Cảnh sát biển nâng cao công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu, trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát biển cần rà soát kỹ công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phân công lực lượng trực cho phù hợp, duy trì hệ thống liên lạc thông suốt để kịp thời báo cáo về Sở chỉ huy.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 20-21/1, đoàn công tác Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẵn sàng chiến đấu BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm Ma túy số 4 và chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thời gian qua, Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, nắm chắc tình hình trên biển được phân công, kịp thời xử lý các tình huống, triển khai có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đặc biệt, Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Chỉ huy Liên hợp chống khai thác IUU đặt tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4, kiểm tra tình hình hoạt động của tàu thuyền trên biển thông qua trung tâm chỉ huy.

Trung tướng Bùi Quốc Oai đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác IUU duy trì hoạt động điều hành đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Đóng quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm Ma túy số 4 đã hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là nắm bắt các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại trên các vùng biển, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống; tổ chức nghiêm túc công tác trực sẵn sàng chiến đấu đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn.

Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng như các mặt công tác khác của các đơn vị. Bên cạnh đó, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp tiếp tục nắm, quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội; duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Nâng cao hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển bảo đảm an tuyệt đối về mọi mặt. Tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho cán bộ, chiến sĩ đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024.

"Dịp Tết Nguyên đán, cần rà soát kỹ công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phân công lực lượng trực cho phù hợp, duy trì hệ thống liên lạc thông suốt để kịp thời báo cáo về Sở chỉ huy. Đồng thời tổ chức vui Tết đón Xuân cho bộ đôi khoa học; quan tâm động viên, nắm tư tưởng bộ đội, đây là nhiệm vụ quan trọng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, trực Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ", Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu.

Dịp này, Trung tướng Bùi Quốc Oai cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, các đơn vị Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn đồng hành với quân - dân tỉnh Cà Mau, xây dựng mối đoàn kết quân dân bền chặt góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên các vùng biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ
Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ

VOV.VN - Trong hai ngày 12, 13/1, tại thành phố Uông Bí, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ

Lan tỏa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên đất Mỏ

VOV.VN - Trong hai ngày 12, 13/1, tại thành phố Uông Bí, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và cấp ủy, chính quyền thành phố Uông Bí tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Cảnh sát biển bắt quả tang tàu hút cát trộm trên biển
Cảnh sát biển bắt quả tang tàu hút cát trộm trên biển

VOV.VN - Tàu số hiệu BTr - 7688 đang tiến hành hút cát trái phép thì bị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện, dẫn giải về cảng Hải đội tại TP Vũng Tàu.

Cảnh sát biển bắt quả tang tàu hút cát trộm trên biển

Cảnh sát biển bắt quả tang tàu hút cát trộm trên biển

VOV.VN - Tàu số hiệu BTr - 7688 đang tiến hành hút cát trái phép thì bị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện, dẫn giải về cảng Hải đội tại TP Vũng Tàu.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thăm và làm việc tại Campuchia
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN - Hôm nay (17/11), tại đảo Preab, tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thăm và làm việc tại Campuchia

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thăm và làm việc tại Campuchia

VOV.VN - Hôm nay (17/11), tại đảo Preab, tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia.