Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

Xung đột Mỹ - Iran hiện đã kéo dài hơn 12 tuần. Trong nhiều tuần lễ, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu nước này không đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng vẫn chưa thực sự hành động theo lời đe dọa đó.

Ông Trump đã yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz và giao nộp urani đã làm giàu để ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, tác động của chiến tranh đối với tình hình bên trong nước Mỹ là rất nghiêm trọng.

Báo cáo lạm phát mới nhất cho thấy giá cả đang ở mức cao nhất trong ba năm, do giá nhiên liệu tăng vọt vì việc đóng cửa eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% ​​lượng dầu khí của thế giới đi qua.

Hôm 18/5, một ngày sau khi đe dọa nối lại việc ném bom các mục tiêu của Iran, ông Trump lại tạm dừng, nói rằng một số đồng minh ở Trung Đông tin rằng Mỹ đang “rất gần đạt được thỏa thuận”" với Iran.

“Tôi đã trì hoãn việc này một thời gian, hy vọng là vĩnh viễn, nhưng có thể chỉ một thời gian ngắn thôi, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất lớn với Iran và chúng ta sẽ xem kết quả ra sao”, ông Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Nhà Trắng. “Saudi Arabia, Qatar, UAE và một số nước khác đã hỏi tôi liệu chúng ta có thể trì hoãn trong 2 - 3 ngày, một khoảng thời gian ngắn, bởi vì họ nghĩ rằng họ đang rất gần đạt được một thỏa thuận”.

Dưới đây là những thời hạn mà ông Trump đã đặt ra cho phía Iran, theo ABCNews:

Ngày 21/3

Chưa đầy một tháng sau khi chiến sự nổ ra, Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu với nhà máy lớn nhất trước!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ngày 23/3

Nhưng chỉ 2 ngày sau, ông Trump tuyên bố đã có bước tiến triển và các cuộc tấn công bị hoãn lại 5 ngày. “Dựa trên giọng điệu thái độ trong những cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này (sẽ tiếp tục trong cả tuần), tôi đã chỉ thị bộ chiến tranh hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự chống lại các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”, Tổng thống đăng tải.

Ngày 26/3

Ba ngày sau, ông Trump gia hạn việc tạm dừng các cuộc tấn công thêm 10 ngày nữa, nói rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra “rất tốt”.

“Theo yêu cầu của Chính phủ Iran, xin hãy hiểu rằng tuyên bố này có nghĩa là tôi tạm dừng việc phá hủy các nhà máy điện thêm 10 ngày, đến thứ Hai, ngày 6/4/2026, lúc 20h, giờ miền Đông”, ông Trump tuyên bố khi đó.

Ngày 5/4

Hai ngày trước khi hết hạn 10 ngày, ông Trump đã gia hạn thêm một ngày. “Thứ Ba, 20h giờ miền Đông”, ông Trump đăng tải.

Ngày 7/4

Hai ngày sau, sau khi tham vấn với các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Tổng thống Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, với điều kiện Iran mở cửa eo biển Hormuz, và tuyên bố “vấn đề lâu dài” “sắp được giải quyết”.

“Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều! Lý do là vì chúng ta đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran, và hòa bình ở Trung Đông. Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây đã được Mỹ và Iran nhất trí, nhưng thời gian hai tuần sẽ cho phép Thỏa thuận được hoàn thiện và thực hiện”, ông Trump đăng tải.

Ngày 21/4

Sau hai tuần, việc ném bom không được nối lại mà thay vào đó, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vô thời hạn, nói rằng đó là theo đề nghị của Pakistan.

Ông Trump viết: “Dựa trên thực tế rằng Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán và theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan, chúng tôi được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất”.

Ngày 18/5

Một ngày sau khi nhà lãnh đạo Trump nói rằng Iran “tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng” và cảnh báo rằng “sẽ không còn gì của họ sót lại” nếu họ không đạt được thỏa thuận, ông Trump đăng tải rằng ông đã đồng ý tạm hoãn cuộc tấn công theo kế hoạch dự kiến ​​diễn ra vào ngày hôm sau (tức ngày 19/5), lần này là theo yêu cầu của các đồng minh ở Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bởi vì “các cuộc đàm phán nghiêm túc hiện đang diễn ra”.

“Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Daniel Caine, và quân đội Mỹ rằng chúng ta sẽ không tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran ngày mai, nhưng đã chỉ thị thêm cho họ phải chuẩn bị sẵn sàng xúc tiến cho một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran, bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được”, ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Xem thêm:

>> Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

>> Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Iran nắm quyền chủ động trong "đối đầu sinh tử" với Mỹ

>> Ông Vance: Mỹ đang “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân
Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định rằng nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định rằng nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này
UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 13/5 đã phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này, sau khi văn phòng của nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố về chuyến đi này.

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 13/5 đã phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này, sau khi văn phòng của nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố về chuyến đi này.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa
2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?
Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.