Ngày 6/2, Công an xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã làm việc với N.H.T (SN 1993, thường trú ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để làm rõ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân”.
VOV.VN - Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa xử phạt người đàn ông ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch về hành vi đăng tải lên mạng xã hội nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân.
VOV.VN - Công an khởi tố người đàn ông ở Bình Dương thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây hiểu lầm trong dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Ngày 31/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T.L (SN 1977, trú tại: phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".
VOV.VN - Hàng năm, không chỉ vào dịp 27/7, các cấp các ngành đã luôn tổ chức hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tới 9,2 triệu người có công trên cả nước, bao gồm các gia đình thương binh, liệt sĩ, thanh niên xung phong. Thế nhưng, một số đối tượng vẫn không ngừng chống phá, xuyên tạc ý nghĩa của sự chăm lo đó.
VOV.VN - Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, ở địa phương nào đó hay ở thời điểm nào đó, việc tổ chức thực hiện các chính sách không chu đáo, không kịp thời, không nghĩa tình và bản thân người làm công tác chính sách có hiện tượng tiêu cực… sẽ làm kẽ hở cho các phần tử cơ hội chính trị, phần tử chống đối xuyên tạc.
VOV.VN - Mạng xã hội đã trở thành "công cụ" đắc lực để một số người lợi dụng nhằm xuyên tạc, bịa đặt... ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người khác.
VOV.VN - Cách tiếp cận với vấn đề nhân quyền tại mỗi quốc gia luôn có sự khác nhau, do đó, quan trọng nhất là đối thoại để giảm đi sự khác biệt và tìm sự tương đồng để cùng thúc đẩy bảo vệ quyền con người.
VOV.VN - Đảng, Nhà nước, quân và dân ta vừa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tri ân công sức và những đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sỹ. Thế nhưng trên Internet và một số trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
VOV.VN - Đầu năm 2024, một số tổ chức quốc tế với danh xưng "theo dõi tự do, dân chủ, nhân quyền" đã tung ra những báo cáo, với góc nhìn phiến diện và luận điệu xuyên tạc cũ rích nhằm phủ nhận sạch trơn các thành tựu của Việt Nam trong thực thi quyền con người.