Nga chuẩn bị bán hệ thống tên lửa S-400 cho Ấn Độ

VOV.VN - Theo truyền thông khu vực, giá trị hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa S-400 giữa Nga và Ấn Độ có thể lên tới 6 tỷ USD.

Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Nga hôm qua (29/3) cho biết, nước này đã sẵn sàng bán 5 hệ thống tên lửa chống máy bay tầm xa S-400 Triumph cho Ấn Độ vào cuối năm nay.

Một khẩu đội tên lửa S-400. (Ảnh minh họa: RT)

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua hợp đồng mua bán các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất. Dù không được công bố, song theo truyền thông khu vực, giá trị hợp đồng có thể lên tới 6 tỷ USD.

Các tên lửa phòng không S-400 có tầm bắn khoảng 400km và có thể phá hủy các máy bay chiến lược và chiến thuật, cũng như tên lửa đạn đạo và hành trình. Hệ thống phát hiện mục tiêu số và radar cho phép phát hiện đồng thời và tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau.

Ấn Độ muốn sử dụng những tên lửa này nhằm tăng cường khả năng phòng vệ chống tên lửa đạn đạo và máy bay tàng hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga
Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Trung đoàn phòng không thứ 4, được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf hiện đại, hôm 29/1 đã bắt đầu trực chiến tại khu vực Moscow.

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Trung đoàn phòng không thứ 4, được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf hiện đại, hôm 29/1 đã bắt đầu trực chiến tại khu vực Moscow.

Chuyên gia Mỹ công nhận hệ thống S-400 khó đánh bại
Chuyên gia Mỹ công nhận hệ thống S-400 khó đánh bại

Những cuộc tranh luận đã nổ ra sau khi hệ thống S-400 được nhìn thấy ở Syria.

Chuyên gia Mỹ công nhận hệ thống S-400 khó đánh bại

Chuyên gia Mỹ công nhận hệ thống S-400 khó đánh bại

Những cuộc tranh luận đã nổ ra sau khi hệ thống S-400 được nhìn thấy ở Syria.

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400
Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

Nga phát triển tên lửa tăng cường năng lực của hệ thống S-400

VOV.VN- Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mục tiêu của hệ thống phòng không S-400.

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga
Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Hợp đồng bao gồm việc mua khoảng 6.000 tên lửa của Nga, thiết bị phóng và radar. Ước tính trị giá thỏa thuận lên đến 1,5 tỷ USD.

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Ấn Độ sẽ mua các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga

Hợp đồng bao gồm việc mua khoảng 6.000 tên lửa của Nga, thiết bị phóng và radar. Ước tính trị giá thỏa thuận lên đến 1,5 tỷ USD.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu
Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.