Nhiều điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam-Séc

VOV.VN -Hai nước đang trong giai đoạn phát triển năng động là điều kiện thuận lợi để cùng nhau tận dụng, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Sáng 23/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Lubomir Zaoralek đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhắc lại những ấn tượng và kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc vào tháng 5 vừa qua, đồng thời bày tỏ trông đợi chuyến thăm của Tổng thống Milos Zeman đến Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của Cộng hòa Séc đối với quá trình đấu tranh gian khổ bảo vệ Tổ quốc, cũng như đã giúp đỡ  đào tạo hàng nghìn kỹ sư, tiếp nhận hàng vạn lao động Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là mối liên kết rất hiệu quả trong việc thắt chặt quan hệ giữa hai bên. Đánh giá cao việc Cộng hòa Séc công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Séc là một dân tộc thiểu số,  Chủ tịch nước nhất trí hai bên cần có những bước phát triển mới về hợp tác văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, đem lại hiểu quả thiết thực. Chủ tịch nước cho rằng, suốt quá trình 65 năm qua, giữa hai nước luôn có sự tin cậy chính trị cao độ và không có bất kỳ trở ngại nào trong việc tăng cường quan hệ, thời gian tới hai bên cần rà soát để bổ sung hoặc ký mới các văn bản pháp lý cần thiết nhằm tổ chức lại hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh sáng kiến tăng cường hợp tác giữa các địa phương. Trước sự quan ngại của Cộng hòa Séc về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã  hết sức kiềm chế, mong muốn giải quyết mọi tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc; đồng thời kiên quyết phản đối các hành động đơn phương bất chấp luật pháp quốc tế như bồi lấp, xây dựng quy mô lớn nhằm thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp thêm tình hình. Điều này Việt Nam đã nhiều lần khẳng định với cộng đồng quốc tế, và mới đây nhất là tại diễn đàn Liên Hợp quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan điểm của Việt Nam được các nước ASEAN và rất nhiều quốc gia khác ủng hộ.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Lubomir Zaoralek khẳng định, với nền tảng hữu nghị truyền thống lâu năm, hiện nay hai nước đang trong giai đoạn phát triển hết sức năng động là điều kiện thuận lợi để cùng nhau tận dụng, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam và EU đang hoàn tất những công việc cuối cùng của của Hiệp định Thương mại tự do, nhiều nghị sỹ Séc tham gia đàm phán đều ủng hộ Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết cùng tham gia chuyến thăm này có rất nhiều doanh nghiệp Séc muốn tìm hiểu thị trường Việt Nam, tham gia hội chợ triển lãm và các diễn đàn doanh nghiệp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng đều hàng năm nhưng giá trị tuyệt đối còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên, điều này cần được nhanh chóng cải thiện; trong quá trình này, hợp tác giữa các địa phương cũng là một yếu tố hết sức quan trọng, ngoài ra hai bên cần chú trọng hơn nữa hợp tác về công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Lubomir Zaoralek khẳng định giữa hai nước sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau sâu sắc thông qua đội ngũ đông đảo những người Việt Nam đã từng học tập, lao động tại Séc và cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Séc; trên cơ sở đó, hai bên cần đi đến một thỏa thuận mới về hợp tác văn hóa, nhân văn. Bộ trưởng Ngoại giao Séc nhấn mạnh, với vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Séc mong muốn tìm được một đối tác tin cậy tại khu vực châu Á.

Bộ trưởng Lubomir Zaoralek cũng bày tỏ: Séc quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên biển Đông và mong muốn mọi bất đồng được giải quyết thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo tứ thân Việt trong Lễ hội đa văn hóa Kaleidoskop ở Séc
Áo tứ thân Việt trong Lễ hội đa văn hóa Kaleidoskop ở Séc

Ngày 7/10, tại Trung tâm mua sắm Arkady Pankrac, Praha, Séc, cộng đồng người Việt đã mang đến các tiết mục dân ca trong Lễ hội đa văn hóa Kaleidoskop.

Áo tứ thân Việt trong Lễ hội đa văn hóa Kaleidoskop ở Séc

Áo tứ thân Việt trong Lễ hội đa văn hóa Kaleidoskop ở Séc

Ngày 7/10, tại Trung tâm mua sắm Arkady Pankrac, Praha, Séc, cộng đồng người Việt đã mang đến các tiết mục dân ca trong Lễ hội đa văn hóa Kaleidoskop.

Lễ hội ẩm thực Việt thu hút người dân Séc
Lễ hội ẩm thực Việt thu hút người dân Séc

VOV.VN -Thực khách được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam từ đồng quê tới thành thị.

Lễ hội ẩm thực Việt thu hút người dân Séc

Lễ hội ẩm thực Việt thu hút người dân Séc

VOV.VN -Thực khách được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam từ đồng quê tới thành thị.

Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam
Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Séc được tổ chức sáng 22/10 tại TP HCM với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc. 

Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Séc được tổ chức sáng 22/10 tại TP HCM với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc. 

Việt Nam tham gia Lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên tại CH Séc
Việt Nam tham gia Lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên tại CH Séc

VOV.VN -Việt Nam và Ukraine là hai cộng đồng dân tộc thiểu số được lựa chọn tham gia một lễ hội đa văn hóa lần đầu được tổ chức tại Praha, CH Séc ngày 7/10.

Việt Nam tham gia Lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên tại CH Séc

Việt Nam tham gia Lễ hội đa văn hóa lần đầu tiên tại CH Séc

VOV.VN -Việt Nam và Ukraine là hai cộng đồng dân tộc thiểu số được lựa chọn tham gia một lễ hội đa văn hóa lần đầu được tổ chức tại Praha, CH Séc ngày 7/10.

Khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam tại Séc
Khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam tại Séc

VOV.VN- Ngày 9/10 hơn 1.000 người dân Séc và Việt Nam sống tại thành phố Brno và Nam Morava đã tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Brno.

Khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam tại Séc

Khai mạc Ngày văn hóa Việt Nam tại Séc

VOV.VN- Ngày 9/10 hơn 1.000 người dân Séc và Việt Nam sống tại thành phố Brno và Nam Morava đã tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Brno.

Cuộc gặp của những nhà khoa học trẻ Việt Nam tại CH Séc
Cuộc gặp của những nhà khoa học trẻ Việt Nam tại CH Séc

VOV.VN -Hôm qua 10/10 tại thủ đô Praha, Séc đã diễn ra hội thảo khoa học với sự tham dự của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh của Việt Nam, Áo, Đức và Séc.

Cuộc gặp của những nhà khoa học trẻ Việt Nam tại CH Séc

Cuộc gặp của những nhà khoa học trẻ Việt Nam tại CH Séc

VOV.VN -Hôm qua 10/10 tại thủ đô Praha, Séc đã diễn ra hội thảo khoa học với sự tham dự của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh của Việt Nam, Áo, Đức và Séc.

Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy
Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

VOV.VN - Sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng công an 2 nước giúp thúc đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong cộng đồng người Việt tại Séc.

Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

VOV.VN - Sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng công an 2 nước giúp thúc đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong cộng đồng người Việt tại Séc.

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội
Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

VOV.VN - Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị em phụ nữ Việt tại Cộng hòa Séc.

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

VOV.VN - Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị em phụ nữ Việt tại Cộng hòa Séc.