Hàn Quốc muốn giảm bớt sự căng thẳng với Nhật Bản

(VOV) - Theo lý giải, việc ông Lee Myung-Bak yêu cầu Nhật hoàng xin lỗi là nhằm “cải thiện quan hệ với Nhật Bản”.

Hàn Quốc đã có động thái muốn giảm bớt sự căng thẳng với Nhật Bản sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đưa ra lời giải thích về việc yêu cầu Nhật hoàng xin lỗi.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak ngày 5/9 vừa qua đã mời các chuyên gia người Hàn Quốc về quan hệ Nhật - Hàn đến phủ Tổng thống để trao đổi. Tại đây, Tổng thống Lee Myung-Bak đã giải thích việc hồi tháng trước ông đưa ra yêu cầu Nhật hoàng xin lỗi về lịch sử xâm chiếm bán đảo Triều Tiên là nhằm “cải thiện quan hệ với Nhật Bản”.

Tổng thống Lee Myung-Bak đến thăm hòn đảo tranh chấp giữa hai nước (ảnh: Chosun)

Theo Tổng thống Lee Myung-Bak, lời yêu cầu Nhật hoàng xin lỗi có nghĩa là nếu Nhật hoàng đến thăm và phát biểu tại Hàn Quốc thì vấn đề lịch sử giữa hai nước có thể được giải quyết.

Lời yêu cầu Nhật hoàng xin lỗi được đưa ra do ông cảm thấy không hài lòng trước việc Nhật Bản không có thái độ tích cực đối với vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản. Tổng thống Lee Myung-Bak cũng khẳng định, ông kính trọng người Nhật và không muốn gây căng thẳng thêm trong vấn đề tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima. Ông cũng than phiền về việc thành ý của mình đã bị bóp méo dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của Nhật Bản.

Trước đó, hôm 14/8 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã có một phát ngôn gây sốc khi lần đầu tiên yêu cầu Nhật hoàng trực tiếp đưa ra lời xin lỗi đối với những người đã hy sinh trong phong trào giành độc lập từ chế độ thực dân của Nhật Bản.

Không chỉ dừng lại ở đó, khi đề cập việc Nhật hoàng lấy làm tiếc về lịch sử giữa hai nước trong cuộc gặp năm 1990 với Tổng thống Hàn Quốc thời đó là Roh Tae-woo, Tổng thống Lee Myung-Bak cho rằng, Nhật hoàng không cần đến thăm Hàn Quốc nếu chỉ để nói lấy làm tiếc với người dân nước này.

Phát ngôn của Tổng thống Lee Myung-Bak đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả chính phủ và người dân Nhật Bản. Việc động chạm đến Nhật hoàng, biểu tượng tôn kính của nước Nhật, là một hành động khó có thể tha thứ đối với người dân nước này.

Động thái trên cộng với căng thẳng sau khi Tổng thống Lee Myung-Bak đến thăm hòn đảo tranh chấp giữa hai nước, quan hệ Nhật- Hàn rơi vào tình trạng đóng băng suốt một tháng qua. Tuy nhiên, lời giải thích của Tổng thống Lee Myung-Bak cho thấy, Hàn Quốc đang muốn giảm bớt sự căng thẳng trong quan hệ với Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo
Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo

(VOV) - Giới quan sát cho rằng, động thái trên là do nước này không muốn làm xấu đi quan hệ với Nhật.

Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo

Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ đảo Dokdo

(VOV) - Giới quan sát cho rằng, động thái trên là do nước này không muốn làm xấu đi quan hệ với Nhật.

Hàn Quốc, Triều Tiên phản đối Nhật trong vấn đề đảo Dokdo
Hàn Quốc, Triều Tiên phản đối Nhật trong vấn đề đảo Dokdo

Trước đó, Nhật Bản tái khẳng định có chủ quyền đối với đảo Takeshima mà Hàn Quốc và Triều Tiên gọi là Dokdo.

Hàn Quốc, Triều Tiên phản đối Nhật trong vấn đề đảo Dokdo

Hàn Quốc, Triều Tiên phản đối Nhật trong vấn đề đảo Dokdo

Trước đó, Nhật Bản tái khẳng định có chủ quyền đối với đảo Takeshima mà Hàn Quốc và Triều Tiên gọi là Dokdo.

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo
Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ
Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ

Theo phía Nhật Bản, đây là giải pháp đơn giản và nhanh chóng nhất thể hiện được lập trường của hai nước.

Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ

Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ

Theo phía Nhật Bản, đây là giải pháp đơn giản và nhanh chóng nhất thể hiện được lập trường của hai nước.