Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học công nghệ

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước khẳng định cần thi đua để tăng cường phát minh, sáng tạo, sáng kiến và làm sao rút ngắn nhất khoảng cách giữa phát minh đến ứng dụng.

Ngày 3/10, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành khoa học và công nghệ lần thứ 4. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành khoa học và công nghệ đã huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ KH&CN (Ảnh: Chinhphu.vn)

Các phong trào thi đua thiết thực gắn liền với việc nâng cao hiệu quả công tác theo đúng chuyên môn, nhiệm vụ chức năng của đơn vị một cách thiết thực như: Xây dựng cơ chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học – công nghệ; thúc đẩy phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học – công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ…

Trong đó, giá trị giao dịch công nghệ của 3 sàn giao dịch ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014 là 432 tỷ đồng và 99 triệu USD.

Qua đó, phát hiện được nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành khoa học – công nghệ trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và ghi nhận những kết quả của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian tới, đất nước ta sẽ hội nhập sâu rộng vào thế giới, sẽ có nhiều thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. khoa học và công nghệ cùng tri thức sẽ trở thành lực lượng sản xuất chủ yếu tác động đến mọi quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu: “Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải dự báo được các hướng đi mới trong khoa học – công nghệ. Thứ nhất là trong điều kiện hội nhập hiện nay. Cần có thi đua sáng kiến, thưởng thật xứng đáng cho những người tham mưu tìm ra hướng đi mới. Thứ hai là thi đua cải cách hành chính. Vì các nhà khoa học nếu suốt ngày bắt họ lo tương cà, mắm, muối rồi thủ tục hành chính, thì không nghĩ ra được gì đâu. Chỉ có cải cách hành chính để làm cho người nghiên cứu khoa học thoải mái nhất. Lúc đó, sức sáng tạo của họ mới phát triển được. Ngoài ra, cần thi đua để tăng cường phát minh, sáng tạo, sáng kiến và làm sao rút ngắn nhất khoảng cách giữa phát minh đến ứng dụng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tại Lâm Đồng
Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tại Lâm Đồng

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham dự đại hội thi đua yêu nước.

 Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tại Lâm Đồng

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham dự đại hội thi đua yêu nước.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự ĐH Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự ĐH Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Những phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực miền Bắc.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự ĐH Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự ĐH Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Những phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực miền Bắc.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Kinh tế Trung ương và các tập thể, cá nhân

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Kinh tế Trung ương và các tập thể, cá nhân