“Nga cấm cửa một số nhà chính trị EU sẽ làm xung đột thêm căng thẳng”

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua ( 30/5) đã chỉ trích Nga sau khi công bố danh sách đen các chính trị gia EU bị cấm vào nước này.

Ông Frank-Walter Steinmeier nói:“Tôi cho rằng Nga không nên công bố danh sách cấm đi lại này. Vào thời điểm hiện này, tất cả chúng ta đều đang muốn giảm xung đột tại trung Âu, động thái này của Nga sẽ không có lợi cho mục tiêu này”

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (ảnh: EPA)

Theo danh sách được Nga công bố hôm 28/5 có 89 nhà chính trị châu Âu bị cấm vào Nga. Danh sách này được cho là để đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và lệnh cấm đi lại đối với giới chức Nga do việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea  và bị cáo buộc can dự vào miền Đông Ukraine.

Trong danh sách này có cựu nghị sĩ Bỉ Guy Verhofstadt, người đang đứng đầu nhóm nghị sĩ Tự do trong Nghị viện châu Âu. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng xác nhận có 8 công dân nước này nằm trong danh sách bị cấm vào Nga.

Phía Phần Lan cho biết nghị sĩ Heidi Hautala thuộc Đảng Xanh, đồng thời là thành viên Nghị viện châu Âu, cũng nằm trong danh sách này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - NATO liên tục phô diễn sức mạnh quân sự ngầm dọa nhau
Nga - NATO liên tục phô diễn sức mạnh quân sự ngầm dọa nhau

VOV.VN - Đây là những dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa 2 bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang.

Nga - NATO liên tục phô diễn sức mạnh quân sự ngầm dọa nhau

Nga - NATO liên tục phô diễn sức mạnh quân sự ngầm dọa nhau

VOV.VN - Đây là những dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa 2 bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang.

Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật
Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật

VOV.VN - Một trong các quy định mới là việc bắt giữ và chuyển chỗ ở của các công dân nước ngoài “đe dọa xâm lược hoặc thực hiện xâm lược”.

Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật

Tổng thống Poroshenko: Ukraine có thể sắp ban bố thiết quân luật

VOV.VN - Một trong các quy định mới là việc bắt giữ và chuyển chỗ ở của các công dân nước ngoài “đe dọa xâm lược hoặc thực hiện xâm lược”.

Nga đào hào dài 100km dọc biên giới với Ukraine
Nga đào hào dài 100km dọc biên giới với Ukraine

Chính quyền Nga đã cho xây dựng một bức tường kiên cố dài 40km cùng với một hệ thống đường hào dài 100km dọc biên giới tiếp giáp với vùng lãnh thổ Ukrain.

Nga đào hào dài 100km dọc biên giới với Ukraine

Nga đào hào dài 100km dọc biên giới với Ukraine

Chính quyền Nga đã cho xây dựng một bức tường kiên cố dài 40km cùng với một hệ thống đường hào dài 100km dọc biên giới tiếp giáp với vùng lãnh thổ Ukrain.

Những điều Tổng thống Ukraine thất hứa sau 1 năm
Những điều Tổng thống Ukraine thất hứa sau 1 năm

Ông Poroshenko làm Tổng thống Ukraine đã một năm, và quốc gia này phải vật lộn với hết cuộc khủng hoảng này tới cuộc khủng hoảng khác.

Những điều Tổng thống Ukraine thất hứa sau 1 năm

Những điều Tổng thống Ukraine thất hứa sau 1 năm

Ông Poroshenko làm Tổng thống Ukraine đã một năm, và quốc gia này phải vật lộn với hết cuộc khủng hoảng này tới cuộc khủng hoảng khác.

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA
Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA

VOV.VN - Ông Putin cho rằng, việc Mỹ điều tra các quan chức FIFA với cáo buộc tham nhũng là nhằm “giật khỏi tay Nga” quyền đăng cai World Cup 2018.

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA

VOV.VN - Ông Putin cho rằng, việc Mỹ điều tra các quan chức FIFA với cáo buộc tham nhũng là nhằm “giật khỏi tay Nga” quyền đăng cai World Cup 2018.

Nga cấm một loạt chính trị gia châu Âu vào lãnh thổ của mình
Nga cấm một loạt chính trị gia châu Âu vào lãnh thổ của mình

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức cho rằng những cá nhân trong danh sách này cần phải được biết lý do của lệnh cấm này.

Nga cấm một loạt chính trị gia châu Âu vào lãnh thổ của mình

Nga cấm một loạt chính trị gia châu Âu vào lãnh thổ của mình

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức cho rằng những cá nhân trong danh sách này cần phải được biết lý do của lệnh cấm này.

Vụ ám sát chỉ huy đối lập Ukraine: Do cuộc chiến nội bộ đẫm máu?
Vụ ám sát chỉ huy đối lập Ukraine: Do cuộc chiến nội bộ đẫm máu?

VOV.VN -Nhóm du kích Ukraine đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ ám sát tư lệnh của Lugansk trước những nghi vấn đang có mâu thuẫn trong nội bộ phe nổi dậy.

Vụ ám sát chỉ huy đối lập Ukraine: Do cuộc chiến nội bộ đẫm máu?

Vụ ám sát chỉ huy đối lập Ukraine: Do cuộc chiến nội bộ đẫm máu?

VOV.VN -Nhóm du kích Ukraine đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ ám sát tư lệnh của Lugansk trước những nghi vấn đang có mâu thuẫn trong nội bộ phe nổi dậy.

Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây
Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Các hoạt động quân sự tăng cường tại khu vực biên giới thời gian gần đây của cả hai bên cho thấy một cuộc chiến ngầm giữa Nga và phương Tây.

Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây

Khủng hoảng Ukraine kéo theo “cuộc chiến ngầm” giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Các hoạt động quân sự tăng cường tại khu vực biên giới thời gian gần đây của cả hai bên cho thấy một cuộc chiến ngầm giữa Nga và phương Tây.

Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt
Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn nếu Kiev quyết định không trả nợ.

Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt

Nga – Ukraine lại căng thẳng về nợ nần và khí đốt

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn nếu Kiev quyết định không trả nợ.

Ukraine kéo pháo binh hùng hậu vào Donbass
Ukraine kéo pháo binh hùng hậu vào Donbass

VOV.VN -Việc Ukraine triển khai khí tài quân sự hạng nặng và binh sĩ tới miền Đông cảnh báo nguy cơ một cuộc tấn công lớn.

Ukraine kéo pháo binh hùng hậu vào Donbass

Ukraine kéo pháo binh hùng hậu vào Donbass

VOV.VN -Việc Ukraine triển khai khí tài quân sự hạng nặng và binh sĩ tới miền Đông cảnh báo nguy cơ một cuộc tấn công lớn.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Donbass
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Donbass

VOV.VN - Chính phủ Kiev sẵn sàng đối thoại với các lực lượng đối lập tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine sau khi các cuộc bầu cử minh bạch được tổ chức.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Donbass

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Donbass

VOV.VN - Chính phủ Kiev sẵn sàng đối thoại với các lực lượng đối lập tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine sau khi các cuộc bầu cử minh bạch được tổ chức.