Góp ý cho Đại hội Đảng toàn quốc khoá XII:

Đừng để dự án được “vẽ” rất đẹp, nhưng không triển khai

VOV.VN - Nhà nước đang phải chi khá nhiều vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ nhưng nhiều dự án không được triển khai

Góp ý vào nội dung phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đảng khóa XII, ông Vũ Anh Tài (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho rằng, phải xác định khoa học là luôn luôn đổi mới, thường xuyên có những đột phá để tiến lên nhưng khoa học cũng phải độc lập với chính trị, với kinh tế dù phải có tiền mới làm được khoa học. Khoa học và công nghệ là 2 mảng khác nhau nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau. Công nghệ phát triển sẽ tạo động lực cho khoa học phát triển theo.

Thạc sĩ Vũ Anh Tài (bên trái) (Ảnh: website Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam)

Vì thế, trong phần phương hướng, nhiệm vụ để phát triển khoa học, công nghệ của dự thảo văn kiện, ông Vũ Anh Tài đề xuất bổ sung vấn đề cần phải xã hội hóa lĩnh vực công nghệ, nhằm mục tiêu công nghệ có thể đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống. Theo ông Tài, xét một cách logic, nếu để cho công nghệ tự do phát triển, nó sẽ phát triển tốt và tạo động lực kéo mảng khoa học phát triển theo.

Ông Tài cũng cho rằng, khi đã xác định khoa học độc lập với chính trị, thì cần có cơ chế giám sát, đánh giá sự phát triển của khoa học. Cách tốt nhất để giám sát, đánh giá là phải xây dựng được kênh kết nối quốc gia nhằm tăng cường phản biện xã hội, bên cạnh đó là sự có mặt của các hội đồng thẩm định độc lập.

Ông Tài cho rằng, thực tế hiện nay Nhà nước phải chi tiêu khá nhiều tiền vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nhưng nhiều dự án được “vẽ” rất đẹp nhưng không thấy triển khai. Sự có mặt của Bộ Khoa học - Công nghệ cùng các Sở Khoa học - Công nghệ ở các địa phương, nhưng xem ra hiệu quả việc tiêu tốn rất nhiều tiền hàng năm cho khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội đến đâu không rõ; tương tự hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội địa phương đến đâu cũng không rõ.

Do đó, việc thiết lập kênh phản biện xã hội sẽ giúp Nhà nước thấy được hiệu quả của các dự án, đề tài từ cấp bộ xuống tới cơ sở triển khai có hợp lý, có đáp ứng nhu cầu cuộc sống hay không. Ông Tài kiến nghị, để xây dựng kênh kết nối quốc gia, cần có thể chế. Theo đó, các dự án, đề tài muốn triển khai thực hiện phải được báo cáo với các đơn vị giám sát, đồng thời có cơ chế để người dân cùng tham gia giám sát, từ đó phát hiện kịp thời những sai trái hoặc hạn chế, cũng như biểu dương tính hiệu quả.

Theo ông Tài, không thể để tái diễn tình trạng đề tài của một sở, chỉ mình sở và thành viên trong sở biết, tiêu tốn vài chục tỷ là xong, còn dân không biết có đề tài như thế và có khi cũng không được hưởng những thành quả của đề tài, dự án mang lại.

“Người dân hàng ngày vẫn trồng cây, nuôi bò; nhưng kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Bắc hay Tây Nguyên ra sao người dân không hề biết, nếu có chỉ quan chức cấp huyện trở lên, trong khi tiền bỏ ra để nghiên cứu rất nhiều”, ông Tài dẫn chứng.

“Không có kênh kết nối giữa người dân với những người thực hiện dự án, đề tài, cũng đồng nghĩa với việc không có kênh phản biện xã hội, khi đó không thể nói một cách chính xác hiệu quả của các đề tài, dự án”, ông Tài nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'
'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?
Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN
Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - Để hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN cần học tập các nước tiên tiến trên thế giới về mô hình, cách thức quản lý nhà nước và luật pháp.

Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - Để hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN cần học tập các nước tiên tiến trên thế giới về mô hình, cách thức quản lý nhà nước và luật pháp.

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp
Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 30 năm đổi mới vẫn chưa xây dựng được nền tảng của một nước CNH-CNH. Phải nghiêm túc chỉ ra vì sao yếu kém, dân mới tin tưởng

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 30 năm đổi mới vẫn chưa xây dựng được nền tảng của một nước CNH-CNH. Phải nghiêm túc chỉ ra vì sao yếu kém, dân mới tin tưởng

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ
GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai

Giáo dục bây giờ, khó để tìm ra học sinh 'không giỏi'!
Giáo dục bây giờ, khó để tìm ra học sinh 'không giỏi'!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cần xem lại cách đào tạo và đánh giá chất lượng giáo dục hiện nay. Không thể để chuyện một lớp có đến 90% học sinh giỏi nhưng hầu hết vẫn trượt Đại học

Giáo dục bây giờ, khó để tìm ra học sinh 'không giỏi'!

Giáo dục bây giờ, khó để tìm ra học sinh 'không giỏi'!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cần xem lại cách đào tạo và đánh giá chất lượng giáo dục hiện nay. Không thể để chuyện một lớp có đến 90% học sinh giỏi nhưng hầu hết vẫn trượt Đại học

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!
Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"
"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?
Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc cho rằng, nhiều người ở trong cấp ủy, phụ trách công tác dân vận, mặt trận nhưng lại không dám nói trung thực tiếng nói của dân

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc cho rằng, nhiều người ở trong cấp ủy, phụ trách công tác dân vận, mặt trận nhưng lại không dám nói trung thực tiếng nói của dân

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'
Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất
Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Hậu, một bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái trước hết là do bản thân đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng

Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất

Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Hậu, một bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái trước hết là do bản thân đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Nhân dân hài lòng sẽ cùng Đảng, chính quyền giải quyết thách thức“
“Nhân dân hài lòng sẽ cùng Đảng, chính quyền giải quyết thách thức“

Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: “Khi hài lòng thì trước khó khăn, thách thức, nhân dân sẽ phát huy trách nhiệm để cùng Đảng, chính quyền giải quyết".

“Nhân dân hài lòng sẽ cùng Đảng, chính quyền giải quyết thách thức“

“Nhân dân hài lòng sẽ cùng Đảng, chính quyền giải quyết thách thức“

Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: “Khi hài lòng thì trước khó khăn, thách thức, nhân dân sẽ phát huy trách nhiệm để cùng Đảng, chính quyền giải quyết".