Đến hết tháng 1/2026, tại các địa phương, gần 26.000 cơ sở nhà, đất xác định rõ chủ thể quản lý, sử dụng, song vẫn còn hơn 10.000 cơ sở thuộc diện phải tiếp tục quyết định hiệu quả khai thác tài sản.
VOV.VN - Sét đánh trúng bể chứa mật mía khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên nhà máy, gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp ở Nghệ An.
VOV.VN - Vụ sập nhà xảy ra vào hồi 16h15’ ngày 3/5, tại số 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê (Quảng Ninh). Căn nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc đang được sửa chữa khiến 3 người bị mắc kẹt bên trong.
VOV.VN - Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 11,6%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
VOV.VN - Hôm nay (3/5), một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng thuộc khu Vivek Vihar, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng vốn ngoại tiếp tục tăng tốc. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD – mức cao nhất trong 5 năm.
VOV.VN - Ngay khi bắt đầu gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Văn Thị Kim Nương, dân tộc Chăm ở Lâm Đồng luôn đau đáu: làm sao nâng cao chất lượng giáo dục học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em vươn lên. Cô là tấm gương nhà giáo người dân tộc Chăm tiêu biểu với ngọn lửa đam mê yêu nghề, mến trẻ.
VOV.VN - Một nhà máy điện hạt nhân hư hỏng sau thiên tai nay trở thành điểm đến "du lịch đen" thu hút du khách. Đây là mô hình du lịch tìm về những địa điểm gắn liền với bi kịch hoặc thảm họa, như Trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, hay Nagasaki và Hiroshima của Nhật Bản.
VOV.VN - Chiều 2/5 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 1/5 đến 3/5.
VOV.VN - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin một giáo viên tiểu học yêu cầu học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức kỷ luật. Câu chuyện đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ về đạo đức nhà giáo và giới hạn kỷ luật học đường.