VOV.VN - Chiều nay (9/4), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 9/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.
VOV.VN - Quý I năm 2026, TP Đà Nẵng thu ngân sách gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.
VOV.VN - Liên quan đến vụ án nhiều trạm quan trắc trên cả nước bị chỉnh sửa số liệu, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đã khởi tố Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc.
VOV.VN - Bộ Công Thương đang dự thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về chi tạm ứng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách. Theo đề xuất ở lần đầu chi tạm ứng, ngân sách chi 4.000-5.000 đồng một lít xăng dầu, và các kỳ tiếp theo dựa vào điều hành của cơ quan quản lý.
VOV.VN - TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.
VOV.VN - Sáng nay 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.
VOV.VN - Khối lượng vốn đầu tư công năm 2026 lên tới gần 1 triệu tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay đang tạo áp lực lớn lên tiến độ giải ngân khi 2 tháng đầu năm mới đạt 5,6% kế hoạch. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu khơi thông dòng vốn này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.