Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Hàn có nhiều bất đồng về việc làm thế nào tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 13/11 bắt đầu chuyến thăm Mỹ để thảo luận các vấn đề liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và mối quan hệ liên Triều.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon.

Ông Cho Myoung-gyon sẽ có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ và dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa hai đồng minh Mỹ và Hàn Quốc về việc làm thế nào tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Hàn Quốc hiện mong muốn thúc đẩy các hợp tác song phương với Triều Tiên, gần đây đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Tuy nhiên, Mỹ khẳng định các biện pháp trừng phạt vẫn có hiệu lực cho đến khi Triều Tiên dỡ bỏ hoàn toàn các chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Các dự án chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, như kết nối tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới, được cho là đang phải đối mặt với sự phản đối của Mỹ.

Dự kiến trong chuyến thăm, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc sẽ nhấn mạnh rằng, cải thiện quan hệ liên Triều có thể giúp mang lại lợi ích cho tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và đề nghị Mỹ hợp tác trong việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt về các dự án xuyên biên giới.

Đây là lần đầu tiên trong 4 năm một Bộ trưởng Thống nhất đương nhiệm phụ trách vấn đề Triều Tiên thăm Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên tuần này cảnh báo có thể khôi phục chính sách quốc gia nhằm củng cố kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên tuần này cảnh báo có thể khôi phục chính sách quốc gia nhằm củng cố kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên
Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ tuyên bố Triều Tiên sẽ không nhận được bất cứ nới lỏng hay dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nào cho đến khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn. 

Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ tuyên bố Triều Tiên sẽ không nhận được bất cứ nới lỏng hay dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nào cho đến khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn. 

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Hàn Quốc đáp lễ 2 tấn nấm thông Triều Tiên bằng 200 tấn quýt
Hàn Quốc đáp lễ 2 tấn nấm thông Triều Tiên bằng 200 tấn quýt

VOV.VN - 200 tấn quýt đóng trong 20.000 thùng sẽ được vận tải cơ C-130 chuyển tới Triều Tiên bằng nhiều chuyến bay trong 2 ngày 11-12/11.

Hàn Quốc đáp lễ 2 tấn nấm thông Triều Tiên bằng 200 tấn quýt

Hàn Quốc đáp lễ 2 tấn nấm thông Triều Tiên bằng 200 tấn quýt

VOV.VN - 200 tấn quýt đóng trong 20.000 thùng sẽ được vận tải cơ C-130 chuyển tới Triều Tiên bằng nhiều chuyến bay trong 2 ngày 11-12/11.

Chủ tịch Cuba thăm Triều Tiên thúc đẩy tình hữu nghị giữa 2 nước
Chủ tịch Cuba thăm Triều Tiên thúc đẩy tình hữu nghị giữa 2 nước

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Canel được truyền thông Triều Tiên miêu tả là “sự kiện lịch sử” thể hiện tình hữu nghị không thể lay chuyển giữa 2 nước.

Chủ tịch Cuba thăm Triều Tiên thúc đẩy tình hữu nghị giữa 2 nước

Chủ tịch Cuba thăm Triều Tiên thúc đẩy tình hữu nghị giữa 2 nước

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Canel được truyền thông Triều Tiên miêu tả là “sự kiện lịch sử” thể hiện tình hữu nghị không thể lay chuyển giữa 2 nước.