VOV.VN - Làm gì để Việt nam thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thực hiện định hướng nêu tại Kết luận Hội nghị trung ương 2 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIV.
VOV.VN - Trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt nhiều sức ép từ chi phí, thị trường và cạnh tranh quốc tế, Hội nghị toàn quốc các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối, tháo gỡ khó khăn và tìm giải pháp tăng sức bật cho cộng đồng doanh nghiệp.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai.
VOV.VN - Trong Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 'Khá' toàn quốc.
VOV.VN - Điểm mấu chốt là phải chuyển mạnh từ tư duy “xây dựng pháp luật” sang “xây dựng gắn với tổ chức thi hành pháp luật”. Đây được coi là “đột phá của đột phá” trong cải cách thể chế, bởi nếu luật không được thực thi hiệu quả thì mọi nỗ lực lập pháp đều không đạt được mục tiêu, chuyên gia nhấn mạnh.
VOV.VN - Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước vừa được xếp hạng vào nhóm chất lượng điều hành kinh tế cao nhất (PCI - nhóm Tốt) năm 2025, vừa nằm trong top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất (BPI).
VOV.VN - Sau một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo đà vững chắc để khu vực này đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng hai con số của nước ta trong giai đoạn sắp tới.
VOV.VN - Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.
VOV.VN - Sáng nay (13/5), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
VOV.VN - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết xây dựng chính quyền minh bạch, chủ động, không né tránh trách nhiệm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.