Trung Quốc phản hồi về các yêu cầu cải cách thương mại của Mỹ

VOV.VN - Reuters dẫn các nguồn tin từ chính phủ Mỹ ngày 14/11 cho biết, Trung Quốc đã phản hồi bằng văn bản về các yêu cầu cải cách thương mại của Mỹ.

Reuters cho biết phản hồi của Trung Quốc có thể mở đường cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại hiện nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh năm 2017. (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt thuế nhập khẩu đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhằm buộc nước này có những nhượng bộ theo danh sách yêu cầu của Mỹ liên quan tới thương mại hai nước. Các yêu cầu thay đổi của Mỹ đối với Trung Quốc liên quan tới các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trợ cấp công nghiệp, thâm hụt thương mại với Mỹ, và việc Trung Quốc ngăn cản các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thị trường nước này.

Theo Reuters, 3 nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết Trung Quốc đã có phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu của Mỹ và một số vấn đề khác. Liệu vẫn chưa có thêm chi tiết về phản hồi từ phía Trung Quốc cũng như liệu phản hồi này có đáp ứng được các yêu cầu của Tổng thống Donald Trump hay không.

Phát ngôn viên bộ Tài chính Mỹ cho biết Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass đã thảo luận các vấn đề thương mại với phía Trung Quốc thông qua một cuộc hội nghị trực tuyến ngày 13/11. Phía Mỹ trước đó cho biết sẽ không khởi động các cuộc đàm phán thương mại cho tới khi có các khuyến nghị cụ thể từ phía Trung Quốc để giải quyết các vấn đề gây tranh cãi. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 13/11 đã cảnh báo Trung Quốc nên thay đổi các hành xử của mình để tránh một cuộc chiến tranh Lạnh với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc là cơ hội để 2 nước hóa giải những căng thẳng thương mại hiện nay.

Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Cơ hội hóa giải căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc là cơ hội để 2 nước hóa giải những căng thẳng thương mại hiện nay.

Trung Quốc - Đức cùng nhau bảo vệ hệ thống tự do thương mại toàn cầu
Trung Quốc - Đức cùng nhau bảo vệ hệ thống tự do thương mại toàn cầu

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Đức vừa đồng chủ trì Đối thoại chiến lược ngoại giao và an ninh lần thứ 4 giữa 2 nước ngày 13/11.

Trung Quốc - Đức cùng nhau bảo vệ hệ thống tự do thương mại toàn cầu

Trung Quốc - Đức cùng nhau bảo vệ hệ thống tự do thương mại toàn cầu

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Đức vừa đồng chủ trì Đối thoại chiến lược ngoại giao và an ninh lần thứ 4 giữa 2 nước ngày 13/11.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ
Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng, Mỹ-Trung cần phải giải quyết phù hợp các vấn đề trên các lĩnh vực bao gồm kinh tế và thương mại.

Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ

Trung Quốc kêu gọi giải quyết thích đáng các vấn đề thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng, Mỹ-Trung cần phải giải quyết phù hợp các vấn đề trên các lĩnh vực bao gồm kinh tế và thương mại.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ tạo ra hiệu ứng domino?
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ tạo ra hiệu ứng domino?

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 13/11 cho rằng, căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo ra “Hiệu ứng domino”.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ tạo ra hiệu ứng domino?

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ tạo ra hiệu ứng domino?

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 13/11 cho rằng, căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo ra “Hiệu ứng domino”.