Huy động 12 máy thở ứng cứu nạn nhân vụ sập đường hầm thủy điện

VOV.VN - Nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe của nạn nhân hiện nay là có thể thiếu ô xy để thở và mắc bệnh viêm phổi do nhiễm lạnh.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế có mặt kịp thời tại hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ đạo ứng cứu các nạn nhân vụ sập đường hầm công trình xây dựng thủy điện tại Lâm Đồng, chiều 19/12, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn cấp Ban Chỉ đạo phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của Bộ nhằm đáp ứng tốt nhất việc cấp cứu các nạn nhân. Tham gia cuộc họp có đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai và các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Phạm Lê Tuấn đã chỉ đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ phối hợp với Đội cấp cứu tại hiện trường lên phương án, phối hợp với lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đường hầm; phân loại, sơ cấp cứu tại chỗ và vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục hồi sức sau khi lực lượng bộ đội công binh mở được đường vào hầm nơi có 12 nạn nhân đang mắc kẹt. Bộ đã huy động 12 máy thở đến hiện trường để sẵn sàng ứng cứu nạn nhân. Nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe của nạn nhân hiện nay là có thể thiếu ô xy để thở và mắc bệnh viêm phổi do nhiễm lạnh. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai điều động đội ứng cứu khẩn cấp mang theo thuốc kháng sinh cùng các trang thiết bị cần thiết, tiếp cận hiện trường trong tối và đêm nay để cùng các lực lượng triển khai các phương án cấp cứu cho nạn nhân.

Bộ Y tế họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống thảm họa và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, theo thông tin từ hiện trường, nhiều khả năng đêm 19/12, lực lượng bộ đội công binh sẽ tiếp cận được nạn nhân. Vì vậy, ngành Y tế đang chuẩn bị hết sức khẩn trương việc ứng cứu cho nạn nhân.

 “Ngành Y tế đã thực hiện hết trách nhiệm của mình, quan tâm đến các nạn nhân không may bị tại nạn và đang bị kẹt trong đường hầm. Ngành cũng đang cố gắng tìm mọi giải pháp để đảm bảo tính mạng cho nạn nhân. Ngoài ra, ngành Y tế đã phối hợp với Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia và các lực lượng chức năng, lực lượng y tế đã áp sát hiện trường, phối hợp với các lực lượng để giải quyết kịp thời các tình huống như thiếu ô xy trong đường hầm thì đã đưa được ô xy vào, một mặt rút nước trong hầm ra, mặt khác bơm khí nong vào để nạn nhân không bị lạnh. Đặc biệt là đã đưa được dinh dưỡng vào cho nạn nhân. Đến nay, các nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo, vẫn giao dịch được với bên ngoài bình thường” - Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã điều động 11 xe, 30 nhân viên y tế, túc trức 24/24 tại hiện trường từ hôm xảy ra vụ tai nạn đến nay để sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển nạn nhân, dựng 2 lều bạt, chuẩn bị 12 cáng cứu thương kèm phương tiện cấp cứu, thuốc men để làm điểm sơ cấp cứu tại hiện trường xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, cung cấp ô xy để đội cứu hộ bơm vào khoang hầm nơi 12 nạn nhân đang bị kẹt bên trong.

Thực hiện sự chỉ đạo của  Bộ trưởng Bộ Y tế, tối 17/12, Đoàn cán bộ, chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã lên Lâm Đồng để tham gia tổ chức chỉ đạo, tư vấn về chuyên môn trong công tác cứu nạn; đồng thời chuyển tới hiện trường 50 túi dung dịch dinh dưỡng năng lượng cao để hỗ trợ, tiếp cứu, bơm vào cho nạn nhân sử dụng qua đường ống dẫn. Hiện nay, lực lượng hậu cần của ngành chuyển sang cung cấp cháo vào đường hầm theo yêu cầu của các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm
Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

VOV.VN - Theo phương án cứu hộ mới, lực lượng chức năng sẽ dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên vào đường hầm để ngăn đất đá sụt lở

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

Vụ sập hầm thủy điện: Nước trong hầm đang ngập 60 cm

VOV.VN - Theo phương án cứu hộ mới, lực lượng chức năng sẽ dựng đường hầm dài 35m, dùng gỗ kè hai bên vào đường hầm để ngăn đất đá sụt lở

Gặp người thoát nạn gang tấc trong vụ sập hầm thủy điện
Gặp người thoát nạn gang tấc trong vụ sập hầm thủy điện

"Một kíp trực có 15 người làm việc, tôi cùng 2 người nữa đi vào sau. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng đất đá đổ rầm rầm. Quá sợ hãi, tôi quay đầu chạy thục mạng..."

