VOV.VN - Các nguồn tin tại Iran cho biết, vòng đàm phán mới giữa nước này và Mỹ có thể được nối lại ngay từ đầu tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng khu vực có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi eo biển Hormuz được mở trở lại.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc “sớm” và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.
VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn căng thẳng mới, quyết định phong tỏa hàng hải nhằm vào Tehran của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở ra một mặt trận khác – nơi kinh tế trở thành vũ khí chủ đạo.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong hai ngày tới.
VOV.VN - Trong cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) hôm 11-12/4, Mỹ ép Iran phải đóng băng quá trình làm giàu urani trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Tehran đề xuất chỉ đóng băng hoạt động này trong 5 năm - khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đòi hỏi của Mỹ.
VOV.VN - Điện Kremlin lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai phong tỏa các cảng của Iran.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang xem xét khả năng nối lại các đòn tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran, bên cạnh việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, như một cách phá vỡ bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình, theo các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng các "yêu sách tối đa” và việc liên tục thay đổi lập trường từ phía Mỹ đã khiến tiến trình đàm phán giữa hai nước sụp đổ, dù hai bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận sơ bộ.
VOV.VN - Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình Trung Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm giải quyết xung đột trong khu vực.