Cuộc chiến chống Covid-19 tại Ai Cập, Macao (Trung Quốc), Lào và New Zealand

VOV.VN - Ai Cập đang tìm cách bảo vệ học sinh giữa mùa dich Covid-19. Tại Macao (Trung Quốc) đã xúc tiến tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Lào cho phép điều trị Covid-19 thể nhẹ tại nhà, trong khi New Zealand buộc phải trì hoãn “ngày tự do”.

Phóng viên Ngọc Thạch/VOV-Cairo thông tin, dịch Covid-19 vẫn lây lan ở hầu hết các quốc gia trên thế gới trong khi nhu cầu tới trường của học sinh rất lớn. Việc có nên cho trẻ quay trở lại trường học khi vẫn còn dịch bùng phát vẫn còn nhiều ý kiến ở các quốc gia. Tại Ai Cập, nước này đã cho học sinh đi học trực tiếp và có các giải pháp tốt nhất để bảo vệ học đường an toàn. 

Trước thềm năm học mới, chính phủ Ai Cập đã ưu tiên và gần như hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ công nhân viên trong ngành giáo dục. Đối với những người từ chối tiêm chủng, chính phủ Ai Cập yêu cầu những người này phải làm xét nghiệm Covid-19 hai lần mỗi tuần. Đây được coi là một trong những biện pháp hạn chế dịch lây lan và bắt đầu năm học mới an toàn trong ngành giáo dục.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đã yêu cầu các trường giữ môi trường học tập thông thoáng, cấm hút thuốc trong các trường, cung cấp nguồn nước an toàn đồng thời cung cấp các dụng cụ rửa và khử trùng phù hợp với các yêu cầu sức khỏe. Các trường học bắt buộc phải có một căn phòng để cách ly tạm thời phòng khi một học sinh hoặc công nhân viên bị nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Đáng chú ý, việc khử trùng tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách được áp dụng trong tất cả các trường đồng thời thường xuyên nâng cao nhận thức phòng dịch cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Để hạn chế dịch lây lan trong trường học khi bắt đầu năm học mới, Ai Cập đưa ra 10 quy tắc vàng như rửa tay sạch bằng xà phòng và nước, thông gió tự nhiên, không chạm vào đồ vật hoặc bề mặt của người khác, sử dụng các công cụ đặc biệt, không gian an toàn giữa các cá nhân; không bắt tay, ôm hoặc hôn; giữ khoảng cách an toàn; không đến gần chỗ đông người; ăn những thực phẩm hữu ích, ngủ một giấc thích hợp và tập thể dục thể thao nhẹ nhàng tại nhà; hắt hơi và ho vào khăn giấy hoặc khuỷu tay; tránh chạm vào mắt, mũi và miệng. Học sinh được khuyến cáo ở nhà dõi theo nếu có các biểu hiện như sốt, ho cũng như sẽ phải cách ly tại nhà hai tuần nếu bị mắc Covid-19.

Bộ Giáo dục Ai Cập khẳng định năm học mới 2021 - 2022 sẽ là một năm học bình thường. Các quy định về phòng dịch được áp đặt nghiêm ngặt trong các trường. Bộ Giáo dục Ai Cập có phòng điều hành trung tâm để theo dõi quá trình giáo dục của các trường, đảm bảo tính thường xuyên và không có bất kỳ trở ngại nào ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu, học tập để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 vẫn đang lây lan tại Ai Cập với hơn 900 ca mắc mới và hơn 50 ca tử vong  mỗi ngày. Tuy nhiên sau hơn một tháng khai giảng, Bộ Giáo dục Ai Cập cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về sự xuất hiện của các các mắc Covid-19 ở học sinh trong các trường. Ai Cập đang xem xét tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trong đó nhóm tuổi từ 15 - 18 đã được phép đăng ký tiêm chủng bằng vaccine Pfizer.

Phóng viên VOV-Bắc Kinh cho biết, bắt đầu từ hôm nay (15/11), Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) bắt đầu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người dân.

Tuyên bố trên vừa được Trung tâm Điều phối Ứng phó Covid-19 của Macao đưa ra hôm nay (15/11). Theo đó, các điều kiện để được tiêm liều thứ ba vaccine Covid-19 tại đây sẽ được nới lỏng hơn. Tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đều có thể đặt lịch hẹn để được tiêm mũi tăng cường sau khi hoàn thành liều thứ hai vaccine bất hoạt được 6 tháng và không thuộc đối tượng chống chỉ định.

Tuy nhiên, những người tiêm liều thứ hai vaccine công nghệ mRNA đủ 6 tháng phải đáp ứng các điều kiện nhất định mới được tiêm mũi thứ 3. Đó là phải từ 60 tuổi trở lên, là những người từ 18-59 tuổi có chức năng miễn dịch kém, nguy cơ lây nhiễm cao hoặc có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn sau khi nhiễm bệnh.

