Bá Thi/VOV-Ai Cập
32 bài viết
VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9 cho biết, đương kim Tổng thống Erdogan có thể sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2028, nếu được sự ủng hộ của Quốc hội.
VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 6/8 cho biết, cơ chế mới mà nước này và Oman xây dựng về quản lý eo biển Hormuz, có áp dụng thu phí lưu thông với tàu thuyền đi qua đây, được dự báo sẽ vấp phải phản ứng dữ dội của Mỹ cùng nhiều bên khác
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng thực địa không ngừng gia tăng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo có thể tung ra và triển khai các loại vũ khí mới để đối đầu với Mỹ, nếu chiến tranh bùng phát trở lại.
VOV.VN - Ngày 1/6, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương và mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran, gây áp lực nghiêm trọng lên lệnh ngừng bắn cùng các nỗ lực ngoại giao. Nguy cơ xung đột bùng phát trở lại đang gia tăng và hậu quả được cảnh báo có thể vượt ngoài tính toán của tất cả các bên.
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20/5 cảnh báo, Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông, nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch.
VOV.VN - Quân đội Iran ngày 29/4 khẳng định, nước này vẫn trong tình trạng chiến tranh, cảnh báo xung đột có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào.
VOV.VN - Ngày 5/4, ngày thứ 37 của xung đột, Iran thông báo đã phát động làn sóng tấn công trả đũa mới nhằm vào Israel cùng các tài sản của Mỹ trong khu vực.
VOV.VN - Ngày 25/3, ngày thứ 26 của xung đột, Hải quân Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công tàu sân bay Mỹ tại khu vực. Tehran cũng tuyên bố vẫn đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Horrmuz và chưa có kế hoạch đàm phán với kẻ thù.
VOV.VN - Báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay ước tính trong 4 ngày đầu xung đột từ 28/2-3/3, Iran đã phá hủy lượng vũ khí và tài sản của Mỹ trị giá gần 2 tỷ USD. Còn tại Israel, Bộ Tài chính nước này ước tính thiệt hại kinh tế trong một tuần xung đột lên tới gần 3 tỷ USD.