IS hướng dẫn cách hạ trực thăng Apache của Mỹ bằng hệ thống MANPADS

VOV.VN - Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ đưa máy bay trực thăng Apache AH-64 để chỗ trợ người Kurd chiến đấu với IS.

Theo Washington Post, để đáp trả, trên tài khoản Twitter của mình, IS đã công bố tài liệu hướng dẫn việc bắn hạ máy bay trực thăng này bằng hệ thống phòng không vác vai (MANPADS). 

Trực thăng Apache được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1986 và đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể. Vũ khí chính được lắp đặt trên trực thăng này là pháo 30mm. Ngoài ra, trực thăng này có thể được gắn thêm nhiều loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa đa nhiệm vụ Hellfire. 

Trực thăng Apache sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia chiến đấu với IS (Ảnh AP)

Dường như IS đã hiểu rất rõ khả năng tác chiến của trực thăng Apache nên trong bản hướng dẫn của mình, IS nêu rõ phi công của trực thăng Apache và các tay súng trên trực thăng đều được bảo vệ rất tốt khỏi đạn pháo từ mặt đất. 

Theo sách hướng dẫn này, cách dễ nhất để hạ Apache là sử dụng các hệ thống MANPADS như hệ thống FIM-92 Stinger của Mỹ hay SA-16 hoặc SA-18 của Nga. 

Bản hướng dẫn này của IS được đăng tải lần đầu trên tạp chí IBTimes và sau đó được công bố đầy đủ trên trang web của phóng viên tờ New York Times C.J Chivers, cho thấy IS đang tiến hành rất hiệu quả các chiến dịch tuyên truyền của mình. 

Trong khi IS chưa hề sở hữa một hệ thống Stinger nào, chúng lại sở hữu cả hai hệ thống SA-16 và SA-18 dù với số lượng rất hạn chế. 

Trước đó, IS cũng đã cung cấp hình ảnh mà chúng tuyên bố là đã bắn hạ một trực thăng Mi-35 của quân đội Iraq ở phía Bắc Baghdad, sử dụng hệ thống MANPADS FN-6 của Trung Quốc vào tháng trước. 

Điều này khiến Mỹ không khỏi lo ngại vì chiếc Mi-35 dù do Nga chế tạo, có nhiều điểm tương đồng với trực thăng Apache, trong đó phải kể đến hệ thống phát hiện tên lửa và các biện pháp đối phó với tên lửa. 

Tuy việc IS sở hữu hệ thống MANPADS vẫn chưa được chính thức thừa nhận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 26/10 vẫn tuyên bố Chính phủ Mỹ đang xem xét việc này. 

“Do các cuộc giao tranh tại Iraq và Syria, những mối đe dọa đến hàng không tại hai quốc gia này là rất rõ rệt. Tuy nhiên, hiện chúng tôi đặc biệt lo ngại về các loại vũ khí truyền thống và hiện đại như hệ thống MANPADS”, bà Psaki nói thêm. 

Trước đó, IS đã tuyên bố tiêu diệt một số máy bay tại cả Iraq và Syria, tuy nhiên, chỉ đến vài tháng gần đây nhóm này mới công bố những hình ảnh cho thấy chúng sở hữu những loại tên lửa hiện đại như FN-6. 

Tên lửa FN-6 có thể bắn trúng các mục tiêu bay ở độ cao khoảng 3,3km, trong khi tên lửa SA-18 có tầm bắn hiệu quả lên đến 5,4km và hoàn toàn có thể tiêu diệt các máy bay bay tầm thấp như trực thăng Apache hoặc máy bay vận tải C-130 hiện vẫn đang tiếp vận cho các chiến binh người Kurd và quân đội Iraq. 

Tuy nhiên, cả hai loại máy bay này đều được trang bị các hệ thống có thể tạm thời đẩy lùi những nguy cơ bị trúng đạn bởi các loại tên lửa tầm nhiệt nói trên. 

Ngoài ra, trong bản hướng dẫn của mình, IS còn chỉ rõ cách sử dụng hệ thống MANPADS ví dụ như những người phóng tên lửa cần phải lựa chọn kỹ lưỡng vị trí của mình để tránh tạo ra quá nhiều khói bụi khi tên lửa được phóng đi. 

Ngoài ra, người này chỉ nên dành từ  5-10 giây để nhắm bắn trực thăng để giảm thiểu khả năng trực thăng có thể phát hiện tên lửa đang tới gần. Nếu có thể, nên bắn hai tên lửa trong khoảng 10 giây để tăng khả năng bắn trúng mục tiêu. 