Tại vùng lãnh thổ này, mũi tiêm thứ ba ưu tiên sử dụng vaccine có cùng tuyến công nghệ với hai liều ban đầu, mặc dù vậy người tiêm cũng có thể chọn vaccine công nghệ khác tùy theo ý muốn cá nhân.

Theo Trung tâm Điều phối Ứng phó Covid-19 của Macao, những người có chức năng miễn dịch kém là những người bị ung thư, bệnh liên quan đến mạch máu não (như đột quỵ), béo phì, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tiểu đường, bệnh tim, bệnh thận mãn tính và những người hút thuốc hiện tại hoặc trước đây. Những người có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn sau khi lây nhiễm gồm những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội, giáo dục, cải tạo và địa điểm theo dõi y tế...

 

Phóng viên Trần Tuấn, Đặng Thùy/VOV-Vientiane cho biết,  nhằm giảm tình trạng quá tải cho các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, mới đây, Bộ Y tế Lào đã cho phép người mắc Covid ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng được điều trị tại nhà.

Theo Bộ Y tế Lào, những ca mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng đủ điều kiện được cách ly, điều trị tại nhà bao gồm, người đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19; người có độ bão hoà oxy trong máu (SP02) trên 95%, nhịp thở dưới 25/phút và không bị khó thở; người dưới 60 tuổi không mắc bệnh nền và phụ nữ không mang thai.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Lào cũng nêu rõ, khi điều trị tại nhà phải tuân thủ các khuyến cáo mà cơ quan chức năng đưa ra, nhất là phải cách ly hoàn toàn với người thân trong gia đình trong 14 ngày. Ngoài ra, phải có ít nhất một người thân trong gia đình đủ sức khoẻ để chăm sóc người bệnh.

Bộ trên cũng cho biết, mức độ lây nhiễm trong cộng đồng ở Lào trong những ngày qua liên tục tăng cao, loanh quanh ở mức trên dưới 1.000 ca/ngày. Hiện tất cả các bệnh viện điều trị cũng như trung tâm cách ly của Lào đã quá tải. Đội ngũ chuyên môn y, bác sỹ phải làm việc liên tục với cường độ cao. Vì vậy, việc cho phép điều trị ca mắc Covid-19 thể nhẹ tại nhà nhằm tiết kiệm giường điều trị cho ca bệnh nặng hơn và cũng giảm thiểu một phần áp lực cho lực lượng y tế.

Phóng viên Hữu Tiến/VOV-Sydney phản ánh, New Zealand đã quyết định trì hoãn “ngày tự do” đến cuối tháng này để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, đồng thời đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine. 

Nội các New Zealand ngày hôm nay (15/11) quyết định tạm dừng công bố “ngày tự do” cho đến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 29/11.

Theo kế hoạch, sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng 90% đối với nhóm dân số từ 12 tuổi trở lên, New Zealand sẽ áp dụng chiến lược mới để ứng phó với dịch bệnh, trong đó biện pháp phong tỏa sẽ được loại bỏ và các doanh nghiệp sẽ không phải đóng cửa. Đây được coi là “ngày tự do” đối với người dân khi hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được gỡ bỏ và cuộc sống trở lại mức bình thường mới.

Tuy nhiên, thời điểm dự kiến công bố “ngày tự do” đã phải hoãn lại hai tuần do số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng và số ca nhập viện ở mức cao. Ngày hôm nay, New Zealand ghi nhận thêm 173 ca mắc cộng đồng, trong đó số ca mắc tại thành phố tâm dịch Auckland là 163 trường hợp và lẻ tẻ vẫn xuất hiện một số ca bệnh ở ngoài các khu vực đang bị phong tỏa.

Cũng trong cuộc họp hôm nay, chính phủ New Zealand quyết định triển khai chương trình tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường từ ngày 29/11 đối với mọi người dân đủ 18 tuổi trở lên và đã hoàn thành tiêm chủng được 6 tháng.

Bộ Y tế cho biết, tất cả những người đủ điều kiện đều được khuyến khích tiêm mũi vaccine thứ ba của Pfizer bất kể trước đó họ đã tiêm loại vaccine nào. Tuy nhiên, người dân không cần vội vàng vì khoa học đã chứng minh rằng những người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn được vaccine bảo vệ và không bị ốm nặng nếu bị nhiễm Covid-19.

Vào tháng trước, New Zealand đã đặt mua thêm 4,7 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho năm 2022 và cơ quan y tế của nước này cũng đã phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca cho những người không phù hợp với vaccine của Pfizer.

Tính đến nay, 90% người dân từ 12 tuổi trở lên tại New Zealand đã tiêm mũi vaccine thứ nhất và 81%người  đã được tiêm phòng đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly 56 ngày - câu chuyện chống Covid-19 chỉ có ở Trung Quốc
Cách ly 56 ngày - câu chuyện chống Covid-19 chỉ có ở Trung Quốc

VOV.VN - Đã có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười được ghi nhận ở Trung Quốc liên quan đến chống dịch Covid-19 chỉ vừa mới xảy ra. Trong đó, việc thực hiện cách ly tới 56 ngày đối với người nhập cảnh có lẽ là điều “độc nhất vô nhị”.

