EU vẫn không đạt đồng thuận về việc mức giá trần đối với dầu Nga

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn các nguồn ngoại giao đưa tin, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (28/11) vẫn chưa thể đạt được sự thống nhất về mức giá trần đối với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển.

Dù các văn bản pháp lý đã được thống nhất, song Ba Lan cho rằng mức giá trần của EU phải thấp hơn so đề xuất của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), nhằm cắt giảm nguồn tài chính của Nga.

Thời gian để EU tiến hành cuộc đàm phán mới hiện vẫn chưa được ấn định.

Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước ngày 5/12, EU sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn vốn đã được thống nhất từ hồi tháng 5, theo đó cấm nhập khẩu dầu thô của Nga từ ngày 5/12 và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ ngày 5/2/2023.

Hungary và hai quốc gia Trung Âu không giáp biển khác được miễn trừ và được tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga qua hệ thống đường ống.

Trước đó, G7 đã đề xuất mức giá trần là là 65-70 USD/thùng - một chính sách mềm dẻo hơn lệnh cấm vận của EU, nhằm đảm bảo nguồn cung dầu mỏ ổn định cho nền kinh tế toàn cầu, khi Nga cung cấp 10% lượng dầu của thế giới.

Tuy nhiên, Ba Lan và một số nước cho rằng biện pháp này không làm tổn hại đến Nga vì dầu thô của Nga đã được giao dịch ở mức 63,5 USD/thùng, trong khi chi phí sản xuất ước tính chỉ 20 USD/thùng.

Ba Lan cùng Litva và Estonia đang muốn áp giá trần 30 USD/thùng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến cả ngành vận tải biển của mình.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ cùng ngày xác nhận, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Liên minh châu Âu liên quan đến việc áp giá trần đối với dầu mỏ Nga “vẫn đang diễn ra tốt đẹp”.

Còn về phía Nga, nước này nhiều lần tuyên bố sẽ không bán dầu và khí đốt cho các nước thực hiện việc áp giá trần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tư lệnh Ukraine: Kiev sẽ tái chiếm Crimea trong năm 2023 bằng đòn tổng lực
Cựu Tư lệnh Ukraine: Kiev sẽ tái chiếm Crimea trong năm 2023 bằng đòn tổng lực

VOV.VN - Một cựu tư lệnh Ukraine vừa tiết lộ với tờ The Economist rằng, quân đội Ukraine sẽ tấn công tái chiếm Crimea theo cách phi trực diện, sử dụng kết hợp nhiều chiến thuật khác nhau.

Cựu Tư lệnh Ukraine: Kiev sẽ tái chiếm Crimea trong năm 2023 bằng đòn tổng lực

Cựu Tư lệnh Ukraine: Kiev sẽ tái chiếm Crimea trong năm 2023 bằng đòn tổng lực

VOV.VN - Một cựu tư lệnh Ukraine vừa tiết lộ với tờ The Economist rằng, quân đội Ukraine sẽ tấn công tái chiếm Crimea theo cách phi trực diện, sử dụng kết hợp nhiều chiến thuật khác nhau.

Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan
Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm 28/11 cho biết, Nga là một trong các nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Kazakhstan, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 17 tỷ USD.

Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan

Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm 28/11 cho biết, Nga là một trong các nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Kazakhstan, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 17 tỷ USD.

Nga công bố hạ "100 lính đánh thuê nước ngoài" ở Donetsk
Nga công bố hạ "100 lính đánh thuê nước ngoài" ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/11 công bố đã hạ khoảng 100 lính đánh thuê nước ngoài trong một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa ở gần thị trấn Chasiv Yar ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Nga công bố hạ "100 lính đánh thuê nước ngoài" ở Donetsk

Nga công bố hạ "100 lính đánh thuê nước ngoài" ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/11 công bố đã hạ khoảng 100 lính đánh thuê nước ngoài trong một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa ở gần thị trấn Chasiv Yar ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Tổng thống Putin xúc động an ủi các bà mẹ của lính Nga tử trận ở Ukraine
Tổng thống Putin xúc động an ủi các bà mẹ của lính Nga tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin mới đây đã gặp gỡ các bà mẹ binh lính Nga tham chiến ở Ukraine, bao gồm cả mẹ lính Nga tử trận. Ông Putin an ủi họ, nhấn mạnh rằng không gì có thể thay thế những người con đã mất và ban lãnh đạo Nga chia sẻ nỗi đau với họ.

Tổng thống Putin xúc động an ủi các bà mẹ của lính Nga tử trận ở Ukraine

Tổng thống Putin xúc động an ủi các bà mẹ của lính Nga tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin mới đây đã gặp gỡ các bà mẹ binh lính Nga tham chiến ở Ukraine, bao gồm cả mẹ lính Nga tử trận. Ông Putin an ủi họ, nhấn mạnh rằng không gì có thể thay thế những người con đã mất và ban lãnh đạo Nga chia sẻ nỗi đau với họ.

EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?
EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?

VOV.VN - Với giá năng lượng tăng cao và không có phương án thay thế rõ ràng, việc EU áp thêm lệnh trừng phạt lên dầu mỏ có khả năng sẽ làm tổn thương khối này hơn cả Nga.

EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?

EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?

VOV.VN - Với giá năng lượng tăng cao và không có phương án thay thế rõ ràng, việc EU áp thêm lệnh trừng phạt lên dầu mỏ có khả năng sẽ làm tổn thương khối này hơn cả Nga.

Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ
Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 4/5 kêu gọi khối 27 quốc gia  này cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moscow để đáp trả “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ

Lãnh đạo EU đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong đó có cấm nhập khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 4/5 kêu gọi khối 27 quốc gia  này cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Moscow để đáp trả “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?
Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.