VOV.VN - Giới phân tích theo dõi dữ liệu bay nguồn mở cho biết, Mỹ có thể đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các cuộc không kích mới đây nhằm vào Iran. Đây là loại máy bay từng được triển khai trong chiến dịch hồi tháng 6/2025.
VOV.VN - Hệ thống tiếp nhiên liệu NGARS (đã được lên kế hoạch) sẽ cho phép máy bay Mỹ tiếp nhiên liệu trong không phận đang bị tranh chấp, từ đó mang lại cho không quân Mỹ lợi thế vượt trội trước các đối thủ hùng mạnh khác.
VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm nâng cao năng lực răn đe và ứng phó cho Lực lượng phòng vệ, Nhật Bản đã quyết định triển khai một loại khí tài hiện đại vừa mới được đưa vào biên chế chiến đấu.
VOV.VN - Với tính năng nổi bật, oanh tạc cơ tàng hình B-2 là một loại máy bay chiến lược của không quân Mỹ, có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân. Video sau ghi cảnh máy bay lúc chao lượn trên bầu trời, nạp bom dưới mặt đất và nạp nhiên liệu trên không.
VOV.VN - Hệ thống phòng không S-500 "Prometheus" là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới nhất của Nga, được thiết kế để đánh chặn nhiều mối đe dọa, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vũ khí siêu thanh và máy bay tàng hình như F-35, B-2 của Mỹ.
VOV.VN - Eurasiantimes đưa tin, vào ngày 16/2, lực lượng tên lửa Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine mang theo bom dẫn đường chính xác HAMMER AASM nhắm vào quân đội Nga.
VOV.VN - Trong hành trình không ngừng nghỉ của ngành hàng không quân sự, quá trình chuyển đổi từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sang thế hệ thứ 6 là sự thay đổi về chất nhằm đạt được sự thống trị trên không.
VOV.VN - Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 Viking của Nga có khả năng đối phó và ngăn chặn một loạt các mối đe dọa hiện đại, trong đó có tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 do Mỹ sản xuất, công ty Rosoboronexport của Nga cho biết.
VOV.VN - Video được công bố hôm 19/10 cho thấy, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga mang theo hai tên lửa Kh-59M2. Điều này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi bởi thông thường máy bay chiến đấu tàng hình được thiết kế để mang vũ khí bên trong vì việc lắp đặt vũ khí trên giá treo bên ngoài sẽ làm tăng đáng kể tiết diện radar (RCS) và giảm khả năng tàng hình của chúng.
VOV.VN - Frontelligence Insight - một nhóm phân tích của Ukraine cho biết, việc phương Tây áp lệnh trừng phạt lên Moscow trong thời gian 31 tháng đã chặn đứng nguồn cung linh kiện cần thiết để chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình Sukhoi Su-57 tại Nga.