Việc bắn hai tên lửa cùng một lúc có thể tăng khả năng bắn hạ trực thăng nếu cả hai quả tên lửa cùng bắn trúng mục tiêu. Hơn thế nữa, việc bắn hai tên lửa ở hai vị trí khác nhau sẽ khiến phi công khó có thể tránh được tên lửa. 

Ngoài ra, bản hướng dẫn cũng vạch ra những điều mà phiến quân IS cần làm sau khi bắn hạ trực thăng như tiêu hủy những ống phóng đã sử dụng, điều một tay súng bắn tỉa đến để bắn hạ các phi công trên trực thăng bỏ trốn khi máy bay rơi và dự phòng từ 4-6 quả tên lửa để bắn các máy bay đến ứng cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS
Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - “Một phần ba thành phố Kobani đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại”, Tổng thư ký LHQ bày tỏ.

Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS

Cộng đồng quốc tế nỗ lực chung tay chống phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - “Một phần ba thành phố Kobani đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại”, Tổng thư ký LHQ bày tỏ.

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria
Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành trong vòng 1 tháng qua đã tiêu diệt được hơn 500 chiến binh IS.

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

Mỹ và đồng minh không kích tiêu diệt hơn 500 phiến quân IS tại Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành trong vòng 1 tháng qua đã tiêu diệt được hơn 500 chiến binh IS.

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh
Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết chưa xác nhận được các thông tin, nhưng gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

Iraq tố nhóm phiến quân IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết chưa xác nhận được các thông tin, nhưng gọi đây là vấn đề rất nghiêm trọng.

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu
Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Các cựu sĩ quan quân đội Iraq đã từng phục vụ dưới thời Saddam hiện đang giám sát việc đào tạo phi công cho IS.

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

Phiến quân IS đang được đào tạo để lái máy bay chiến đấu

VOV.VN - Các cựu sĩ quan quân đội Iraq đã từng phục vụ dưới thời Saddam hiện đang giám sát việc đào tạo phi công cho IS.

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani
Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria đã đẩy lùi đợt tấn công của IS tại một chốt biên giới quan trọng giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kobani.

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

Phiến quân IS tấn công thất bại chốt biên giới tại Kobani

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria đã đẩy lùi đợt tấn công của IS tại một chốt biên giới quan trọng giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Kobani.

Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq
Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq

VOV.VN - Việc Mỹ đưa trực thăng tham chiến với IS tại Iraq cho thấy tình hình chiến sự đang tại đây leo thang rất căng thẳng.

Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq

Mỹ lần đầu tiên đưa trực thăng không kích IS tại Iraq

VOV.VN - Việc Mỹ đưa trực thăng tham chiến với IS tại Iraq cho thấy tình hình chiến sự đang tại đây leo thang rất căng thẳng.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga
Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

Phiến quân IS hành quyết một công dân Nga

VOV.VN -Kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov đã bị IS xử tử vào đầu năm nay sau khi không được trao đổi với một phần tử cực đoan người Saudi Arabia.

Phiến quân IS lại bắn rơi trực thăng tấn công của quân đội Iraq
Phiến quân IS lại bắn rơi trực thăng tấn công của quân đội Iraq

VOV.VN - Đây là vụ bắn hạ trực thăng quân sự thứ 2 của quân đội Iraq trong vòng 1 tuần qua

Phiến quân IS lại bắn rơi trực thăng tấn công của quân đội Iraq

Phiến quân IS lại bắn rơi trực thăng tấn công của quân đội Iraq

VOV.VN - Đây là vụ bắn hạ trực thăng quân sự thứ 2 của quân đội Iraq trong vòng 1 tuần qua

Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS
Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Đại tướng Dempsey đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh lực lượng IS đang áp sát thủ đô của Iraq.

Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS

Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Đại tướng Dempsey đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh lực lượng IS đang áp sát thủ đô của Iraq.

Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ
Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ

VOV.VN -Đại sứ Syria tại Ấn Độ cũng tiết lộ rằng, châu Âu đang đề nghị chính quyền Tổng thống Assad tiêu diệt những công dân châu Âu chiến đấu tại Syria.

Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ

Đại sứ Syria: Phiến quân IS chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người Mỹ

VOV.VN -Đại sứ Syria tại Ấn Độ cũng tiết lộ rằng, châu Âu đang đề nghị chính quyền Tổng thống Assad tiêu diệt những công dân châu Âu chiến đấu tại Syria.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS
Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay  phiến quân IS

Hàng viện trợ Mỹ thả cho người Kurd rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Một số gói hàng viện trợ mà quân đội Mỹ sử dụng máy bay thả cho chiến binh người Kurd ở Kobani đã rơi vào tay phiến quân IS.