Bầu cử châu Âu 2024:

Xu thế cực hữu và hoài nghi gia tăng nhưng đảng thân châu Âu vẫn giữ đa số ghế

VOV.VN - Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Hãng nghiên cứu Ipsos có trụ sở tại Paris, Pháp công bố ngày hôm qua (19/3), Liên minh các đảng thân châu Âu vẫn sẽ chiếm đa số ghế và chi phối Quốc hội châu Âu khoá mới dù xu hướng cực hữu, dân tuý đang nổi lên mạnh mẽ tại châu Âu.

Trong khi đó, các đảng Xanh và theo đường lối tự do sẽ mất đi nhiều đại diện sau cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu vào tháng 6/2024.

Theo kết quả thăm dò của Hãng nghiên cứu Ipsos tại Pháp, các nhóm đảng theo đường lối ủng hộ châu Âu bao gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), đảng Dân chủ và Xã hội châu Âu (S&D), liên minh Đổi mới châu Âu (Renew Europe) và đảng Xanh châu Âu sẽ mất tổng cộng hơn 50 ghế tại Quốc hội châu Âu sau cuộc bầu cử khoá mới dự kiến diễn ra từ ngày 6-9/6 tới.

Nguyên nhân khiến cử tri châu Âu giảm sự ủng hộ dành cho các đảng thân châu Âu đến từ những biến động chính trị sâu sắc tại châu Âu thời gian qua, nhất là tác động từ đại dịch Covid-19 và hệ luỵ của cuộc khủng hoảng Ukraine với giá năng lượng tăng cao tại châu Âu.

Trong khi hai nhóm đảng lớn truyền thống là EPP và S&D bị tác động không đáng kể thì các nhóm đảng Đổi mới châu Âu (Renew Europe) và đảng Xanh châu Âu được dự báo sẽ mất đi gần 20 đại diện từ mỗi đảng.

Nhóm đảng Xanh châu Âu thậm chí sẽ chỉ còn là lực lượng chính trị lớn thứ 5 tại Quốc hội châu Âu khoá mới, xếp sau các nhóm đảng cực hữu và hoài nghi châu Âu do môi trường không còn là mối bận tâm hàng của người dân châu Âu trước những khó khăn về kinh tế và xã hội.

Hãng Ipsos cũng nhận định phần lớn số ghế mà các đảng thân châu Âu mất đi sẽ rơi vào tay các đảng theo đường lối cực hữu và hoài nghi châu Âu với khẩu hiệu ưu tiên vấn đề chống nhập cư và giải quyết các bức xúc về dân sinh hơn là đối ngoại.

Các đảng cực hữu và hoài nghi châu Âu sẽ được dự báo sẽ về đầu tại 4 trong 6 quốc gia ban đầu đồng sáng lập Liên minh châu Âu (EU) là Pháp, Italia, Hà Lan, Bỉ hoặc nằm trong nhóm dẫn đầu tại các nước như Đức, Ba Lan, Hungary hay Áo. 

Về tổng thể, Hãng Ipsos dự báo các nhóm đảng thân châu Âu sẽ giành được tổng cộng 450/720 ghế và tiếp tục duy trì ưu thế đa số tại Quốc hội châu Âu khoá mới, trong khi tiếng nói của các nhóm đảng cực hữu và hoài nghi châu Âu sẽ có trọng lượng hơn với số ghế giành thêm được.

Cuộc thăm dò do Hãng Ipsos được thực hiện trên 26.000 người tại 18 nước thành viên EU có tổng dân số đại diện cho 96% cử tri châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp
Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

VOV.VN - Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa hơn 10 điểm so các chính đảng truyền thống khác bao gồm cả liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron và có khả năng lặp lại thành tích dẫn đầu giống như cách đây 5 năm.

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

Bầu cử Quốc hội châu Âu: Đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu tại Pháp

VOV.VN - Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp quốc gia” đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa hơn 10 điểm so các chính đảng truyền thống khác bao gồm cả liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron và có khả năng lặp lại thành tích dẫn đầu giống như cách đây 5 năm.

NATO xây dựng căn cứ lớn nhất châu Âu gần Biển Đen
NATO xây dựng căn cứ lớn nhất châu Âu gần Biển Đen

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường nâng cao năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh khu vực ở Biển Đen trước các cuộc xung đột hiện tại, dưới sự hỗ trợ của khối, Romania đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự được xem là lớn nhất của khối ở châu Âu.

NATO xây dựng căn cứ lớn nhất châu Âu gần Biển Đen

NATO xây dựng căn cứ lớn nhất châu Âu gần Biển Đen

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường nâng cao năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh khu vực ở Biển Đen trước các cuộc xung đột hiện tại, dưới sự hỗ trợ của khối, Romania đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự được xem là lớn nhất của khối ở châu Âu.

Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên
Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên

VOV.VN - Ngày 7/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bất ngờ tuyên bố sẽ rời chức vụ của mình vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tập trung cho cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. 

Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên

Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên

VOV.VN - Ngày 7/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bất ngờ tuyên bố sẽ rời chức vụ của mình vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tập trung cho cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. 

Vấn đề người nhập cư: “Cơn đau đầu” của châu Âu
Vấn đề người nhập cư: “Cơn đau đầu” của châu Âu

VOV.VN - Ngày 23/10, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Brussel, Bỉ để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh của khối sắp diễn ra vào tháng tới. Một trong những nội dung được thảo luận là biện pháp kiểm soát khủng hoảng di cư trong bối cảnh vụ xả súng tại Brussel hôm 16/10 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh của khối.

Vấn đề người nhập cư: “Cơn đau đầu” của châu Âu

Vấn đề người nhập cư: “Cơn đau đầu” của châu Âu

VOV.VN - Ngày 23/10, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Brussel, Bỉ để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh của khối sắp diễn ra vào tháng tới. Một trong những nội dung được thảo luận là biện pháp kiểm soát khủng hoảng di cư trong bối cảnh vụ xả súng tại Brussel hôm 16/10 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh của khối.