Trung Quốc mạnh tay trấn áp các hành vi lừa đảo viễn thông

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ trấn áp mạnh tay hành vi gian lận viễn thông ở nước ngoài và xử lý nghiêm những kẻ đồng phạm trong nước. 

Trong phiên họp toàn thể cuối tuần trước, Ủy ban Chính trị và pháp luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, cần xử lý mạnh tay các hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm như lừa đảo qua mạng và viễn thông ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, truy quét những kẻ đồng phạm trong nước, bảo vệ lợi ích của người dân.

Hội nghị cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức và năng lực của người dân trong việc nhận biết và ngăn chặn lừa đảo qua mạng và viễn thông.

Tuyên bố trên được Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh chủ đề lừa đảo viễn thông đang thu hút sự quan tâm rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội sau khi phóng viên của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam (HNTV) nước này thâm nhập vào hang ổ của bọn tội phạm, thực hiện một cuộc điều tra bí mật kéo dài 120 ngày nhằm vạch trần thực trạng vượt biên trái phép và lừa đảo viễn thông ở Myanmar mới đây.

Cuộc điều tra đã gây tiếng vang trong dư luận, đặc biệt là các thành viên gia đình nạn nhân bị mắc kẹt ở Myanmar, cũng như thu hút sự chú ý của các cơ quan hữu quan ở nhiều địa phương, như Quảng Tây, Tứ Xuyên và Quý Châu. Tính đến 25/7, nhóm phóng viên đã nhận được hơn 1.200 lời cầu cứu liên quan đến nội dung bị mắc kẹt ở Myanmar. Nhờ các thông tin của cuộc điều tra, 6 người phần lớn ở độ tuổi thanh thiếu niên đã được giải cứu và đưa về Trung Quốc với gia đình. 

Những năm gần đây, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông ở Myanmar đã gây ra hàng loạt vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Trung Quốc, cùng các loại tội phạm như giết người, bắt cóc, buôn người và vượt biên trái phép.

Trấn áp các hoạt động tội phạm như gian lận viễn thông và đánh bạc trực tuyến là một trong những chủ đề được trao đổi thường xuyên giữa Trung Quốc và Myanmar. Mới đây, hôm 25/7, Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Trần Hải trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Than Swe đã đề nghị phối hợp trấn áp loại tội phạm này, nhằm xóa sổ các ổ nhóm lừa đảo viễn thông, giải cứu những người Trung Quốc bị mắc kẹt, đưa các thế lực và tổ chức tội phạm ra trước công lý.

Ngoài Myanmar, các vụ việc tương tự cũng được báo cáo ở các quốc gia khác như Sri Lanka và Thái Lan. Trong thông cáo báo chí hồi đầu tháng 4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka cho biết đã giải cứu thành công 13 công dân nước này bị bán sang đây, bị cắt đứt liên lạc với gia đình và bên ngoài, đồng thời bị ép tham gia các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo viễn thông và đánh bạc qua mạng.

Theo Tân Hoa xã, trong năm 2022, lực lượng công an Trung Quốc đã xử lý 464.000 vụ việc, bắt giữ 351 đối tượng chủ chốt và trùm các băng nhóm tội phạm liên quan đến lừa đảo viễn thông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào Trung Quốc
Thêm một cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào Trung Quốc

VOV.VN - Trong lúc Trung Quốc vẫn đang phải vật lộn với hậu quả bão Doksuri – cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm, cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, bão Khanun đang dần mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này vào ngày 2/8.

Thêm một cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào Trung Quốc

Thêm một cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào Trung Quốc

VOV.VN - Trong lúc Trung Quốc vẫn đang phải vật lộn với hậu quả bão Doksuri – cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm, cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, bão Khanun đang dần mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này vào ngày 2/8.

Các nhóm tội phạm đang lợi dụng Campuchia làm nơi điều chế ma túy để xuất khẩu
Các nhóm tội phạm đang lợi dụng Campuchia làm nơi điều chế ma túy để xuất khẩu

VOV.VN - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia Mak Chito cho biết, từ năm 2020 tới nay, hoạt động tội phạm ma túy ngày càng tinh vi khi chúng bí mật nhập khẩu hóa chất để điều chế ma túy và xuất khẩu.

Các nhóm tội phạm đang lợi dụng Campuchia làm nơi điều chế ma túy để xuất khẩu

Các nhóm tội phạm đang lợi dụng Campuchia làm nơi điều chế ma túy để xuất khẩu

VOV.VN - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia Mak Chito cho biết, từ năm 2020 tới nay, hoạt động tội phạm ma túy ngày càng tinh vi khi chúng bí mật nhập khẩu hóa chất để điều chế ma túy và xuất khẩu.

Xu hướng trẻ hóa gia tăng trong tội phạm trẻ vị thành niên tại Trung Quốc
Xu hướng trẻ hóa gia tăng trong tội phạm trẻ vị thành niên tại Trung Quốc

VOV.VN - Theo thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc, trẻ vị thành niên phạm tội tại Trung Quốc gia tăng trong 5 năm trở lại đây, với số lượng lên đến 179.000 người và có xu hướng độ tuổi ngày càng thấp.

Xu hướng trẻ hóa gia tăng trong tội phạm trẻ vị thành niên tại Trung Quốc

Xu hướng trẻ hóa gia tăng trong tội phạm trẻ vị thành niên tại Trung Quốc

VOV.VN - Theo thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc, trẻ vị thành niên phạm tội tại Trung Quốc gia tăng trong 5 năm trở lại đây, với số lượng lên đến 179.000 người và có xu hướng độ tuổi ngày càng thấp.

Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm ở Thái Lan
Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm ở Thái Lan

VOV.VN - Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết tội phạm lừa đảo trực tuyến đang ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm tại quốc gia này.

Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm ở Thái Lan

Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm ở Thái Lan

VOV.VN - Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết tội phạm lừa đảo trực tuyến đang ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm tại quốc gia này.

Lừa đảo hơn 600.000 USD bằng cuộc gọi video sử dụng AI
Lừa đảo hơn 600.000 USD bằng cuộc gọi video sử dụng AI

VOV.VN - Các vụ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã xảy ra tại một số địa phương ở Trung Quốc, trong đó vụ nghiêm trọng nhất có số tiền bị lừa lên tới hơn 600.000 USD.

Lừa đảo hơn 600.000 USD bằng cuộc gọi video sử dụng AI

Lừa đảo hơn 600.000 USD bằng cuộc gọi video sử dụng AI

VOV.VN - Các vụ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã xảy ra tại một số địa phương ở Trung Quốc, trong đó vụ nghiêm trọng nhất có số tiền bị lừa lên tới hơn 600.000 USD.

Australia cho đăng ký nhận dạng tin nhắn để giảm tình trạng lừa đảo
Australia cho đăng ký nhận dạng tin nhắn để giảm tình trạng lừa đảo

VOV.VN - Chính phủ Australia dự kiến sẽ chi 10 triệu AUD trong vòng 12 tháng để thực hiện kế hoạch này, nhằm ngăn chặn và làm giảm các tin nhắn lừa đảo gửi tới người dân.

Australia cho đăng ký nhận dạng tin nhắn để giảm tình trạng lừa đảo

Australia cho đăng ký nhận dạng tin nhắn để giảm tình trạng lừa đảo

VOV.VN - Chính phủ Australia dự kiến sẽ chi 10 triệu AUD trong vòng 12 tháng để thực hiện kế hoạch này, nhằm ngăn chặn và làm giảm các tin nhắn lừa đảo gửi tới người dân.