Nhiều đội xung kích diệt bọ gậy chưa nhận được tiền bồi dưỡng

VOV.VN - Thành phố Hà Nội quy định mỗi thành viên trong đội xung kích diệt bọ gậy được tiền bồi dưỡng là 100.000 đồng/1 người/1 ngày. 

(Ảnh minh họa:Bình Minh)

Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có 11 quận huyện có số ca mắc sốt xuất huyết vẫn ở mức cao. Bên cạnh việc tập trung phun hóa chất diệt muỗi tại những ổ dịch lớn này, toàn thành phố đã thành lập được gần 30.000 đội xung kích diệt bọ gậy. Nhằm đánh giá hoạt động của các đội này, Hà Nội đã huy động 120 sinh viên trường y và 55 chuyên gia y tế tổ chức thành các đội đi kiểm tra, giám sát thực tế.

Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy còn 30% số đội xung kích hoạt động chưa hiệu quả. Nguyên nhân là nhiều đội chưa được các quận, huyện tập huấn kỹ và chưa được các phường xã giám sát thường xuyên. Nhiều đội xung kích vẫn phụ trách số gia đình vượt quá quy định của thành phố. Hà Nội chỉ cho phép mỗi đội xung kích chỉ diệt bọ gậy ở tối đa 50 hộ để đảm bảo chất lượng hoạt động.

Thành phố cũng quy định mỗi thành viên trong đội xung kích diệt bọ gậy được tiền bồi dưỡng là 100.000 đồng/1 người/1 ngày. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều đội xung kích chưa nhận được số tiền bồi dưỡng này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoạt động kém nhiệt tình và hiệu quả chưa cao.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 22.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó ít nhất 7 trường hợp đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Y tế phát hiện nhiều ổ bọ gậy ở nhà dân
Đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Y tế phát hiện nhiều ổ bọ gậy ở nhà dân

VOV.VN - Sáng nay (20/8), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại phường Thụy Khuê (Tây Hồ, HN).

Đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Y tế phát hiện nhiều ổ bọ gậy ở nhà dân

Đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Y tế phát hiện nhiều ổ bọ gậy ở nhà dân

VOV.VN - Sáng nay (20/8), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại phường Thụy Khuê (Tây Hồ, HN).

5.000 người đi bộ gây quỹ “Vì sự phát triển của phụ nữ”
5.000 người đi bộ gây quỹ “Vì sự phát triển của phụ nữ”

VOV.VN - Sáng nay (25/2), tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 người tham gia chương trình đồng hành đi bộ gây quỹ “Vì sự phát triển của phụ nữ”. 

5.000 người đi bộ gây quỹ “Vì sự phát triển của phụ nữ”

5.000 người đi bộ gây quỹ “Vì sự phát triển của phụ nữ”

VOV.VN - Sáng nay (25/2), tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 người tham gia chương trình đồng hành đi bộ gây quỹ “Vì sự phát triển của phụ nữ”. 

Hàng nghìn người đi bộ gây quỹ vì nạn nhân da cam
Hàng nghìn người đi bộ gây quỹ vì nạn nhân da cam

VOV.VN - Sáng 6/8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn người tham gia chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ vì nạn nhân chất độc da cam.

Hàng nghìn người đi bộ gây quỹ vì nạn nhân da cam

Hàng nghìn người đi bộ gây quỹ vì nạn nhân da cam

VOV.VN - Sáng 6/8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn người tham gia chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ vì nạn nhân chất độc da cam.

Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?
Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ, nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh. 

Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?

Dịch sốt xuất huyết: Vì sao đội xung kích phường bỏ lọt bọ gậy?

VOV.VN - Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ, nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh.