Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến mới đáng lưu ý trong tình hình chiến sự Nga và Ukraine ngày 30/5/2022.

Chiến sự Donbass: Nga siết chặt vòng vây Severodonetsk, Ukraine thừa nhận bất lợi: Trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở phía Đông Ukraine, chiến dịch gây sức ép tối đa của phương Tây đối với Điện Kremlin đang đối mặt với phép thử khó khăn nhất từ trước đến nay.

Severodonetsk, thành trì cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở vùng Lugansk nằm ngay bên kia sông, cách Lysychansk không xa đang phải hứng chịu các cuộc không kích và pháo kích dữ dội. Thị trưởng Severodonetsk, ông Oleksandr Stryuk cho biết: “Giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô thành phố. Các vụ pháo kích diễn ra không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm. 90% số tòa nhà trong thành phố đã bị hư hại”.

Thêm một quốc gia NATO gửi lựu pháo cho Ukraine: Ba Lan đã viện trợ 18 pháo tự hành “Krab” cho Ukraine, đài phát thanh nhà nước Ba Lan ngày 29/5 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Ngoài viện trợ pháo hạng nặng, Quân đội Ba Lan còn huấn luyện khoảng 100 lính pháo binh Ukraine vận hành các hệ thống pháo được tài trợ.

Ông Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine vũ khí có thể vươn tới lãnh thổ Nga: Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống vũ khí có tầm bắn vươn tới mục tiêu nằm trên lãnh thổ Nga. Phát biểu của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi có thông tin nói rằng, chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị chuyển các hệ thống pháo phản lực tầm xa tiên tiến cho Ukraine.

Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường: Nhà nghiên cứu Julie Wilhelmsen thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Na Uy (NUPO) cảnh báo việc vận chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể khiến cuộc xung đột hiện nay trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường.

Tuần trước, Mỹ cho biết Na Uy nằm trong số những quốc gia cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine và cảm ơn quốc gia này về điều đó. Vì lý do an ninh, mặc dù các nhà chức trách Na Uy không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên nhưng có nhiều bài báo, trong đó có tờ Klassekampen cho rằng vũ khí được chuyển cho Ukraine là lựu pháo tự hành M109 với tầm bắn 30 km. Đại tá Kristian Lien thuộc Lực lượng Vũ trang Na Uy đã gọi lựu pháo này là "pháo hạng nặng nhất mà Na Uy sở hữu".

NATO tuyên bố có quyền triển khai quân không hạn chế tới Đông Âu: Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana hôm qua (29/5) cho biết NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết hạn chế quân sự với Nga và có quyền triển khai quân tới phía Đông châu Âu.

Trả lời hãng thông tấn AFP tại Litva, Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong Đạo luật thiết lập quan hệ Nga - NATO khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và đình chỉ mọi hoạt động tham vấn thường xuyên Nga - NATO.

Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh Kharkov: Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine đưa tin, Tổng thống Zelensky sa thải một lãnh đạo văn phòng của Cơ quan an ninh (SBU) tại khu vực Kharkov vì không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ thành phố.

Trong một bài phát biểu qua video, ông Zelensky cho biết: “Tôi đã đến thăm Kharkov và tìm hiểu tình hình. Tôi quyết định sa thải lãnh đạo văn phòng SBU trong khu vực bởi vì ông ta không làm việc để bảo vệ thành phố từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến mà chỉ nghĩ đến bản thân. Các nhân viên thực thi pháp luật sẽ tìm hiểu động cơ của ông ấy”.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ “ưu tiên vô điều kiện” của Nga ở Donbass: "Giải phóng" Donbass là một "ưu tiên vô điều kiện" của Moscow trong khi những vùng lãnh thổ khác của Ukraine nên tự quyết định tương lai của mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ngày 29/5.

Ông Lavrov đã có cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 của Pháp giữa bối cảnh Nga tăng cường tiến công nhằm đảm bảo quyền kiểm soát những thị trấn quan trọng ở Donbass, trung tâm công nghiệp truyền thống của Ukraine gồm 2 khu vực Donetsk và Lugansk.

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây khó có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga: Trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, phương Tây đã lên kế hoạch cho các biện pháp trừng phạt Moscow từ lâu và không có ý định dỡ bỏ.

“Tốc độ các lệnh trừng phạt được áp đặt và phạm vi của chúng chứng minh rằng chúng không được thiết lập ra chỉ trong một sớm một chiều. Các biện pháp trừng phạt đã được lên kế hoạch từ trước đây khá lâu và khó có thể được dỡ bỏ”, ông Lavrov cho hay.

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga: Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Thỏa thuận khí đốt này nhiều khả năng sẽ được ký kết trong chuyến thăm Belgrade của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào đầu tháng 6 - chuyến thăm hiếm hoi của một quan chức cấp cao Nga tới một nước châu Âu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine: Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.

Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu ngày 30/5 tiến hành 2 ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels để thảo luận về cuộc chiến Ukraine, vấn đề năng lượng, quốc phòng trong bối cảnh sự đoàn kết của khối quanh các ứng phó với cuộc chiến tại Ukraine ngày càng có dấu hiệu rạn nứt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chia rẽ vì cái giá phải trả nếu áp lệnh cấm vận dầu mỏ Nga
EU chia rẽ vì cái giá phải trả nếu áp lệnh cấm vận dầu mỏ Nga

VOV.VN - Với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, lạm phát tăng cao, đặc biệt là giá năng lượng và thực phẩm tăng là "kẻ thù" thậm chí còn đáng sợ hơn Nga. Bằng chứng là đã 25 ngày trôi qua, châu Âu vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.

EU chia rẽ vì cái giá phải trả nếu áp lệnh cấm vận dầu mỏ Nga

EU chia rẽ vì cái giá phải trả nếu áp lệnh cấm vận dầu mỏ Nga

VOV.VN - Với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, lạm phát tăng cao, đặc biệt là giá năng lượng và thực phẩm tăng là "kẻ thù" thậm chí còn đáng sợ hơn Nga. Bằng chứng là đã 25 ngày trôi qua, châu Âu vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.

NATO tuyên bố có quyền triển khai quân không hạn chế tới Đông Âu
NATO tuyên bố có quyền triển khai quân không hạn chế tới Đông Âu

VOV.VN - Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana hôm qua (29/5) cho biết NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết hạn chế quân sự với Nga và có quyền triển khai quân tới phía Đông châu Âu.

NATO tuyên bố có quyền triển khai quân không hạn chế tới Đông Âu

NATO tuyên bố có quyền triển khai quân không hạn chế tới Đông Âu

VOV.VN - Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana hôm qua (29/5) cho biết NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết hạn chế quân sự với Nga và có quyền triển khai quân tới phía Đông châu Âu.

Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường
Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Julie Wilhelmsen thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Na Uy (NUPO) cảnh báo việc vận chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể khiến cuộc xung đột hiện nay trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường.

Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường

Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Julie Wilhelmsen thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Na Uy (NUPO) cảnh báo việc vận chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể khiến cuộc xung đột hiện nay trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến đối đầu giữa các siêu cường.

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga
Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine
Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine
Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"
Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền". Trước đó Ngoại trưởng Italy Di Maio từng có những phác thảo lớn về kế hoạch này.

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền". Trước đó Ngoại trưởng Italy Di Maio từng có những phác thảo lớn về kế hoạch này.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.