Cách ly 56 ngày - câu chuyện chống Covid-19 chỉ có ở Trung Quốc

Cách ly 56 ngày - câu chuyện chống Covid-19 chỉ có ở Trung Quốc

VOV.VN - Đã có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười được ghi nhận ở Trung Quốc liên quan đến chống dịch Covid-19 chỉ vừa mới xảy ra. Trong đó, việc thực hiện cách ly tới 56 ngày đối với người nhập cảnh có lẽ là điều “độc nhất vô nhị”.

Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3
Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3

VOV.VN - Nhật Bản bắt đầu phân phối vaccine Covid-19 mũi tăng cường, chuẩn bị kịch bản cho làn sóng thứ 6. Trong khi đó, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi tăng cường, có thuốc điều trị được bán tại EU.

Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3

Nhật Bản phân phối vaccine Covid-19 tăng cường, Hàn Quốc tiến hành tiêm mũi 3

VOV.VN - Nhật Bản bắt đầu phân phối vaccine Covid-19 mũi tăng cường, chuẩn bị kịch bản cho làn sóng thứ 6. Trong khi đó, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 mũi tăng cường, có thuốc điều trị được bán tại EU.

Lào vừa chống Covid-19 vừa cho phép các trường học mở cửa lại
Lào vừa chống Covid-19 vừa cho phép các trường học mở cửa lại

VOV.VN - Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thêm 15 ngày. Đồng thời, nước này cũng nới lỏng một số biện pháp, trong đó cho phép các trường học được mở cửa trở lại.

Lào vừa chống Covid-19 vừa cho phép các trường học mở cửa lại

Lào vừa chống Covid-19 vừa cho phép các trường học mở cửa lại

VOV.VN - Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thêm 15 ngày. Đồng thời, nước này cũng nới lỏng một số biện pháp, trong đó cho phép các trường học được mở cửa trở lại.

Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số
Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số

VOV.VN - Singapore là trường hợp điển hình về ca mắc Covid-19 tăng cao dù đã tiêm chủng trên diện rất rộng và hiện tại áp lực phải mở cửa kinh tế trở nên rất căng.

Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số

Singapore loay hoay với số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục dù đã tiêm chủng 84% dân số

VOV.VN - Singapore là trường hợp điển hình về ca mắc Covid-19 tăng cao dù đã tiêm chủng trên diện rất rộng và hiện tại áp lực phải mở cửa kinh tế trở nên rất căng.

Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?
Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?

VOV.VN - Cho tới nay, Trung Quốc vẫn kiên định theo đuổi chiến lược "zero Covid" dù họ đã kiểm soát tốt dịch bệnh và tiêm chủng cho gần hết dân số của mình. Liệu Trung Quốc sắp tới có thay đổi cách tiếp cận trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã từ bỏ chiến lược đó?

Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?

Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược "zero Covid" và tự cách ly phòng dịch đến khi nào?

VOV.VN - Cho tới nay, Trung Quốc vẫn kiên định theo đuổi chiến lược "zero Covid" dù họ đã kiểm soát tốt dịch bệnh và tiêm chủng cho gần hết dân số của mình. Liệu Trung Quốc sắp tới có thay đổi cách tiếp cận trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã từ bỏ chiến lược đó?

Israel bước đầu đẩy lui làn sóng Covid-19 nhờ tiêm chủng mũi 3, khẩu trang và thẻ xanh
Israel bước đầu đẩy lui làn sóng Covid-19 nhờ tiêm chủng mũi 3, khẩu trang và thẻ xanh

VOV.VN - Israel đã phải chống chọi nhiều làn sóng Covid-19. Thời gian qua, nhờ áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp, nhất là tiêm chủng mũi 3, Israel đã cải thiện được tình hình, bước đầu làm giảm đáng kể số ca nhiễm mới...

Israel bước đầu đẩy lui làn sóng Covid-19 nhờ tiêm chủng mũi 3, khẩu trang và thẻ xanh

Israel bước đầu đẩy lui làn sóng Covid-19 nhờ tiêm chủng mũi 3, khẩu trang và thẻ xanh

VOV.VN - Israel đã phải chống chọi nhiều làn sóng Covid-19. Thời gian qua, nhờ áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp, nhất là tiêm chủng mũi 3, Israel đã cải thiện được tình hình, bước đầu làm giảm đáng kể số ca nhiễm mới...

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?
Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm biến đổi thị trường lao động của Trung Quốc. Nền kinh tế của đất nước Đông Á này có lẽ phải tìm các cách thức mới để tạo tăng trưởng.

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm biến đổi thị trường lao động của Trung Quốc. Nền kinh tế của đất nước Đông Á này có lẽ phải tìm các cách thức mới để tạo tăng trưởng.