Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động Hạng 3 cho Tạp chí đồ uống VN

VOV.VN - Tạp chí luôn làm tốt được vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp và người dân.

Sáng nay (15/5), tại Hà Nội, Tạp chí Đồ uống Việt Nam (Hiệp hội Bia- Rượu- Nước giải khát Viêt Nam) đã tổ chức  lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (15/5/2000-15/5/20150 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3  do Chủ tịch nước trao tặng.

Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam, nhà báo Lê Văn Được nhấn mạnh: Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm  của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Đồ uống Việt Nam phải thường xuyên nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Lãnh đạo Tạp chí nhận Huân Chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước
Là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bia- Rượu- Nước giải khát Việt Nam, Tạp chí Đồ uống Việt Nam ra đời ngày 15/05/2000, tới nay vừa tròn 15 năm. Với số lượng phóng viên, cán bộ quản lý toàn Tòa soạn bình quân hàng năm là 10 người, trụ sở phải đi thuê, Tạp chí đã vượt qua không ít khó khăn để từng bước trưởng thành. Từ một tờ đặc san in đen trắng, phát hành không định kỳ, năm 2005 tạp chí được in bốn màu trên giấy couche, 60 trang, phát hành định kỳ hàng tháng với nhiều nội dung sinh động và sâu sắc theo mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí, cũng như Điều lệ hoạt động của Hiệp hội. Các chuyên mục thường xuyên của Tạp chí như: Tin tức, Hoạt động Hiệp hội, Sự kiện vấn đề, Phóng sự, Đồ uống sức khỏe, Thế giới đồ uống, Doanh nghiệp doanh nhân, Địa chỉ ẩm thực….

Từ năm 2007 đến nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc và các doanh nghiệp trong ngành, Tạp chí đã mở thêm một số tiểu mục mới như Văn bản pháp luật, Hỏi đáp pháp luật, Đồ uống với du lịch, Mỗi tháng một vấn đề, Câu chuyện thương trường, Kinh nghiệm quốc tế, Lựa chọn tiêu dùng… Nội dung các tin tức, bài viết củaTạp chí luôn nhắm tới mục tiêu tuyên truyền chính sách, chủ trương, đường lối lãnh đạo và phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ Công Thương và những chỉ đạo chuyên ngành của Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tư tưởng  văn hóa Trung ương, Cục báo chí và các bộ ban ngành khác.

Bên cạnh đó, Tạp chí còn tập trung phản ánh những hoạt động thi đua lao động sản xuất, hoạt động đoàn thể, xã hội của các doanh nghiệp trong ngành đồ uống, cũng như các hoạt động của Hiệp hội; những thông tin kinh tế, kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, các ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất bia, rượu nước giải khát.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và đã nhận được nhiều bằng khen, Giấy khen của Hiệp hội, của Bộ Công Thương, của Hội nhà báo Việt Nam. Năm 2010, Tạp chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007-2009. Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí (15/5/2000-15/5/2015), Tạp chí lại vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

VOV.VN -Ngành Điện lực Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

VOV.VN -Ngành Điện lực Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Viện Lúa ĐBSCL
Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Viện Lúa ĐBSCL

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Viện cần tiếp tục vươn lên làm chủ các công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ sinh học

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Viện Lúa ĐBSCL

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Viện Lúa ĐBSCL

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Viện cần tiếp tục vươn lên làm chủ các công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ sinh học

Trao Huân chương của Chính phủ Lào cho cá nhân, tập thể
Trao Huân chương của Chính phủ Lào cho cá nhân, tập thể

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào

Trao Huân chương của Chính phủ Lào cho cá nhân, tập thể

Trao Huân chương của Chính phủ Lào cho cá nhân, tập thể

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào

Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

VOV.VN - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 70 năm khởi nghĩa Ba Tơ.

Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

VOV.VN - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 70 năm khởi nghĩa Ba Tơ.

Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của Sư đoàn Bộ binh 8- xứng đáng là cánh quân chủ lực của Quân khu

Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của Sư đoàn Bộ binh 8- xứng đáng là cánh quân chủ lực của Quân khu

Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Thành phố Hải Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 10%, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiện đại.

Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Thành phố Hải Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 10%, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiện đại.

Trao tặng Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Algeria tại Việt Nam
Trao tặng Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Algeria tại Việt Nam

VOV.VN - Huân chương được trao cho Đại sứ Cherif Chikhi vì những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Algeria.

Trao tặng Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Algeria tại Việt Nam

Trao tặng Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Algeria tại Việt Nam

VOV.VN - Huân chương được trao cho Đại sứ Cherif Chikhi vì những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Algeria.

Bộ đội biên phòng Gia Lai đón nhận Huân chương BVTQ
Bộ đội biên phòng Gia Lai đón nhận Huân chương BVTQ

VOV.VN -BĐBP tỉnh Gia Lai đã có 3 tập thể vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Bộ đội biên phòng Gia Lai đón nhận Huân chương BVTQ

Bộ đội biên phòng Gia Lai đón nhận Huân chương BVTQ

VOV.VN -BĐBP tỉnh Gia Lai đã có 3 tập thể vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3
Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

VOV.VN - Sau 10 năm CPH, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng trên 5 lần, số thuế nộp cho Nhà nước tăng trưởng 52 lần

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

VOV.VN - Sau 10 năm CPH, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng trên 5 lần, số thuế nộp cho Nhà nước tăng trưởng 52 lần