VOV.VN - Bé D.T.T.N (9 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi đột ngột lơ mơ rồi liệt hoàn toàn nửa người trái. Trước đó, bệnh nhi được đưa đến một cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán xuất huyết não.
VOV.VN - Người đàn ông 54 tuổi bất ngờ ngất xỉu không xác định rõ nguyên nhân, tuy nhiên sau khi thăm khám bất ngờ phát hiện bệnh lý hiếm gặp co thắt mạch vành với nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.
VOV.VN - Giữa những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen hạ điều hòa xuống mức cực thấp để làm mát nhanh. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn có thể gây sốc nhiệt, viêm hô hấp, đau nhức xương khớp, thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ.
VOV.VN - Nhiều thói quen hàng ngày như hút thuốc, ăn mặn, uống nhiều rượu bia hay ít vận động có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ. Việc thay đổi lối sống và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh.
VOV.VN - Tình trạng đột ngột méo miệng, lệch mặt khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt khi xuất hiện sau khi ngủ dậy hoặc sau thời gian ngồi điều hòa. Theo các chuyên gia, biểu hiện này thường liên quan đến liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, còn gọi là liệt mặt ngoại biên.
VOV.VN - Các nhà nghiên cứu của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) ngày 5/5 cho biết đã phát triển “thuốc xịt mũi dạng bột nano” đầu tiên trên thế giới, có khả năng đưa thuốc trực tiếp lên não để hỗ trợ cấp cứu nhanh cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não, mà không cần tiêm hoặc phẫu thuật.
VOV.VN - Đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa khi nhiều người dưới 45 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Lối sống thiếu lành mạnh và tâm lý chủ quan trước các dấu hiệu ban đầu khiến không ít người trẻ bỏ lỡ “giờ vàng” điều trị.
VOV.VN - Vượt qua điều kiện y tế hạn chế trên máy bay từ Hà Nội đi Paris (Pháp), GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
VOV.VN - Trong thời gian ngắn, lực lượng CSGT Nghệ An đã liên tiếp phát hiện, sơ cứu và hỗ trợ đưa 2 trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm đến cơ sở y tế, bảo đảm được tiếp cận cấp cứu kịp thời.
VOV.VN - Nắng nóng dịp nghỉ lễ làm tăng nguy cơ đột quỵ, bác sĩ cảnh báo nhiều người nhầm với say nắng, trúng gió, bỏ lỡ “giờ vàng” và dễ để lại di chứng nặng.