Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi ở Séc còn thấp

VOV.VN - Theo một số báo cáo chưa đầy đủ, tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ trong độ tuổi từ 5-11 tại Cộng hòa Séc ở mức hơn 6,5%.

Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em trong độ tuổi 5-11 tuổi ở nhiều quốc gia khu vực Đông Âu ở mức thấp.

Mặc dù là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng khá cao trong khu vực Đông Âu, tuy nhiên, Cộng hòa Séc lại ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em 5-11 tuổi tương đối thấp.

Theo một số báo cáo chưa đầy đủ, tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ trong độ tuổi từ 5-11 tại Cộng hòa Séc ở mức hơn 6,5%, riêng ở một số địa phương tỷ lệ này thậm chí chỉ dao động trong khoảng 1%; trong khi nhóm 12-15 tuổi chiếm tới 50% và 16-17 đạt 67%.

Các nguồn tin cũng cho biết trong độ tuổi 18-60 tuổi, tỷ lệ người tiêm chủng ở mức trung bình khoảng 67%. Điểm đặc biệt là tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nằm ở nhóm người cao tuổi, từ 65 tuổi trở lên trên 80%.

Trong vài tháng trở lại đây, số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày của Cộng hòa Séc cũng ở mức rất thấp, ước tính chỉ vài trăm trường hợp nhiễm bệnh và đa số đều có biểu hiện nhẹ.

Lý giải cho tỷ lệ trẻ em tiêm chủng thấp tại Séc, theo một số chuyên gia do số lượng các điểm chủng cho trẻ còn ít và thông tin liên quan đến tác dụng phụ cho trẻ sau khi tiêm chủng chưa được rõ ràng.

Mặt khác, đa số trẻ nhỏ sau khi nhiễm Covid-19 không có biểu hiện bệnh nặng trừ một số trường hợp đặc biệt, do đó đây cũng là yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý của các bậc phụ huynh khi quyết định cho con đăng ký tiêm chủng.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tiêm chủng Cộng hòa Séc cũng cho biết các tác dụng phụ thường gặp nhất ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là đau, mẩn đỏ hoặc sưng tấy, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ… Hiện tại, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại về những tác dụng phụ và biến chứng khác có thể xảy ra với trẻ nhỏ sau khi tiêm chủng.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác góp phần giải quyết vấn đề tiêm chủng cho trẻ hiện nay là vai trò của truyền thông. Tuy nhiên, để làm được điều này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan y tế và truyền thông để thông tin kịp thời, đầy đủ đối với công chúng các khuyến nghị về chuyên môn, các nghiên cứu khoa học cần thiết liên quan về tiêm vaccine cho trẻ để thúc đẩy hoạt động tiêm chủng và ngăn ngừa ảnh hưởng của đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng về “tấm séc trắng” cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng về “tấm séc trắng” cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden thừa nhận sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ có hạn chế nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng về “tấm séc trắng” cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng về “tấm séc trắng” cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden thừa nhận sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ có hạn chế nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chính phủ Séc muốn xóa bỏ hơn 10.000 luật, quy định và nghị định thừa
Chính phủ Séc muốn xóa bỏ hơn 10.000 luật, quy định và nghị định thừa

VOV.VN - Nội các của Thủ tướng Séc Petr Fiala hôm qua đã đề xuất hủy bỏ 10.000 luật, quy định và nghị định thừa dù chúng vẫn đang có hiệu lực chính thức nhưng không còn giá trị sử dụng.

Chính phủ Séc muốn xóa bỏ hơn 10.000 luật, quy định và nghị định thừa

Chính phủ Séc muốn xóa bỏ hơn 10.000 luật, quy định và nghị định thừa

VOV.VN - Nội các của Thủ tướng Séc Petr Fiala hôm qua đã đề xuất hủy bỏ 10.000 luật, quy định và nghị định thừa dù chúng vẫn đang có hiệu lực chính thức nhưng không còn giá trị sử dụng.

21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc
21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Bộ Nội vụ Séc hôm qua cho biết, tính đến 16h ngày 8/11, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ cho các ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng thống tương lai của Séc, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn ứng cử.

21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc

21 ứng cử viên nộp đơn tranh cử Tổng thống Séc

VOV.VN - Bộ Nội vụ Séc hôm qua cho biết, tính đến 16h ngày 8/11, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ cho các ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng thống tương lai của Séc, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn ứng cử.