VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
VOV.VN - Nhiều bạn trẻ lựa chọn nghề nghiệp dựa trên những hình dung chưa đầy đủ, dẫn đến vỡ mộng khi bước vào thực tế. Hiểu đúng bản chất công việc là chìa khóa giúp mỗi người tránh sai lầm và định hướng bền vững cho tương lai.
VOV.VN - UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.
VOV.VN - Sáng 8/3, hàng nghìn học sinh và phụ huynh đã có mặt tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội để tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2026.
Đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh đánh hội đồng trên một đoạn đường vắng ở Phú Quốc. Ngành giáo dục địa phương cho biết đã nắm thông tin, đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc.
VOV.VN - Theo Thông tư số 05 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, một giờ giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn học không phải ngoại ngữ được quy đổi từ 1,5 - 2,0 giờ chuẩn. Quy định mới cũng làm rõ cách tính giờ cho nhiều hoạt động chuyên môn và định mức giảng dạy theo từng trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
VOV.VN - TS Trần Đình Lý cho rằng, mỗi khi có công nghệ mới ra đời, đều tác động tạo ra thay đổi trong thị trường lao động, nhưng cũng mở ra những cơ hội mới. AI có thể thay thế những công việc lặp đi lặp lại, nhưng không thể thay đổi được khát vọng, sự sáng tạo và giá trị nhân văn của con người.
VOV.VN - Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và những thay đổi mạnh mẽ của thị trường lao động đã tác động đến việc chọn ngành, chọn nghề của giới trẻ. Bởi vậy, học sinh cần trang bị kiến thức, kỹ năng cốt lõi và định hướng sớm để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và bền vững.
VOV.VN - Nhiều phi công thương mại tại Mỹ và Canada chia sẻ rằng họ ngần ngại tiết lộ các vấn đề sức khỏe tâm thần, vì lo ngại bị đình chỉ bay và phải trải qua quy trình đánh giá y tế có thể chấm dứt sự nghiệp.
VOV.VN - Từ ngày 15/2/2026, Thông tư 60/2025/TT-BYT của Bộ Y tế chính thức có hiệu lực, quy định danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, đồng thời hướng dẫn chẩn đoán và giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.