Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đại hội XI sẽ là dấu mốc cho sự phát triển mới của TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Đại hội lần này sẽ là dấu mốc quan trọng tạo nên khí thế mới, sự phát triển mới của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Sáng nay (14/10), Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ  2020-2025) họp phiên trù bị. Tham dự phiên trù bị có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng 444 đại biểu chính thức được triệu tập. 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên trù bị, ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ TPHCM cho biết: Chưa bao giờ, TPHCM bước vào Đại hội Đảng bộ mà các chương trình hành động cho 5-10 năm tới đã được chuẩn bị cơ bản. Cụ thể: Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã nỗ lực trong tìm tòi, triển khai Nghị quyết 54 về cơ chế chính sách đặc thù; nâng cao thu nhập dựa trên năng lực của cán bộ, công chức; phân cấp phân quyền cho các sở ngành; qua đó công tác lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả hơn. 

Song song đó, TPHCM cũng đã có các chương trình đột phá về thể chế với 13 nội dung; đột phá về hạ tầng có 13 nội dung; đột phát về nhân lực và văn hoá với 13 nội dung; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực có 51 đề án. 

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, tiền đề quan trọng là công tác xây dựng Đảng, được quán triệt là lắng nghe dân, dựa vào dân. Trên cơ sở đó, TPHCM đã xây dựng Chỉ thị 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước”. Thông qua 4 nguồn phản ánh gồm: ý kiến của cử tri; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo và thông tin phản ánh của báo chí thì đã hạn chế được nhiều sai phạm của cá nhân, tổ chức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết: Phát huy truyền thống kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, Đại hội lần này sẽ là dấu mốc quan trọng tạo nên khí thế mới, sự phát triển mới của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Trong sáng nay, phiên trù bị của Đại hội Đảng bộ TPHCM đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 14 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội gồm có 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm có 6 đồng chí.

Các đại biểu cũng thảo luận tổ về tư cách đại biểu tham dự đại hội; thông qua các nội dung gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ thành phố góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự kiến, ngày mai (15/10), chương trình làm việc chính thức của Đại hội Đảng bộ TPHCM sẽ bắt đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương
Ông Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Bình Dương cần phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương

Ông Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Bình Dương cần phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Long An cần tập trung phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Long An cần tập trung phục hồi kinh tế hậu Covid-19.