Trung Quốc liên tiếp phân bổ ngân sách cứu trợ các vùng bị lũ lụt nặng nề

VOV.VN - Ngày 11/8, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ khẩn cấp thêm 1,46 tỷ nhân dân tệ (gần 202 triệu USD) cho công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai, nhằm hỗ trợ 5 khu vực cấp tỉnh bị lũ lụt nặng nề ở miền Bắc và Đông Bắc nước này.

​ Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã cấp tổng cộng gần 7,74 tỷ nhân dân tệ (1,07 tỷ USD) từ ngân sách trung ương cho công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai kể từ đầu mùa lũ. Trong đó, riêng các khu vực chịu thiệt hại nặng nề, gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm là gần 5,1 tỷ nhân dân tệ (hơn 700 triệu USD).

Trong khi đó, vào khoảng 23h đêm qua (11/8), bão Khanun đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thành phố này đã phải yêu cầu tất cả các danh lam thắng cảnh, khu cắm trại... đóng cửa trước 12h ngày 12/8. Trong khi thành phố Đại Liên thuộc tỉnh này cảnh báo mưa lớn có thể gây ra thiên tai thứ cấp như ngập úng, lũ quét... và yêu cầu người dân tránh xa các vùng núi, sông hồ, bờ biển, cũng như các vùng trũng dễ tích nước.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão Doksuri, các khu vực miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đã liên tục xảy ra mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong khi bão Khanun được dự báo sẽ mang mưa lớn đến khu vực này trong vài ngày tới.

Trước đó, những cơn mưa xối xả đã tàn phá tỉnh Hà Bắc, khiến 29 người thiệt mạng, 16 người mất tích, gần 1,8 triệu người đã phải di dời tính đến ngày 10/8, thiệt hại lên tới 95,8 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh này đã phải hứng chịu lượng mưa tương đương khoảng 27,5 tỷ m3 nước, một số khu vực như Bảo Định, Thạch Gia Trang và Hình Đài lượng mưa trong 24 giờ vượt quá 400 mm, nơi nghiêm trọng nhất lên tới 1.008,5 mm.

Các nhà chức trách Hà Bắc cho biết, sẽ cố gắng đảm bảo để học sinh vùng bị ảnh hưởng trở lại trường trước ngày 1/9 và người dân vùng lũ có thể trở về nhà hoặc đến nơi ở mới trước mùa Đông năm nay, cũng như hoàn thành toàn bộ các dự án tái thiết trước mùa lũ năm 2025.

Trong khi Hà Bắc cần 2 năm để tái thiết thì thủ đô Bắc Kinh cũng lên kế hoạch dành 3 năm để phục hồi hoàn toàn hậu quả của mưa lũ lịch sử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây An (Trung Quốc) bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
Tây An (Trung Quốc) bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Chiều 11/8, một quận ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, khiến hơn chục người thiệt mạng và mất tích. 

Tây An (Trung Quốc) bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Tây An (Trung Quốc) bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Chiều 11/8, một quận ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, khiến hơn chục người thiệt mạng và mất tích. 

29 người thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
29 người thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu thống kê mới nhất, Hà Bắc, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ do bão Doksuri gây ra ở Trung Quốc đến nay đã ghi nhận 29 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 16 người mất tích. 

29 người thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

29 người thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu thống kê mới nhất, Hà Bắc, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ do bão Doksuri gây ra ở Trung Quốc đến nay đã ghi nhận 29 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 16 người mất tích. 

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Khanun
Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Khanun

VOV.VN - Trước khả năng ảnh hưởng của bão Khanun, Trung Quốc tối qua (9/8) đã chính thức kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với lụt bão ở các tỉnh Liêu Ninh và Sơn Đông, miền Đông Bắc và Đông nước này. 

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Khanun

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Khanun

VOV.VN - Trước khả năng ảnh hưởng của bão Khanun, Trung Quốc tối qua (9/8) đã chính thức kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với lụt bão ở các tỉnh Liêu Ninh và Sơn Đông, miền Đông Bắc và Đông nước này.