Xây dựng ngành kinh tế quân đội ngày càng phát triển

VOV.VN - “Xây dựng ngành kinh tế quân đội ngày càng phát triển” là nội dung cốt lõi được Hiệp hội doanh nghiệp quân đội nhấn mạnh tại Hội nghị toàn thể doanh nghiệp hội viên tổ chức sáng nay (28/7), tại Đà Nẵng. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đây là lần đầu tiên, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội tổ chức Hội nghị toàn thể Hội viên. Hơn 100 doanh nghiệp trong quân đội cùng nhìn lại chặng đường phát triển thời gian qua để có hướng đi mới phù hợp, hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.  

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, mấy năm qua, thế giới có nhiều chuyển biến khó lường. Các doanh nghiệp quân đội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp bị hạn chế tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng gián đoạn, doanh thu giảm mạnh... Tuy nhiên, các doanh nghiệp quân đội vẫn là lực lượng tiên phong thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, nhất là vùng biên cương, hải đảo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, an sinh xã hội…

Từ tháng 6/2022 đến nay, Hiệp hội doanh nghiệp quân đội đã tổ chức, triển khai nhiều chương trình, hoạt động phù hợp với xu hướng đầu tư kinh doanh trong tình hình mới. Hiệp hội đã làm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thông tin từ các diễn đàn kinh tế đầu tư, đối ngoại thông qua các kênh thông tin từ Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc, Nga và các doanh nghiệp quân đội.

Hiệp hội doanh nghiệp quân đội còn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ) hỗ trợ hội viên chuyển giao, bảo hộ, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cho doanh nghiệp; tổ chức chương trình Xúc tiến thương mại cho đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Nhập khẩu Hàn Quốc với gần 200 gian hàng của 67 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Qua đó, giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu, đảm bảo nguồn cung ổn định các nguyên vật liệu thô…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả Hiệp hội Hiệp hội doanh nghiệp Quân đội đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Hiệp hội khẩn trương xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực đủ mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và kịp thời đưa ra ý kiến bảo vệ quyền lợi cho các hội viên.

Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, làm cầu nối giúp các doanh nghiệp quân đội xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững; Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế, giúp các doanh nghiệp Quân đội tăng cường sự liên kết, hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ nhau tạo thành sức mạnh chung, cùng phát triển.  

Về công tác đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội cần khẩn trương thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đại diện Ban, Bộ, Ngành Trung ương. Qua đó, tìm kiếm cơ hội kết nối và hỗ trợ hội viên trong các hoạt động như quảng bá, kết nối thông tin, cung cấp dịch vụ, trao đổi công nghệ, liên kết phát triển ngành đối với những ngành có lợi thế cạnh tranh…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế, quốc phòng - song hành gắn kết
Kinh tế, quốc phòng - song hành gắn kết

VOV.VN - Trong bất kỳ thời kỳ, giai đoạn nào, quốc phòng có vững, quân đội có mạnh thì mới tạo được môi trường hòa bình, ổn định cho nhân dân yên tâm, lao động sản xuất. Như vậy, mới có thể thu hút được bạn bè quốc tế đến đầu tư, thu hút được khách du lịch, mang về nguồn thu cho đất nước.

Kinh tế, quốc phòng - song hành gắn kết

Kinh tế, quốc phòng - song hành gắn kết

VOV.VN - Trong bất kỳ thời kỳ, giai đoạn nào, quốc phòng có vững, quân đội có mạnh thì mới tạo được môi trường hòa bình, ổn định cho nhân dân yên tâm, lao động sản xuất. Như vậy, mới có thể thu hút được bạn bè quốc tế đến đầu tư, thu hút được khách du lịch, mang về nguồn thu cho đất nước.

Phú Yên xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc để phát triển kinh tế
Phú Yên xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc để phát triển kinh tế

VOV.VN - Sáng 24/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.” của tỉnh Phú Yên. 

Phú Yên xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc để phát triển kinh tế

Phú Yên xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc để phát triển kinh tế

VOV.VN - Sáng 24/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.” của tỉnh Phú Yên. 

Quân khu 5 quản lý chặt chẽ dự án phát triển kinh tế, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng
Quân khu 5 quản lý chặt chẽ dự án phát triển kinh tế, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng

VOV.VN - Thủ trưởng Quân khu 5 yêu cầu đơn vị theo dõi chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế đã và đang triển khai, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, thường xuyên chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động.

Quân khu 5 quản lý chặt chẽ dự án phát triển kinh tế, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng

Quân khu 5 quản lý chặt chẽ dự án phát triển kinh tế, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng

VOV.VN - Thủ trưởng Quân khu 5 yêu cầu đơn vị theo dõi chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế đã và đang triển khai, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, thường xuyên chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động.

Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337
Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Chiều cuối năm, tại gia đình Liệt sĩ- Trung úy Lê Hải Đức, mâm cơm cúng tất niên được bày soạn trên bàn thờ, ông Lê Hải Đông- bố của Trung úy Đức thắp hương khấn gọi Đức về ăn Tết với gia đình.

Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

Cuối năm thăm gia đình liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

VOV.VN - Chiều cuối năm, tại gia đình Liệt sĩ- Trung úy Lê Hải Đức, mâm cơm cúng tất niên được bày soạn trên bàn thờ, ông Lê Hải Đông- bố của Trung úy Đức thắp hương khấn gọi Đức về ăn Tết với gia đình.

VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung
VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung

VOV.VN - Chiều 26/11, tại thành phố Đà Nẵng, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) và ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cùng đoàn công tác của VOV có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung

VOV đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực miền Trung

VOV.VN - Chiều 26/11, tại thành phố Đà Nẵng, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) và ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cùng đoàn công tác của VOV có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.