiệm Thiên Mục Sơn của nước này phát triển đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm bay ở tốc độ thấp.

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh một mẫu có thiết kế giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh mang tên TMS-10 vào cuối năm nay, với mục tiêu đảm bảo tiếng nổ do máy bay tạo ra không vượt quá 80 decibel.

Tuy nhiên, ngoài giảm thiểu tiếng nổ, máy bay chở khách siêu thanh còn phải đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật. Một chuỗi nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn diện hiện đang được thiết lập tại Trung Quốc để giải quyết các thách thức này.

Ông Tiền Chiến Sâm, Chuyên gia trưởng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, chia sẻ với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết: “Việc phát triển lõi động cơ cũng như hệ thống cửa hút và xả khí đều đặt ra những thách thức. Một số bộ phận cần được tinh chỉnh để đảm bảo hiệu suất tối ưu trên toàn bộ dải tốc độ của máy bay”.

Các mẫu thử nghiệm thu nhỏ như TMS-10 cho phép đánh giá bố trí khí động học và thiết kế tổng thể trong điều kiện gần với thực tế bay, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục tinh chỉnh thiết kế. Khi quá trình thử nghiệm đạt tiến triển, các mẫu thử lớn hơn và các công nghệ then chốt bổ sung có thể được kiểm chứng trước khi chuyển sang giai đoạn phát triển kỹ thuật chính thức.

Phòng thí nghiệm cho biết, để chuyển từ mẫu thử nghiệm hiện tại sang một chiếc máy bay có khả năng chở khách, vẫn cần thực hiện thêm nhiều bước phát triển về công nghệ và kỹ thuật.

Được biết, chiến đấu cơ siêu thanh quân sự đầu tiên trên thế giới của Mỹ ra đời vào những năm 1950. Tiếp đó, một chiếc máy bay siêu thanh của hãng British Airways đã xuất hiện đầy ấn tượng vào những năm 1960, với tốc độ nhanh gấp hơn hai lần so với các máy bay thương mại hiện đại. Tuy nhiên, tiếng nổ siêu thanh của máy bay vượt 100 decibel, giống như tiếng sấm rền, sóng xung kích khiến cửa sổ nhà dưới mặt đất rung lắc dữ dội, thậm chí nứt kính. Hệ quả là, thế hệ máy bay siêu thanh đầu tiên này đã bị loại biên hoàn toàn vào năm 2003.

Máy bay X-59 của NASA (Mỹ) đã lần đầu tiên đạt tốc độ siêu thanh Mach 1,1 (tương đương 1.147 km/h) vào tháng 6. Trong chuyến bay thử nghiệm gần đây nhất, X-59 đã bay 72 phút, đạt tốc độ Mach 1,2 (1.482 km/h) ở độ cao khoảng 14 km. Mục tiêu tiếp theo của dự án này là đảm bảo tiếng nổ siêu thanh không vượt quá 75 decibel.

Theo truyền thông Trung Quốc, so với các máy bay chở khách siêu thanh trong quá khứ, ngày nay con người đã sở hữu năng lực mô phỏng khí động học tiên tiến hơn, các loại vật liệu mới và công nghệ điều khiển bay hiện đại hơn. Tuy nhiên, theo ước tính của ngành, để những người dân thường có thể bay trên một chiếc máy bay chở khách siêu thanh thương mại, sẽ cần thêm ít nhất 20 năm nghiên cứu, phát triển và kiểm chứng liên tục.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m mới
Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m mới

VOV.VN - Tiếp theo thành tích phá kỷ lục chạy 100m nhanh nhất thế giới của con người, robot hình người của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới với thành tích 8,86 giây.

Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m mới

Robot hình người của Trung Quốc lập kỷ lục chạy 100m mới

VOV.VN - Tiếp theo thành tích phá kỷ lục chạy 100m nhanh nhất thế giới của con người, robot hình người của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới với thành tích 8,86 giây.

Trung Quốc đạt đột phá trong phát triển lúa lai vô tính
Trung Quốc đạt đột phá trong phát triển lúa lai vô tính

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được đột phá trong việc phát triển “lúa lai vô tính”, cho phép truyền vĩnh viễn ưu thế lai qua hạt giống. Đây được đánh giá là bước đột phá mang tính cách mạng trong sản xuất lúa lai.

Trung Quốc đạt đột phá trong phát triển lúa lai vô tính

Trung Quốc đạt đột phá trong phát triển lúa lai vô tính

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được đột phá trong việc phát triển “lúa lai vô tính”, cho phép truyền vĩnh viễn ưu thế lai qua hạt giống. Đây được đánh giá là bước đột phá mang tính cách mạng trong sản xuất lúa lai.

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu “nhân mã” đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu “nhân mã” đầu tiên trên thế giới.

Kính thiên văn Trung Quốc lập bản đồ lớn nhất về các khối khí trong vũ trụ
Kính thiên văn Trung Quốc lập bản đồ lớn nhất về các khối khí trong vũ trụ

VOV.VN - Sau 2 năm quan sát, Kính thiên văn FAST của Trung Quốc đã phát hiện được hơn 156.000 nguồn hydro trung hòa trong phạm vi gần một nửa bầu trời, tạo nên bộ mẫu các thiên hà chứa hydro trung hòa lớn nhất và bản đồ phân bố khí vũ trụ rộng nhất thế giới.

Kính thiên văn Trung Quốc lập bản đồ lớn nhất về các khối khí trong vũ trụ

Kính thiên văn Trung Quốc lập bản đồ lớn nhất về các khối khí trong vũ trụ

VOV.VN - Sau 2 năm quan sát, Kính thiên văn FAST của Trung Quốc đã phát hiện được hơn 156.000 nguồn hydro trung hòa trong phạm vi gần một nửa bầu trời, tạo nên bộ mẫu các thiên hà chứa hydro trung hòa lớn nhất và bản đồ phân bố khí vũ trụ rộng nhất thế giới.

Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp
Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp

VOV.VN - Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp.

Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp

Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp

VOV.VN - Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm
Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.