Bình Thuận xử phạt 4 lao động Trung Quốc không giấy tờ tùy thân

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xử phạt các lao động Trung Quốc làm việc và cư trú bất hợp pháp trong một lán trại tạm bợ ở cửa biển Phan Thiết.

Đêm 7/5, trong quá trình kiểm tra lưu trú, Công an phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết đã phát hiện 4 người Trung Quốc này đang ở trong lán trại phía sau khu vực Cảng vận tải Thương Chánh không có giấy tờ tùy thân. Vụ việc được báo cáo lên Công an TP Phan Thiết.

Khu vực lán trại sau Cảng vận tải Thương Chánh, nơi có 4 lao động Trung Quốc làm việc và lưu trú bất hợp pháp.

Sau đó, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 lao động trên về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền” với mức phạt 2,5 triệu đồng/người. 
4 người vi phạm gồm: Liu Zhang Qiang (sinh năm 1977), Yu Yu Hua (sinh năm 1977), Wang Fa Qin (sinh năm 1975), Wiu Zhen Quan (sinh năm 1982, quốc tịch Trung Quốc).

Đây là 4 trong số 20 lao động quốc tịch Trung Quốc đang làm việc cho Công ty Cổ phần Xing Fu Việt Nam chi nhánh Bình Thuận hoạt động trên lĩnh vực trục vớt xác tàu đắm. 16 người kia đã trình được giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công ty Xing Fu cho 4 lao động bất hợp pháp nói trên ngừng công việc tại khu vực cửa biển Phan Thiết và phải hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục lao động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết liệt giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc
Quyết liệt giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VOV.VN -Năm 2016, địa phương nào tiếp tục có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao tại Hàn Quốc có thể sẽ phải dừng việc đưa lao động mới sang thị trường này.

Quyết liệt giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Quyết liệt giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VOV.VN -Năm 2016, địa phương nào tiếp tục có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao tại Hàn Quốc có thể sẽ phải dừng việc đưa lao động mới sang thị trường này.

Miễn xử phạt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước
Miễn xử phạt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

VOV.VN - Từ ngày 1/5 - 30/9/2016 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước sẽ được miễn xử phạt vi phạm hành chính.

Miễn xử phạt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

Miễn xử phạt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

VOV.VN - Từ ngày 1/5 - 30/9/2016 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước sẽ được miễn xử phạt vi phạm hành chính.

Hàn Quốc ra quy định mới về lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương
Hàn Quốc ra quy định mới về lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương

VOV.VN - Người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc dưới 5 năm, tự ý hồi hương từ 10/7 đến 10/10/2017 sẽ được miễn cấp nhập cảnh Hàn Quốc.

Hàn Quốc ra quy định mới về lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương

Hàn Quốc ra quy định mới về lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương

VOV.VN - Người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc dưới 5 năm, tự ý hồi hương từ 10/7 đến 10/10/2017 sẽ được miễn cấp nhập cảnh Hàn Quốc.

Lao động bất hợp pháp tại Đài Loan sẽ được hưởng khoan hồng
Lao động bất hợp pháp tại Đài Loan sẽ được hưởng khoan hồng

VOV.VN - Lao động cư trú quá hạn tại Đài Loan, Trung Quốc nếu tự thú và đăng ký về nước trong thời gian thực hiện chuyên án sẽ được miễn tạm giam, thu dung

Lao động bất hợp pháp tại Đài Loan sẽ được hưởng khoan hồng

Lao động bất hợp pháp tại Đài Loan sẽ được hưởng khoan hồng

VOV.VN - Lao động cư trú quá hạn tại Đài Loan, Trung Quốc nếu tự thú và đăng ký về nước trong thời gian thực hiện chuyên án sẽ được miễn tạm giam, thu dung

Thái Lan tìm giải pháp kiềm chế lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc
Thái Lan tìm giải pháp kiềm chế lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Thái Lan đang tăng cường các biện pháp nhằm kiềm chế số lượng các công dân nước này có ý định sống và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Thái Lan tìm giải pháp kiềm chế lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Thái Lan tìm giải pháp kiềm chế lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Thái Lan đang tăng cường các biện pháp nhằm kiềm chế số lượng các công dân nước này có ý định sống và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.