Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO liên quan đến trợ cấp xe điện

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (26/3) cho biết đã bắt đầu các thủ tục giải quyết tranh chấp của nước này với Mỹ về trợ cấp ô tô điện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp xe điện trong nước.

Trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 26/3 cho biết, nước này đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với các biện pháp trợ cấp ô tô điện theo Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ cùng ngày, nhằm “bảo vệ lợi ích của các công ty xe năng lượng mới Trung Quốc và môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành công nghiệp xe năng lượng mới toàn cầu”.

Trong một tuyên bố dưới hình thức hỏi đáp, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, việc Mỹ thông qua Đạo luật Giảm lạm phát và các quy định thực thi kèm theo dưới danh nghĩa “đối phó với biến đổi khí hậu”, “carbon thấp và bảo vệ môi trường”, cũng như hoạch định các chính sách trợ cấp “mang tính phân biệt đối xử” đối với xe điện, nhằm loại trừ các sản phẩm của Trung Quốc và các thành viên WTO khác, đã “bóp méo sự cạnh tranh công bằng, làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng xe năng lượng mới toàn cầu”.

Trung Quốc “kiên quyết phản đối” và hối thúc Mỹ “kịp thời sửa chữa các chính sách công nghiệp mang tính phân biệt đối xử, duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng xe năng lượng mới toàn cầu”.

Đạo luật Giảm lạm phát được ban hành năm 2022 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu khử cacbon cho ngành năng lượng nước này. Đạo luật nhằm cung cấp hàng tỷ USD tín dụng thuế để giúp người tiêu dùng mua xe điện và hỗ trợ các công ty sản xuất năng lượng tái tạo.

Lĩnh vực xe điện đang bị cuốn vào những căng thẳng về thương mại và địa chính trị trong bối cảnh thế giới chuyển dần khỏi động cơ đốt trong. Liên minh châu Âu (EU) được cho là có thể áp dụng thuế quan bổ sung đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc trên cơ sở các cáo buộc trợ cấp không công bằng, trong khi các hãng sản xuất pin xe điện hàng đầu thế giới của Trung Quốc cũng đang vấp phải sự phản đối từ Washington.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ủng hộ cải cách WTO
Việt Nam ủng hộ cải cách WTO

VOV.VN - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khi tham dự phiên họp thứ nhất của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29 diễn ra tại TP. Detroit, Mỹ.

Việt Nam ủng hộ cải cách WTO

Việt Nam ủng hộ cải cách WTO

VOV.VN - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khi tham dự phiên họp thứ nhất của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29 diễn ra tại TP. Detroit, Mỹ.

WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023
WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 5/10 đưa ra dự báo rằng thương mại toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm tới trong bối cảnh lãi suất cơ bản và giá cả gia tăng và nguồn cung năng lượng giảm.

WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023

WTO dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm 2023

VOV.VN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 5/10 đưa ra dự báo rằng thương mại toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm tới trong bối cảnh lãi suất cơ bản và giá cả gia tăng và nguồn cung năng lượng giảm.

Australia để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Trung Quốc trong các vụ kiện tại WTO
Australia để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Trung Quốc trong các vụ kiện tại WTO

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc đưa ra nhiều tín hiệu về việc muốn cải thiện quan hệ, Australia hôm nay (6/7) cũng đã đưa ra tín hiệu tương ứng khi để ngỏ khả năng thảo hiệp với Trung Quốc trong các vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Australia để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Trung Quốc trong các vụ kiện tại WTO

Australia để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Trung Quốc trong các vụ kiện tại WTO

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc đưa ra nhiều tín hiệu về việc muốn cải thiện quan hệ, Australia hôm nay (6/7) cũng đã đưa ra tín hiệu tương ứng khi để ngỏ khả năng thảo hiệp với Trung Quốc trong các vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ
WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ

VOV.VN - Sau các cuộc đàm phám kéo dài hơn dự kiến, 164 bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm qua (17/6) đạt thỏa thuận về một loạt vấn đề “hóc búa” từ trợ cấp nghề cá, dỡ bỏ bằng sáng chế vaccine ngừa Covid-19 tới an ninh lương thực.

WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ

WTO đạt thỏa thuận quan trọng đầu tiên sau gần 1 thập kỷ

VOV.VN - Sau các cuộc đàm phám kéo dài hơn dự kiến, 164 bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm qua (17/6) đạt thỏa thuận về một loạt vấn đề “hóc búa” từ trợ cấp nghề cá, dỡ bỏ bằng sáng chế vaccine ngừa Covid-19 tới an ninh lương thực.

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO
Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

VOV.VN - Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

VOV.VN - Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.