Ấn Độ sắm pháo tự hành 155mm K9 Vajra

VOV.VN - Ấn Độ đang trong quá trình mua sắm các cỗ lựu pháo tự hành K9 Vajra 155mm cho lục quân nước này.

Dự kiến nước này sẽ ký hợp đồng mua số vũ khí này với Công ty Quốc phòng Hàn Quốc Samsung-Techwin cùng đối tác Ấn Độ của công ty này là Larsen & Toubro.

Pháo tự hành K9. Ảnh: ArmyRecognition.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Larsen & Toubro đã hoàn thành việc thương thảo về hợp đồng trị giá 750 triệu USD vào đầu tháng 7. Hiện Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ chưa phê chuẩn hợp đồng này.

K9 Vajra là phiên bản lựu pháo tự hành K9 chạy trên xích của Hàn Quốc.

Hồi tháng 10/2015, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đưa loại vũ khí này vào danh sách vòng 2 các loại vũ khí sẽ trang bị cho lục quân Ấn Độ.

Các nguồn tin quân sự chính thức cho biết việc lựa chọn vào cuối tháng 9 là kế tiếp các hoạt động thử nghiệm ở sa mạc và trên cao trong các năm 2013 và đầu năm 2014, trong đó K9 đánh bại pháo 2S19 MSTA-S của Nga.

Khoảng 50% số pháo K9 sẽ được sản xuất ngay tại Ấn Độ. Khẩu K9 Thunder được công ty Samsung Techwin sản xuất cho quân đội Hàn Quốc.

Xe pháo tự hành K9 bao gồm một pháo cỡ nòng 155mmm, có tốc độ bắn 3 viên cứ mỗi 15 giây, và tốc độ bắn tối đa là 6-8 phát mỗi phút trong thời gian 3 phút liên tục.

Tầm bắn tối đa là 30km nếu sử dụng đất tiêu chuẩn năng lượng cao và 40km nếu sử dụng đạn đẩy bằng tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ấn Độ - Pakistan tiếp tục đọ súng ở biên giới
Quân đội Ấn Độ - Pakistan tiếp tục đọ súng ở biên giới

VOV.VN - Đây là diễn biến mới nhất, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp căng thẳng leo thang giữa quân đội hai nước.

Quân đội Ấn Độ - Pakistan tiếp tục đọ súng ở biên giới

Quân đội Ấn Độ - Pakistan tiếp tục đọ súng ở biên giới

VOV.VN - Đây là diễn biến mới nhất, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp căng thẳng leo thang giữa quân đội hai nước.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc
Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã quyết định điều gần 100 xe tăng và binh sĩ đến biên giới phía Đông của nước này giáp với Trung Quốc do căng thẳng giữa hai bên.

Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc

Ấn Độ điều gần 100 xe tăng và binh sĩ áp sát biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã quyết định điều gần 100 xe tăng và binh sĩ đến biên giới phía Đông của nước này giáp với Trung Quốc do căng thẳng giữa hai bên.

Ấn Độ tố Trung Quốc điều binh sĩ và trực thăng áp sát biên giới
Ấn Độ tố Trung Quốc điều binh sĩ và trực thăng áp sát biên giới

VOV.VN - Quan chức Ấn Độ tố cáo Trung Quốc điều binh sĩ đến khu phi quân sự Barahoti và đưa trực thăng Zhiba vào sâu không phận Ấn Độ trong vòng 5 phút.

Ấn Độ tố Trung Quốc điều binh sĩ và trực thăng áp sát biên giới

Ấn Độ tố Trung Quốc điều binh sĩ và trực thăng áp sát biên giới

VOV.VN - Quan chức Ấn Độ tố cáo Trung Quốc điều binh sĩ đến khu phi quân sự Barahoti và đưa trực thăng Zhiba vào sâu không phận Ấn Độ trong vòng 5 phút.