Rộn ràng mùa Trung thu ở vùng cao tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Đêm hội chưa bắt đầu, nhưng niềm vui Trung thu đã hiện hữu trong những buổi cùng nhau làm đèn ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên. Tại trường học, trong từng thôn, bản hay ở sân nhà người dân, mỗi mô hình được hoàn thiện bằng một cách khác nhau, nhưng cùng hướng tới ngày hội Mùa trăng yêu thương.

Chuẩn bị đón Trung thu tại Trường Mầm non Bằng Thành, mô hình đèn cá chép đang được cán bộ, giáo viên và phụ huynh cùng hoàn thiện. Người dựng khung, người trang trí, mỗi phần việc được phân công để chiếc đèn kịp tham gia cuộc thi rước đèn Trung thu của xã. Với nhà trường, hình ảnh cá chép còn được lựa chọn để kể với trẻ em câu chuyện về ước mơ và sự cố gắng.

Cô giáo Hoàng Thị Quý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bằng Thành cho biết: “Năm nay Trường Mầm non Bằng Thành lựa chọn hình ảnh cá chép làm mô hình đèn Trung thu, gửi gắm những thông điệp về mơ ước, về nghị lực và hành trình vươn lên của mỗi đứa trẻ. Chúng tôi cũng chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm sao để rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Đồng thời phụ huynh cùng đồng hành và chia sẻ hỗ trợ trong khả năng của mình”.

Mô hình cá chép của Trường Mầm non Bằng Thành là một trong 8 sản phẩm dự thi của xã, gồm đại diện 4 trường học và 4 thôn. Từ khuôn viên trường học, không khí làm đèn được nối sang các thôn, nơi mỗi cộng đồng lựa chọn một hình tượng gắn với câu chuyện của mình.

Còn ở thôn Bản Pè, xã Bạch Thông, bà con chọn làm một chú ngựa. Sau quá trình chuyển đến nơi ở mới, người dân đã từng bước ổn định cuộc sống; vì vậy, việc cùng góp công, vật liệu và hoàn thiện mô hình cũng là một hoạt động chung của thôn. Chiếc đèn dài khoảng 1,8m và cao 1,5m, được làm chắc chắn để trưng bày và diễu hành.

Anh Nguyễn Hoàng Duy, Trưởng thôn Bản Pè, xã Bạch Thông chia sẻ: “Năm 2026 là năm Bính Ngọ, năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân thôn Bản Pè sau quá trình nhập làng mới, đã từng bước ổn định. Bà con nhân dân trong thôn cùng nhau đoàn kết vượt qua những khó khăn ban đầu, tích cực sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy thôn Bản Pè xây dựng một mô hình đèn Trung thu có hình một chú ngựa với kích thước khá lớn, dài khoảng 1m8 và cao 1m5, tạo hình nổi bật, chắc chắn và có tính thẩm mỹ phù hợp để trưng bày và tham gia diễu hành trong dịp Tết Trung thu”.

Chú ngựa của Bản Pè là một trong 11 mô hình đại diện cho 11 thôn của xã Bạch Thông. Để cuộc thi không chỉ diễn ra trong đêm rước đèn, địa phương còn tổ chức phần thi video giới thiệu từng mô hình trên trang thông tin điện tử của xã. Những video này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Vũ Mão, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông cho biết: “Chúng tôi cũng đưa vào nội dung thi trực tuyến trên fanpage trang thông tin điện tử Bạch Thông, thông qua các video clip giới thiệu mô hình đèn của từng thôn. Nội dung này sẽ giúp cho cuộc thi có sức lan tỏa, đồng thời khuyến khích các thôn ứng dụng công nghệ sáng tạo trong cách giới thiệu sản phẩm văn hóa của mình. Thông qua những mô hình đèn, chúng tôi mong muốn khơi dậy trong mỗi người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Từ cá chép ở trường học, chú ngựa của làng mới đến các mô hình chim bồ câu, dê, khủng long, chim công hay phượng, hình thức và kích thước đèn năm nay khá đa dạng. Một số mô hình dài từ 3-6m, cao từ 2,5-4m, được đặt trên bệ xe kéo. Nhiều đội đã đưa đèn ra đường diễu thử, vừa kiểm tra độ chắc chắn, vừa điều chỉnh ánh sáng và cách vận hành.

Cùng với những mô hình do trường học và thôn, bản thực hiện, sắc màu của mùa trăng năm nay còn rực rỡ hơn bởi có những chiếc đèn được làm từ sự tự nguyện của từng gia đình. Tại phường Bắc Kạn, anh Trương Công Lương cùng vợ dành nhiều tháng lên ý tưởng, mua vật liệu và tự làm các mô hình lớn tặng trẻ em. Công việc ấy đã được gia đình anh duy trì qua nhiều mùa Trung thu.

“Chuẩn bị cho mùa Trung thu năm 2026 này thì vợ chồng tôi lên ý tưởng từ cách đây khoảng 3-4 tháng trước rồi, tất cả các mô hình của linh vật mình làm đến đâu thì mình lên ý tưởng đến đấy. Kinh phí để làm mô hình do vợ chồng mình bỏ tiền túi ra, nguyên vật liệu mình nhờ anh em ở dưới Hà Nội mua rồi gửi lên. Thông qua đó, mình cũng muốn gửi gắm đến cộng đồng, mỗi người cùng chung tay để tạo một sân chơi hoành tráng cho các con ở mùa Trung thu”, anh Lương cho biết.

Những mô hình đang được làm và diễu hành thử tại các xã, phường sẽ có dịp hội tụ trong chương trình cấp tỉnh với chủ đề “Mùa Trăng Yêu Thương”, dự kiến diễn ra ngày 22/9, tức ngày 12/8 âm lịch, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng và một số tuyến đường trung tâm. Ở đó, những sắc màu từ các xã, phường sẽ gặp nhau trong một đêm hội chung, nơi những chiếc đèn mang theo câu chuyện của mỗi địa phương, mỗi điểm trường, mỗi thôn, bản. Mùa trăng vì thế không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là biểu hiện sinh động của sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần để mọi trẻ em đều được đón một mùa Trung thu đủ đầy, ấm áp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm
Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.

Vì sao người xưa đặt một ông tiến sĩ vào mâm cỗ Trung thu?
Vì sao người xưa đặt một ông tiến sĩ vào mâm cỗ Trung thu?

VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.

Vì sao người xưa đặt một ông tiến sĩ vào mâm cỗ Trung thu?

Vì sao người xưa đặt một ông tiến sĩ vào mâm cỗ Trung thu?

VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.

Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt
Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt

VOV.VN - Trung thu không chỉ là ký ức tuổi thơ với tiếng trống, đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng…mà còn là nguồn chất liệu giàu tiềm năng để sáng tạo và đưa văn hóa Việt đi xa.

Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt

Từ tiếng trống Trung thu đến câu chuyện xuất khẩu văn hóa Việt

VOV.VN - Trung thu không chỉ là ký ức tuổi thơ với tiếng trống, đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng…mà còn là nguồn chất liệu giàu tiềm năng để sáng tạo và đưa văn hóa Việt đi xa.

“Lưu trăng phố cổ 2026” – Đưa Trung thu truyền thống đến gần người trẻ
“Lưu trăng phố cổ 2026” – Đưa Trung thu truyền thống đến gần người trẻ

VOV.VN - Từ ngày 27/8 đến 30/9, “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và rước đèn, góp phần trao truyền những giá trị Trung thu truyền thống tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Lưu trăng phố cổ 2026” – Đưa Trung thu truyền thống đến gần người trẻ

“Lưu trăng phố cổ 2026” – Đưa Trung thu truyền thống đến gần người trẻ

VOV.VN - Từ ngày 27/8 đến 30/9, “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và rước đèn, góp phần trao truyền những giá trị Trung thu truyền thống tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Trung thu 2026 cho trẻ em
Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Trung thu 2026 cho trẻ em

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Trung thu 2026 cho trẻ em

Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Trung thu 2026 cho trẻ em

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2026.