Ảnh: Hạm đội Nga rầm rộ diễn tập, phô diễn sức mạnh nhân ngày Hải quân

VOV.VN - Hải quân Nga vừa tổng duyệt quy mô, huy động nhiều tàu chiến, máy bay cánh cố định và trực thăng để chuẩn bị cho ngày truyền thống của họ.

Các tàu chiến Nga tham gia lễ tổng duyệt cho cuộc “diễu binh” hải quân để kỷ niệm ngày Hải quân Nga. Buổi diễn tập diễn ra ở thành phố cảng Saint Petersburg.
Một đội quân nhạc Nga biểu diễn trong lúc tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov tham gia lễ tổng duyệt nói trên.
Tuần dương hạm tên lửa Moskva của hải quân Nga.
Tàu hộ vệ tên lửa Uragan của Dự án 22800 trên sông Neva.
Thủy thủ đoàn trên tàu săn ngầm Urengoy tham gia tổng duyệt trên sông Neva.
Máy bay phản lực Su-25 cũng tham gia tổng duyệt của hải quân. Phi đội Su-25 "nhả khói màu” đúng màu quốc kỳ Nga.
Tàu tên lửa loại nhỏ Zelyony tham gia cuộc diễn tập cho lễ diễu binh hải quân kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, ở thành phố Kaliningrad.
Chiến hạm loại nhỏ Zelyony Dol. Lễ diễu binh chính thức sẽ diễn ra vào ngày 29/7.
Các tàu tên lửa R-257 và Zyb ở Kaliningrad.
Chiến hạm Mirazh tại thành phố cảng Sevastopol.
Tuần dương hạm Moskva.
Tàu ngầm diesel-điện Krasnodar cũng tham gia buổi tổng duyệt cho lễ diễu binh mừng ngày Hải quân Nga./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tàu sân bay Gerald R. Ford lớn nhất thế giới
Cận cảnh tàu sân bay Gerald R. Ford lớn nhất thế giới

VOV.VN - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford là hàng không mẫu hạm mới nhất và lớn nhất của hải quân Mỹ. Nó cũng được coi là tàu sân bay lớn nhất thế giới.

Cận cảnh tàu sân bay Gerald R. Ford lớn nhất thế giới

Cận cảnh tàu sân bay Gerald R. Ford lớn nhất thế giới

VOV.VN - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford là hàng không mẫu hạm mới nhất và lớn nhất của hải quân Mỹ. Nó cũng được coi là tàu sân bay lớn nhất thế giới.

Ảnh: Hàng loạt máy bay hải quân Mỹ cất cánh oanh tạc IS ở Syria
Ảnh: Hàng loạt máy bay hải quân Mỹ cất cánh oanh tạc IS ở Syria

VOV.VN - Sau vụ tấn công Syria vào tháng 4, vào đầu tháng 5 này quân đội Mỹ tiếp tục đưa máy bay hải quân oanh tạc các vị trí IS bên trong lãnh thổ Syria.

Ảnh: Hàng loạt máy bay hải quân Mỹ cất cánh oanh tạc IS ở Syria

Ảnh: Hàng loạt máy bay hải quân Mỹ cất cánh oanh tạc IS ở Syria

VOV.VN - Sau vụ tấn công Syria vào tháng 4, vào đầu tháng 5 này quân đội Mỹ tiếp tục đưa máy bay hải quân oanh tạc các vị trí IS bên trong lãnh thổ Syria.