20 điều ít biết về khẩu AK-47 và “cha đẻ” của nó

VOV.VN - Với ưu điểm vượt trội, súng AK phổ biến nhất thế giới và là một biểu tượng của các lực lượng cách mạng thế kỷ 20.

Có độ tin cậy cao, dễ dùng và dễ sản xuất – khẩu AK-47, thứ vũ khí phổ biến nhất thế giới, sẽ mãi là tượng đài kỷ niệm “cha đẻ” của súng tiểu liên này, ông Mikhail Kalashnikov, người đã qua đời ở Nga vào hôm 23/12 ở tuổi 94.

Dưới đây là 20 điều thú vị mà đài RT của Nga thống kê về tiểu lên AK và ông Kalashnikov.

1. Mikhail Kalashnikov, vốn là chỉ huy xe tăng thời Thế chiến 2, bắt đầu sự nghiệp thiết kế vũ khí sau khi bị thương ở vai trong trận đánh Bryansk. Trong lúc nằm ở bệnh viện hồi năm 1942, ông nghe lỏm thấy các binh sĩ bị thương than phiền về nhược điểm của súng trường Xô viết và quyết định thay đổi thực tế đó.

Tiểu liên AK đã đóng góp vào thắng lợi của quân giải phóng Việt Nam. Trong ảnh, một chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang thực hành tác xạ bằng khẩu tiểu liên này (ảnh: infonet)

2. Khẩu Kalashnikov đầu tiên được chế ra vào năm 1947, mang lại cho nhà sáng chế Giải thưởng Stalin và Huân chương Sao Đỏ. Khẩu AK-47 trở thành súng trường tấn công tiêu chuẩn ở Liên Xô và quân đội Nga kể từ năm 1949.

3. Độ bền, chi phí sản xuất thấp, mức độ sẵn sàng cao và dễ sử dụng là các ưu điểm bảo đảm cho AK-47 thành công trên toàn cầu. Phát minh của ông Kalashnikov hoạt động tốt cả trong điều kiện cát bụi hoặc ẩm thấp mà thường khiến cho các loại vũ khí tinh vi hơn dễ bị kẹt ở bên trong. Nhà sáng chế coi đây là một “biểu tượng của thiên tài sáng tạo” của nhân dân Nga.

4. AK-47 đã ghi danh trong sách kỷ lục Guinness như là thứ vũ khí lan truyền rộng rãi nhất thế giới, với 100 triệu khẩu hiện đang được sử dụng.

5. Các lực lượng quân sự và đặc nhiệm ở 106 nước trên toàn cầu từ Afghanistan tới Zimbabwe hiện được trang bị AK-47.

6. Nước Nga không chỉ phân phối tiểu liên AK trên khắp thế giới mà còn cấp quyền sản xuất cho trên 30 nước khác, bao gồm Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Ai Cập và Nigeria.

Với nhiều ưu điểm, súng AK trở thành thứ vũ khí được ưa thích ở nhiều nơi trên thế giới và được sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn ở cả châu Phi và châu Á (ảnh: AFP)

7. Người ta tin rằng súng AK-47 gây ra nhiều cái chết hơn cả hỏa lực pháo binh, các cuộc ném bom và các cuộc tấn công bằng tên lửa. Mỗi năm, ước tính 250.000 người bị bắn gục bằng đạn từ họng súng AK.

8. Nhưng chính Mikhail Kalashnikov không bao giờ khiển trách mình về cỗ máy giết người này. Ông nói ông sáng chế ra súng AK là để bảo vệ đất nước. Hồi năm 2007, ông phát biểu: “Tôi ngủ ngon. Chính các chính trị gia phải chịu trách nhiệm khi họ không thể đạt được các hòa ước và đã phải dùng tới bạo lực”.

9. Giá tương đối rẻ luôn là một trong các lợi thế quan trọng nhất của AK-47. Giá toàn cầu trung bình của súng tiểu liên ước tính ở mức 534 USD vào năm 2005, theo nhà kinh tế học Phillip Killicoat của Đại học Oxford. Ở châu Phi, AK-47 có mức giá trung bình rẻ hơn 200 USD.

10. Osama bin Laden luôn để một khẩu AK bên mình trong mỗi lần xuất hiện trên video. Theo một số nguồn tin, chính Mỹ đã cung cấp cho thủ lĩnh al-Qaeda khẩu AK-47 đầu tiên để chống lại lực lượng Xô viết ở Afghanistan.

11. Trong chiến tranh Việt Nam, nhiều lính Mỹ đã bỏ súng tiểu liên M16 (súng bộ binh tiêu chuẩn của Mỹ) để chuyển sang dùng súng AK có độ tin cậy cao mà họ lấy được. Thậm chí ngày nay, thủy quân lục chiến Mỹ vẫn mang theo các băng đạn AK-47 do độ phổ biến của vũ khí này.

Nhà sáng chế Kalashnikov thời trẻ (ảnh: RIA)

12. Hình ảnh AK-47 xuất hiện trên quốc kỳ Mozambique cũng như huy hiệu của Zimbabwe, Burkina Faso (1984-97) và Đông Timor. Súng AK cũng có mặt trên cờ của tổ chức du kích Hezbollah của Lebanon.

13. Theo một bộ phim tài liệu phát trên Kênh 1 của Nga, các bậc cha mẹ ở một số nước châu Phi đặt tên cho con mình là ‘Kalash’ (dựa theo tên của nhà sáng chế).

14. Vận động viên bóng rổ hàng đầu của Nga, Andrey Kirilenko, sinh ra ở thành phố Izhevsk - nơi đặt nhà máy chế súng tiểu liên Kalashnikov, từng thi đấu với số áo 47. Anh này có biệt danh “AK-47”.

15. Ai Cập đã làm cho súng AK-47 trở nên bất tử bằng việc dựng trên bán đảo Sinai một tượng đài lớn minh họa nòng súng và lưỡi lê của khẩu AK.

16. Một khẩu súng AK mạ vàng đã được lính Mỹ tịch thu từ bộ sưu tập vũ khí của cựu Tổng thống Iraq, Saddam Hussein.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan khoe chiếc AK được chuyển đổi thành một cây đàn guitar. Ảnh Reuters chụp tháng 11/2007

17. Các đồng xu vinh danh Mikhail Kalashnikov và sáng chế của ông đã được phát hành ở không chỉ nước Nga mà còn cả một xứ sở yên bình như là New Zealand. Tại đây người ta đã kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của súng này bằng các đồng 2 đô la đặc biệt, có vỏ giống hình hộp đạn AK-47.

18. Tờ báo Pháp Liberation đã coi AK-47 là phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20. Theo đó, súng này còn vượt xa cả vị trí của bom nguyên tử và chuyến bay vào vũ trụ.

19. Có rượu vodka Kalashnikov, được đóng chai hình khẩu AK kể từ  năm 2004.

20. Nghệ sĩ người Colombia, Cesar Lopez, đã chế một tá súng AK thành các cây đàn guitar. Một trong những chiếc đàn kiểu này đã được tặng cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là Kofi Annan vào năm 2007./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít
Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít

VOV.VN - Ít được nhắc đến nhưng chiến dịch Kiev vẫn là một trong những loạt trận đánh quan trọng sau trận Moscow, Stalingrad và Kursk.

Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít

Tái hiện trận chiến giải phóng Kiev khỏi quân đội phát xít

VOV.VN - Ít được nhắc đến nhưng chiến dịch Kiev vẫn là một trong những loạt trận đánh quan trọng sau trận Moscow, Stalingrad và Kursk.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.