Gặp người thoát nạn gang tấc trong vụ sập hầm thủy điện

Gặp người thoát nạn gang tấc trong vụ sập hầm thủy điện

"Một kíp trực có 15 người làm việc, tôi cùng 2 người nữa đi vào sau. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng đất đá đổ rầm rầm. Quá sợ hãi, tôi quay đầu chạy thục mạng..."

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân
Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

VOV.VN - Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

Vụ sập hầm thủy điện: Đã nghe được tiếng nói của nạn nhân

VOV.VN - Sau khi khoan xuyên đoạn bị sập, lực lượng cứu hộ đã bơm khí vào bên trong để các nạn nhân có đủ oxy để thở.

Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng
Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng

VOV.VN - Sức khỏe của 12 người đang mắc kẹt vẫn bình thường, song do tiếp xúc với nước bên trong đường hầm dâng cao hơn 1 mét nên họ rất lạnh.

Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng

Vụ sập hầm thủy điện: 12 công nhân đang bị lạnh do nước dâng

VOV.VN - Sức khỏe của 12 người đang mắc kẹt vẫn bình thường, song do tiếp xúc với nước bên trong đường hầm dâng cao hơn 1 mét nên họ rất lạnh.

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới
Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ    

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ    

Vụ sập hầm thủy điện: 12 thợ mỏ bị mắc kẹt vẫn an toàn!
Vụ sập hầm thủy điện: 12 thợ mỏ bị mắc kẹt vẫn an toàn!

VOV.VN -12 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ sập hầm tại công trình thủy điện Đạ Dâng vẫn an toàn, sức khỏe ổn định.

Vụ sập hầm thủy điện: 12 thợ mỏ bị mắc kẹt vẫn an toàn!

Vụ sập hầm thủy điện: 12 thợ mỏ bị mắc kẹt vẫn an toàn!

VOV.VN -12 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ sập hầm tại công trình thủy điện Đạ Dâng vẫn an toàn, sức khỏe ổn định.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới
Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

VOV.VN - Rạng sáng nay, theo yêu cầu của  lực lượng cứu hộ cứu nạn, hơn 30m3 gỗ đã được chuyển vào hầm để thực hiện phương án dựng hầm nhỏ hình chữ A

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Sáng nay triển khai phương án cứu hộ mới

VOV.VN - Rạng sáng nay, theo yêu cầu của  lực lượng cứu hộ cứu nạn, hơn 30m3 gỗ đã được chuyển vào hầm để thực hiện phương án dựng hầm nhỏ hình chữ A

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm
Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khẩn trương cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu nạn sự cố sập hầm

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khẩn trương cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo.

Những diễn biến mới về vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng
Những diễn biến mới về vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN -Phóng viên Quang Sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin những diễn biến mới về vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo (Lâm Đồng).

Những diễn biến mới về vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Những diễn biến mới về vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN -Phóng viên Quang Sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin những diễn biến mới về vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đạ Chomo (Lâm Đồng).

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao
Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

Sập hầm thủy điện: Cơ hội sống sót của các nạn nhân rất cao

VOV.VN -Chiều tối nay, sau gần 12 giờ hầm sập, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt lại trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

18 thợ mỏ tinh nhuệ đang trên đường tiếp cứu nạn nhân sập hầm
18 thợ mỏ tinh nhuệ đang trên đường tiếp cứu nạn nhân sập hầm

VOV.VN - 18 thợ lò đều có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm và đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào lò tham gia đào đường cứu các công nhân.

18 thợ mỏ tinh nhuệ đang trên đường tiếp cứu nạn nhân sập hầm

18 thợ mỏ tinh nhuệ đang trên đường tiếp cứu nạn nhân sập hầm

VOV.VN - 18 thợ lò đều có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm và đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào lò tham gia đào đường cứu các công nhân.

Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà
Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà

​VOV.VN - "Vui sướng quá, họ đã được cứu rồi, hôm nay là ngày vui nhất"- một người dân thốt lên khi chứng kiến 12 công nhân bị kẹt trong hầm được giải cứu.

Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà

Giải cứu thành công 12 người trong hầm: Niềm vui vỡ oà

​VOV.VN - "Vui sướng quá, họ đã được cứu rồi, hôm nay là ngày vui nhất"- một người dân thốt lên khi chứng kiến 12 công nhân bị kẹt trong hầm được giải cứu.