“Xác tàu ngầm ở vùng biển Thụy Điển là của Nga từ thời Sa hoàng”

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm lạ mà hải quân Thụy Điển trước đó săn tìm hóa ra là một chiếc tàu ngầm bị đắm thời Đế chế Nga.

Hôm 28/7 Thụy Điển tuyên bố: xác của một chiếc tàu ngầm phát hiện ở ngoài khơi nước này có dấu hiệu là thuộc về nước Nga thời Sa hoàng và bị đắm sau khi va chạm với một chiếc tàu Thụy Điển cách đây một thế kỷ.

Tàu ngầm Som. Ảnh: Sputnik.

Đại diện quân đội Thụy Điển nói: “Chúng tôi chủ yếu nói về tàu ngầm Som của Nga bị đắm sau khi va chạm với một tàu Thụy Điển vào năm 1916 trong thời gian Thế chiến 1, trước khi nổ ra Cách mạng Nga”.

Đồn đoán về nguồn gốc chiếc tàu đắm đã rộ lên sau khi các thợ lặn Thụy Điển vào hôm 27/7 công bố rằng họ đã phát hiện một tàu ngầm nằm cách bờ biển miền Trung Thụy Điển 1,5 hải lý.

9 tháng trước ở Thụy Điển, người ta tiến hành một cuộc săn lùng một chiếc tàu ngầm bí ẩn ở vùng biển Thụy Điển bị nghi là của Nga. Một số người đồn đoán rằng các thợ lặn đã tình cờ tìm thấy một tàu ngầm Nga hiện đại.

Tuy nhiên quân đội Thụy Điển đã bác bỏ các tin đồn và cho rằng con tàu này đã cũ. Họ cũng nhắc tới thiết kế của tàu ngầm và các chữ trên vỏ ngoài của tàu ngầm được các thợ lặn chụp ảnh.

Quân đội Thụy Điển cho biết thêm, không cần thiết phải phân tích kỹ thuật đầy đủ.

Các chuyên gia nhận diện đây là một tàu ngầm của hải quân Đế quốc Nga bị đắm cùng 18 thủy thủ vào tháng 5/1916 sau khi va chạm với một tàu của Thụy Điển.

Các chuyên gia Nga đã xác định đây là tàu ngầm lớp Som, được đóng cho hải quân Nga vào năm 1904 và được vào hoạt động trong hạm đội Baltic.

Chuyên gia tàu ngầm Andrei Nikolayev nói với AFP: “Đây rõ ràng là tàu lớp Som, dựa trên vị trí và thiết kế của nó”.

Tàu ngầm Som. Ảnh: Sputnik.

Theo chuyên gia này, việc phát hiện ra chiếc tàu ngầm trên là rất quan trọng đối với Nga.

Nikolayev – cũng phục vụ trên các tàu ngầm, nói: “Cuộc chiến chưa kết thúc chừng nào chưa chôn cất được người lính cuối cùng”.

Vị chuyên gia này đưa ra vài giả thuyết về nguyên nhân tàu đắm, trong đó có yếu tố chỉ huy thiếu kinh nghiệm.

Trong khi đó Konstantin Bogdanov, trưởng đội thợ lặn chuyên tìm kiếm xác tàu ở Nga, cho biết, nhiều khả năng đây là tàu lớp Som. Ông này đề nghị được hỗ trợ các thợ lặn Thụy Điển tìm hiểu về chiếc tàu đắm.

Ông Bogdanov nói rằng, tìm được xác tàu đắm khó hơn nhiều định vị một con tàu đắm.

Năm ngoái, đội của Konstantin Bogdanov đã giúp đỡ các thợ lặn Estonia nhận diện một xác tàu ở biển Baltic là của một tàu ngầm Nga cũng có từ thời Sa hoàng. Con tàu này có tên là Akula (Cá mập).

“Hoàn toàn nguyên vẹn”

Stefan Hogeborn, một thợ lặn của đội Ocean X phát hiện ra xác tàu, cho biết chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ này “hoàn toàn nguyên vẹn”, và “không thấy hư hại nào với thân tàu”.

Trong một thông cáo hôm 27/7, ông này nói rằng “Hiện không rõ tàu ngầm bao tuổi và đã nằm dưới đáy biển bao lâu, nhưng các chữ Nga trên thân tàu cho thấy đây là tàu của Nga”.

Đội Ocean X cho biết con tàu này dài khoảng 20m, và rộng 3,5m. Họ cho biết, đội sẽ tiến hành thêm một cuộc thăm dò nữa để nắm rõ hơn về xác tàu.

Hồi tháng 10/2014, hải quân Thụy Điển đã tiến hành một cuộc săn lùng trên quy mô lớn để tìm một chiếc tàu ngầm nước ngoài ở bán đảo Stockholm mà họ nghi đây là tàu Nga.

Quân đội Thụy Điển sau đó xác nhận rằng có một “tàu ngầm mini” xâm phạm lãnh hải nước này nhưng đã không thể xác nhận được quốc tịch của tàu.

Cuộc săn lùng tàu ngầm năm 2014 diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện
Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện

VOV.VN- Công nghệ mới này sẽ giáng một đòn chí mạng vào niềm kiêu hãnh của Mỹ khi sở hữu các tàu ngầm hạt nhân có khả năng “biến mất” hoàn toàn dưới biển.

Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện

Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện

VOV.VN- Công nghệ mới này sẽ giáng một đòn chí mạng vào niềm kiêu hãnh của Mỹ khi sở hữu các tàu ngầm hạt nhân có khả năng “biến mất” hoàn toàn dưới biển.

Ấn Độ dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân
Ấn Độ dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân

VOV.VN - Mới đây, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Phó Đô đốc P. Murugesan đã chính thức công bố nước này dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Ấn Độ dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân

Ấn Độ dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân

VOV.VN - Mới đây, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Phó Đô đốc P. Murugesan đã chính thức công bố nước này dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?
Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

VOV.VN - Công nghệ mới tạo ra bong bóng khí quanh tàu ngầm, khiến tàu giảm hẳn lực cản của nước và di chuyển cực nhanh.

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

VOV.VN - Công nghệ mới tạo ra bong bóng khí quanh tàu ngầm, khiến tàu giảm hẳn lực cản của nước và di chuyển cực nhanh.

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc
Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.

5 tàu ngầm “sát thủ” nhất của Nga
5 tàu ngầm “sát thủ” nhất của Nga

VOV.VN - Các tàu ngầm đó gồm Shchuka-B, Kilo, Yuri Dolgoruky, và Severodvinsk. Tàu Kilo trang bị tên lửa chống máy bay và chống hạm, chuyên săn ngầm ven biển.

5 tàu ngầm “sát thủ” nhất của Nga

5 tàu ngầm “sát thủ” nhất của Nga

VOV.VN - Các tàu ngầm đó gồm Shchuka-B, Kilo, Yuri Dolgoruky, và Severodvinsk. Tàu Kilo trang bị tên lửa chống máy bay và chống hạm, chuyên săn ngầm ven biển.