Chính phủ Thái Lan đề xuất ngày bầu cử là 2/2/2014

VOV.VN - Đề xuất này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố giải tán Hạ viện ngày 9/12.

Người phát ngôn Chính phủ Teerat Ratanasevi cho biết thời điểm bầu cử đã được đưa ra trong cuộc họp nội các tại Bangkok.

Theo nữ phát ngôn viên của Ủy ban Bầu cử Thái Lan Jinthong Intarasi, các quan chức của Ủy ban sẽ thảo luận với Chính phủ trước khi chính thức chấp thuận đề xuất về ngày bầu cử.

Thủ tướng Thái Lan chính thức đưa ra đề xuất về ngày bẩu cử (Ảnh AP)

Động thái bất ngờ này của Chính phủ Thái Lan diễn ra sau khi hơn 100.000 người biểu tình quyết tâm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tuần hành dọc các con phố của thủ đô Bangkok trong “một trận chiến cuối cùng”.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử này nếu diễn ra cũng không thể thỏa mãn những người biểu tình muốn gạt bỏ tầm ảnh hưởng của gia đình đầy quyền lực của bà Yingluck ra khỏi Thái Lan.

Họ cũng đã thúc đẩy việc thành lập một “Hội đồng Nhân dân” không qua bầu cử để thay thế cho Chính phủ của bà Yingluck được bầu một cách dân chủ tại nước này.

Phát biểu trên truyền hình, bà Yingluck khẳng định bà sẽ tại vị cho đến khi một Thủ tướng mới được bầu ra.

Thái Lan đã chìm trong bất ổn chính trị từ năm 2006 sau khi quân đội lật đổ Chính phủ của ông Thaksin-anh trai bà Yingluck.

Những người biểu tình buộc tội bà Yingluck đang điều hành đất nước theo sự chỉ đạo của ông Thaksin, người đang sống lưu vong ở Dubai để tránh việc bị kết án tù tại Thái Lan do bị buộc tội tham nhũng khi đang tại vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình
Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố ngày 9/12 tới sẽ là “ngày quyết định” đối với những người biểu tình.

Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình

Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố ngày 9/12 tới sẽ là “ngày quyết định” đối với những người biểu tình.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan

VOV.VN-Từ 1/1-5/12/2013, giao hàng xuất khẩu gạo đạt 6,204 triệu tấn, gạo 5% tấm đang có giá 430-440 USD/tấn.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan

VOV.VN-Từ 1/1-5/12/2013, giao hàng xuất khẩu gạo đạt 6,204 triệu tấn, gạo 5% tấm đang có giá 430-440 USD/tấn.

Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm
Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN - Bà Yingluck cho biết, Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sớm nhưng thời gian cụ thể không được bà tiết lộ.

Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm

Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN - Bà Yingluck cho biết, Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sớm nhưng thời gian cụ thể không được bà tiết lộ.

Người biểu tình Thái Lan tiến thẳng đến phủ Thủ tướng
Người biểu tình Thái Lan tiến thẳng đến phủ Thủ tướng

VOV.VN - Gần 100.000 người vẫn tiếp tục tuần hành tại thủ đô Bangkok bất chấp việc Thủ tướng Yingluck đã tuyên bố giải tán Hạ viện.

Người biểu tình Thái Lan tiến thẳng đến phủ Thủ tướng

Người biểu tình Thái Lan tiến thẳng đến phủ Thủ tướng

VOV.VN - Gần 100.000 người vẫn tiếp tục tuần hành tại thủ đô Bangkok bất chấp việc Thủ tướng Yingluck đã tuyên bố giải tán Hạ viện.

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ
Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN -Trong ngày 6/12, Thái Lan đã phải  triệu tập cuộc họp gấp để chuẩn bị đối phó với những diễn diến sắp tới tại nước này.

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN -Trong ngày 6/12, Thái Lan đã phải  triệu tập cuộc họp gấp để chuẩn bị đối phó với những diễn diến sắp tới tại nước này.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?
Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức
Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

VOV.VN - Phe đối lập tiếp tục gây sức ép lên chính phủ trước khi diễn ra đại biểu tình lần cuối vào ngày mai (9/12).

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

VOV.VN - Phe đối lập tiếp tục gây sức ép lên chính phủ trước khi diễn ra đại biểu tình lần cuối vào ngày mai (9/12).

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân
Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

VOV.VN -Hàn Quốc chiều 8/12 công bố mở rộng vùng phòng không, Thủ tướng Thái Lan đề xuất trưng cầu dân ý, Cựu Tổng Thống Nam Phi qua đời...

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

VOV.VN -Hàn Quốc chiều 8/12 công bố mở rộng vùng phòng không, Thủ tướng Thái Lan đề xuất trưng cầu dân ý, Cựu Tổng Thống Nam Phi qua đời...

Thái Lan nóng bỏng trước giờ G
Thái Lan nóng bỏng trước giờ G

VOV.VN - 9h sáng nay (9/12), người biểu tình chống Chính phủ sẽ tập trung tại Phủ Thủ tướng Thái Lan.

Thái Lan nóng bỏng trước giờ G

Thái Lan nóng bỏng trước giờ G

VOV.VN - 9h sáng nay (9/12), người biểu tình chống Chính phủ sẽ tập trung tại Phủ Thủ tướng Thái Lan.

Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng
Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Thái Lan cho rằng, tuyên bố giải tán Hạ viện sẽ mở ra một cuộc tổng tuyển cử.

Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng

Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Thái Lan cho rằng, tuyên bố giải tán Hạ viện sẽ mở ra một cuộc tổng tuyển cử.