Pháp thử nghiệm thành công tên lửa hạt nhân tầm trung trang bị cho chiến đấu cơ

VOV.VN - Ngày 24/3, Bộ Quân đội Pháp thông báo nước này đã cải tạo và thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có thể trang bị cho nhiều dòng máy bay chiến đấu hiện nay.

Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường năng lực hạt nhân của không quân nước này trong bối cảnh an ninh châu Âu đang ngày càng bất ổn.

Theo thông tin từ trung tâm báo chí của Bộ Quân đội Pháp, đây là dự án cải tạo một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, đã được trang bị cho máy bay chiến đấu Rafale của Pháp từ năm 2009, thành tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể trang bị cho nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau.

Hôm 23/3, tên lửa này được phóng từ một máy bay Rafale cất cánh từ căn cứ không quân ở Caseau, Tây Nam nước Pháp. Sau thành công của cuộc thử nghiệm lần này, Pháp sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt và trang bị rộng rãi loại tên lửa trên cho các máy bay chiến đấu của nước này từ nay cho tới năm 2035. Pháp không loại trừ khả năng loại tên lửa trên sẽ được bán cho các thành viên NATO khác.

Ngoài việc trang bị tên lửa hạt nhân cho máy bay chiến đấu, Pháp cũng thông báo đang có kế hoạch nâng cấp và tăng cường trang bị các loại tên lửa hạt nhân cho lực lượng tàu ngầm nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia mua 42 tiêm kích Rafale của Pháp
Indonesia mua 42 tiêm kích Rafale của Pháp

VOV.VN - Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Indonesia và Pháp trong bối cảnh Paris đang cân nhắc lại về các đồng minh ở châu Á sau khi mất thỏa thuận tàu ngầm với Australia.

Indonesia mua 42 tiêm kích Rafale của Pháp

Indonesia mua 42 tiêm kích Rafale của Pháp

VOV.VN - Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Indonesia và Pháp trong bối cảnh Paris đang cân nhắc lại về các đồng minh ở châu Á sau khi mất thỏa thuận tàu ngầm với Australia.

Uy lực tiêm kích đa năng Dassault Rafale của Pháp
Uy lực tiêm kích đa năng Dassault Rafale của Pháp

VOV.VN - Vừa qua, UAE đặt mua 80 tiêm kích Rafale của Pháp với trị giá 15 tỷ USD, đánh dấu đơn hàng quốc tế lớn nhất lịch sử của dòng máy bay này.

Uy lực tiêm kích đa năng Dassault Rafale của Pháp

Uy lực tiêm kích đa năng Dassault Rafale của Pháp

VOV.VN - Vừa qua, UAE đặt mua 80 tiêm kích Rafale của Pháp với trị giá 15 tỷ USD, đánh dấu đơn hàng quốc tế lớn nhất lịch sử của dòng máy bay này.

Pháp thử nghiệm thành công tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Pháp thử nghiệm thành công tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Pháp hôm qua (23/3) cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phiên bản nâng cấp (có tên gọi ASMPA) và sẽ sớm bổ sung tên lửa này cho các lực lượng không quân và hải quân Pháp.

Pháp thử nghiệm thành công tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Pháp thử nghiệm thành công tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Pháp hôm qua (23/3) cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phiên bản nâng cấp (có tên gọi ASMPA) và sẽ sớm bổ sung tên lửa này cho các lực lượng không quân và hải quân Pháp.

Nga phát triển tên lửa đạn đạo mới mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu hỏa
Nga phát triển tên lửa đạn đạo mới mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu hỏa

VOV.VN - Ngày 27/1/2022, công ty nhà nước Nga Roscosmos đã công bố việc phát triển một loại tên lửa đạn đạo mới dựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava, có thể phóng từ các toa tàu hỏa.

Nga phát triển tên lửa đạn đạo mới mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu hỏa

Nga phát triển tên lửa đạn đạo mới mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu hỏa

VOV.VN - Ngày 27/1/2022, công ty nhà nước Nga Roscosmos đã công bố việc phát triển một loại tên lửa đạn đạo mới dựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava, có thể phóng từ các toa tàu hỏa.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực
Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực

VOV.VN - Quân đội Mỹ từng có một dự án tên lửa hạt nhân ngầm dưới lớp băng dùng để chống Liên Xô. Ngày nay cơ sở này có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ nặng.

Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực

Hồ sơ: Bí mật căn cứ tên lửa hạt nhân ngầm của Mỹ ở vùng Bắc cực

VOV.VN - Quân đội Mỹ từng có một dự án tên lửa hạt nhân ngầm dưới lớp băng dùng để chống Liên Xô. Ngày nay cơ sở này có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ nặng.