Dodge Charger và Challenger sẽ được sản xuất tại Mỹ

VOV.VN - Dodge đã sản xuất bộ đôi Charger và Challenger tại nhà máy của mình tại Brampton, Ontario, Canada kể từ khi họ đưa chúng trở lại dòng sản phẩm tương ứng vào năm 2006 và 2008 nhưng điều này sẽ sớm thay đổi

Theo báo cáo từ Automotive News Canada, kế hoạch điện khí hóa của Stellantis có thể thúc đẩy Dodge chuyển việc sản xuất bộ đôi cơ bắp sang thị trường Mỹ.

“Khi phân tích danh mục đầu tư của Stellantis trên khắp Bắc Mỹ, một trong những điều mà chúng tôi nhận ra là Charger và Challenger nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại Mỹ, thay vì tại Brampton bắt đầu từ năm 2024”, Joe McCabe – CEO của công ty tư vấn AutoForcast Solution có trụ sở tại Hòa Kỳ cho biết.

Nhà sản xuất ô tô đã và đang thúc đấy ý tưởng điện khí hóa những chiếc Charger và Challenger. Matt McAlear – người đứng đầu bộ phận bán hàng tại Dodge gần đây đã nói với truyền thông rằng công ty sẽ nghiên cứu chiếc xe cơ bắp này chạy điện. Trong khi đó, giám đốc thiết kế của Stellantis cho biết điện khí hóa là cách duy nhất để cuộc chiến mã lực của Mỹ chạm mốc 1.000 mã lực.

Vào đầu tháng này, Stellantis đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 35 tỷ USD vào việc điện khí hóa 14 hãng của mình. Tất cả sẽ chạy điện hoàn toàn dựa trên nền tảng có thể mở rộng với việc trang bị bộ pin tiêu chuẩn hóa.

Tuy nhiên, nếu chiếc Charger và Challenger được mang đến sản xuất tại Mỹ thì tại nhà máy Brampton sẽ chỉ còn chiếc Chrysler 300. Mặc dù Chrysler đã được cho cơ hội để chứng tỏ mình nhưng sự sụp đổ của chiếc Chrysler 300 cũ đã được dự đoán trước, khiến nhà máy Brampton sẽ không còn nhiều cơ sở để sản xuất.

Kế hoạch tiếp theo với nhà máy tại Canada sẽ còn được công ty xem xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dodge đã đặt tên cho Viper như thế nào?
Dodge đã đặt tên cho Viper như thế nào?

VOV.VN - Sau gần 30 năm ra đời, một trong những người chịu trách nhiệm phát triển Dodge Viper mới đây đã tiết lộ quá trình tìm kiếm tên gọi cho xe.

Dodge đã đặt tên cho Viper như thế nào?

Dodge đã đặt tên cho Viper như thế nào?

VOV.VN - Sau gần 30 năm ra đời, một trong những người chịu trách nhiệm phát triển Dodge Viper mới đây đã tiết lộ quá trình tìm kiếm tên gọi cho xe.

Dodge Challenger kỷ niệm sinh nhật thứ 50 với một phiên bản đặc biệt
Dodge Challenger kỷ niệm sinh nhật thứ 50 với một phiên bản đặc biệt

VOV.VN - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của mẫu xe này, Dodge đã ra mắt một phiên bản đặc biệt và gọi nó một cách đơn giản là "bản kỷ niệm 50 năm".

Dodge Challenger kỷ niệm sinh nhật thứ 50 với một phiên bản đặc biệt

Dodge Challenger kỷ niệm sinh nhật thứ 50 với một phiên bản đặc biệt

VOV.VN - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của mẫu xe này, Dodge đã ra mắt một phiên bản đặc biệt và gọi nó một cách đơn giản là "bản kỷ niệm 50 năm".

Video: Honda CR-V lật xe sau va chạm với Dodge Challenger
Video: Honda CR-V lật xe sau va chạm với Dodge Challenger

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 ở Đài Loan khi chiếc Honda CR-V cố vượt lên và va chạm vào chiếc Dodge Challenger.

Video: Honda CR-V lật xe sau va chạm với Dodge Challenger

Video: Honda CR-V lật xe sau va chạm với Dodge Challenger

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 ở Đài Loan khi chiếc Honda CR-V cố vượt lên và va chạm vào chiếc Dodge Challenger.

Cận cảnh Dodge Challenger được độ thân rộng bởi Liberty Walk
Cận cảnh Dodge Challenger được độ thân rộng bởi Liberty Walk

VOV.VN - Tuy được độ phong cách của người Nhật, nhưng chiếc Dodge Challenger vẫn giữ được khí chất "cơ bắp" của xe Mỹ.

Cận cảnh Dodge Challenger được độ thân rộng bởi Liberty Walk

Cận cảnh Dodge Challenger được độ thân rộng bởi Liberty Walk

VOV.VN - Tuy được độ phong cách của người Nhật, nhưng chiếc Dodge Challenger vẫn giữ được khí chất "cơ bắp" của xe Mỹ.

Video Ford GT và Dodge Demon so tài tốc độ
Video Ford GT và Dodge Demon so tài tốc độ

VOV.VN - Mới đây, Ford GT và Dodge Demon đã có một cuộc so tài về tốc độ ở quãng đường 1/2 dặm (khoảng hơn 800m)

Video Ford GT và Dodge Demon so tài tốc độ

Video Ford GT và Dodge Demon so tài tốc độ

VOV.VN - Mới đây, Ford GT và Dodge Demon đã có một cuộc so tài về tốc độ ở quãng đường 1/2 dặm (khoảng hơn 800m)