VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc và khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng, qua đó cho thấy những tính toán chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bắc Kinh về năng lượng, kinh tế và địa chính trị.
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên.
VOV.VN - Nga có thể rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu và chuyển hướng nguồn cung sang nơi khác thay vì chờ EU chính thức ban hành lệnh cấm nhập khẩu từ Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cho hay.
VOV.VN - Đơn vị điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ba Lan, Gaz-System mới đây thông báo sẽ tăng công suất xuất khẩu khí đốt sang Ukraine từ tháng 2/2026 nhằm hỗ trợ quốc gia láng giềng đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông khắc nghiệt.
VOV.VN - Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga về thực chất đồng nghĩa với việc khối này từ bỏ quyền tự chủ của chính mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định.
VOV.VN - Ngày 16/11, Hy Lạp và Ukraine đã đạt thỏa thuận nhằm đảm bảo việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sang Ukraine từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026. Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Hy Lạp của Tổng thống Zelensky diễn ra cùng ngày.
VOV.VN - Ngày 20/10, Hungary đã phản ứng mạnh mẽ và đe dọa thực hiện “bước đi pháp lý” chống lại quyết định của Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2027, đồng thời ngừng phụ thuộc năng lượng vào Nga.
VOV.VN - Truyền thông phương Tây đưa tin, Áo đã từ bỏ lập trường phản đối gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga. Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Vienna, đồng thời mở đường cho việc EU thông qua vòng trừng phạt thứ 19 trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.
VOV.VN - Ngày 19/9, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen cho biết, dù áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhưng hiện vẫn có tám quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tiếp tục mua khí đốt tự nhiên của Nga.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ tối 4/8 đã ra thông cáo bày tỏ quan điểm chính thức trước việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích và đe dọa trừng phạt nước này vì mua dầu mỏ của Nga.