Việt Nam-Nhật Bản sẽ hợp tác chống cướp biển và diễn tập

VOV.VN - Dự luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực sẽ đưa quan hệ 2 nước ngày càng rộng mở hơn.

Sau khi Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật an ninh mới vào tháng trước, sáng 13/10, hội thảo quốc tế có tên gọi “Mối liên hệ giữa con đường phát triển 70 năm sau chiến tranh của Nhật Bản và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội để thảo luận về việc mở rộng các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực này. 

Hội thảo quốc tế có tên gọi “Mối liên hệ giữa con đường phát triển 70 năm sau chiến tranh của Nhật Bản và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam”.

Hội thảo do Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp tổ chức, các chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam và Nhật Bản đã thảo luận về dự luật an ninh mới mà Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua và các cơ hội hợp tác giữa hai nước sau khi dự luật này có hiệu lực.

Giáo sư Tomohito Shinoda thuộc Đại học Quốc tế của Nhật Bản cho biết, dự luật an ninh mới của Nhật Bản cho phép Nhật Bản giúp đỡ các nước trong công tác hậu cần, cứu hộ thu thập thông tin, đồng thời lực lượng an ninh Nhật Bản có thể được cử ra nước ngoài để tham gia phòng vệ tập thể khi mà có mối đe dọa đến an ninh Nhật Bản. Là đối tác chiến lược toàn diện của nhau, Việt Nam và Nhật Bản đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh, quốc phòng.

Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó viện trưởng - Viện nghiên cứu chiến lược Ngoại giao nhận định, dự luật an ninh mới mà Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua sẽ mở thêm các cơ hội hợp tác giữa hai nước “là các cơ hội hợp tác trong khuôn khổ hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, đặc biệt bao gồm cả việc cung cấp thiết bị, tìm kiếm cứu nạn, và một số lĩnh vực an ninh phi truyền thống như chống biến đổi khí hậu, chống cướp biển và diễn tập”.

Giáo sư Yuichi Hosoya thuộc Đại học Keio của Nhật Bản khẳng định, hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản đều có mong muốn đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực, vì thế, việc hai nước đẩy mạnh hợp tác sẽ cũng là để thúc đẩy giá trị chung này, thúc đẩy hợp tác an ninh.

"Nhật Bản và Việt Nam cùng cần xây dựng một chương trình chung nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp, không tuân thủ pháp luật. Tôi cho rằng, hai nước sẽ cùng vận động các nước khác ủng hộ quan điểm này và cùng tham gia vào nỗ lực này”, giáo sư Yuichi nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự luật an ninh mới được Quốc hội Nhật Bản thông qua có gì đặc biệt?
Dự luật an ninh mới được Quốc hội Nhật Bản thông qua có gì đặc biệt?

VOV.VN- Quốc hội Nhật Bản sáng 19/9 đã thông qua dự luật an ninh mới nới lỏng những hạn chế của quân đội nước này từ sau Thế chiến thứ 2.

Dự luật an ninh mới được Quốc hội Nhật Bản thông qua có gì đặc biệt?

Dự luật an ninh mới được Quốc hội Nhật Bản thông qua có gì đặc biệt?

VOV.VN- Quốc hội Nhật Bản sáng 19/9 đã thông qua dự luật an ninh mới nới lỏng những hạn chế của quân đội nước này từ sau Thế chiến thứ 2.

Nhật Bản thông qua Dự luật an ninh mới
Nhật Bản thông qua Dự luật an ninh mới

VOV.VN- Sáng 19/9, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật an ninh mới nhằm mở rộng vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài.

Nhật Bản thông qua Dự luật an ninh mới

Nhật Bản thông qua Dự luật an ninh mới

VOV.VN- Sáng 19/9, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật an ninh mới nhằm mở rộng vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài.

Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?
Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?

VOV.VN - Lý do gây ra sự phản đối Dự luật an ninh chủ yếu vẫn là việc nhiều người dân lo ngại rằng Dự luật sẽ làm gia tăng yếu tố “chiến tranh”.

Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?

Dự luật an ninh Nhật Bản khó thông qua tại Thượng viện?

VOV.VN - Lý do gây ra sự phản đối Dự luật an ninh chủ yếu vẫn là việc nhiều người dân lo ngại rằng Dự luật sẽ làm gia tăng yếu tố “chiến tranh”.