Nga phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine trong ngày 24/2

VOV.VN - Trong một bài phát biểu tối 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã quyết định bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phản ứng trước động thái này, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

 

10:03

- 10h00

Tổng thống Putin "bật đèn xanh" cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine 

 

Trong một bài phát biểu tối 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã quyết định bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Tôi đã đưa ra quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Các phân tích của chúng tôi kết luận rằng cuộc xung đột của chúng tôi với lực lượng Ukraine là không thể tránh khỏi", Tổng thống Putin cho hay.

10:08

- 10h01

Ukraine yêu cầu đóng cửa không phận đối với máy bay dân sự

Không phận của Ukraine đã bị hạn chế đối với các chuyến bay dân sự, theo điện văn qua đường hàng không (NOTAM) do các cơ quan chính phủ và các hãng hàng không tại Ukraine phát hành. Việc đóng cửa không phận có hiệu lực từ lúc 1h56 đến 23h59 ngày 24/2 (giờ địa phương). Thông báo cho biết, yêu cầu trên được ban bố do lo ngại “những mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với hàng không dân sự”.

10:14

-10h02

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Ông Putin hãy dừng tấn công Ukraine và cho hòa bình một cơ hội

Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 23/2 (giờ Mỹ), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Tổng thống Putin "dừng tấn công Ukraine" và cho hòa bình một cơ hội. "Ngày hôm nay có nhiều đồn đoán rằng một cuộc tấn công vào Ukraine sắp diễn ra và trước đây cũng từng có các tình huống với những đồn đoán tương tự. Tôi chưa bao giờ tin vào chúng bởi vẫn chưa có điều gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng tôi đã sai. Và tôi không muốn sai lầm lặp lại ngày hôm nay".

"Vì thế, nếu thực sự một chiến dịch đang được chuẩn bị, tôi chỉ có một điều duy nhất muốn nói từ đáy lòng mình: Tổng thống Putin, hãy ngăn chặn quân đội tấn công Ukraine. Hãy cho hòa bình một cơ hội. Quá nhiều người đã thiệt mạng rồi".

10:18

-10h03

Putin: Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine

Trong bài phát biểu ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin cho biết, các lực lượng Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine. Tuy nhiên Nga sẽ tự bảo vệ chính mình nếu đó là lựa chọn duy nhất. Ông Putin cũng chỉ đạo các lực lượng Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Donbass.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Ukraine có thể xem xét lại quy chế phi hạt nhân hóa của quốc gia này trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ Budapest năm 1994, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không để điều này xảy ra.

10:26

-10h22

Nhiều vụ nổ lớn xảy ra ở Kharkiv, Ukraine

CNN cho biết, “đã có nhiều tiếng nổ lớn vang lên” tại Kharkiv – thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm ở khu vực Đông Bắc. Trong khi đó, phóng viên của CNN cũng cho biết có nghe thấy các tiếng nổ gần thủ đô Kiev.

10:31

-10h30

Tổng thống Putin yêu cầu lực lực lượng Ukraine hạ vũ khí

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Donbass, phía Đông Ukraine, kêu gọi quân đội Ukraine trong khu vực hạ vũ khí. Ông Putin cảnh báo mọi trách nhiệm về bất kỳ cuộc đổ máu tiềm tàng nào sẽ thuộc về chính phủ Ukraine, đồng thời cho biết ông tin tưởng quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ của họ.

10:44

-10h42

Tổng thống Biden: Thế giới sẽ khiến Nga phải chịu trách nhiệm vì tấn công Ukraine

"Những lời cầu nguyện trên toàn thế giới sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine tối nay khi họ đối mặt với cuộc tấn công vô cớ và bất công của lực lượng quân sự Nga", Tổng thống Biden bình luận.

"Tổng thống Putin đã lựa chọn tiến hành cuộc chiến tranh được dự tính từ trước, vốn sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng. Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho thương vong và thiệt hại mà cuộc tấn công này gây ra. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ phản ứng một cách đoàn kết và quyết đoán. Thế giới sẽ khiến Nga phải chịu trách nhiệm".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết: "Tôi sẽ theo dõi tình hình từ Nhà Trắng tối nay và sẽ tiếp nhận những cập nhật liên tục từ đội ngũ an ninh quốc gia. Ngày mai, tôi sẽ gặp những người đồng cấp G7 vào buổi sáng và sau đó phát biểu trước người dân Mỹ về những biện pháp bổ sung mà Mỹ cùng đồng minh và đối tác sẽ áp lên Nga vì hành vi gây hấn vô cớ chống lại hòa bình và an ninh Ukraine cũng như toàn cầu. Chúng tôi sẽ hợp tác với các đồng minh NATO để đưa ra phản ứng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi gây hấn nào với liên minh. Tối nay, Jill [Đệ nhất Phu nhân Mỹ - ND] và tôi đều đang cầu nguyện cho người dân Ukraine dũng cảm và đáng tự hào”.

10:47

-10h43

EU: Phe ly khai kêu gọi Nga hỗ trợ quân sự là bước đi nguy hiểm với chủ quyền Ukraine

Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, việc Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine đề nghị Nga hỗ trợ quân sự là một bước đi nguy hiểm đối với chủ quyền của quốc gia này.

Trong tuyên bố trên Twitter, ông Borrell cho biết: “Việc DPR và LPR đề nghị Nga hỗ trợ là một bước đi nguy hiểm mới chống lại chủ quyền của Ukraine và điều này sẽ gây rủi ro đối với tính mạng của hàng nghìn người. Liên minh châu Âu kêu gọi Nga kiềm chế, không thực hiện thêm bất cứ hành động gây leo thang căng thẳng nào”.

10:53

-10h50

Các website chủ chốt của chính phủ Ukraine bị đánh sập

Các website chủ chốt của chính phủ Ukraine đã bị sập vào đầu ngày 24/2 (giờ địa phương). Trước đó, các cơ quan Ukraine đã phải đương đầu với hàng loạt cuộc tấn công mạng. Website của các bộ trưởng Ukraine và các bộ như: bộ ngoại giao, cơ sở hạ tầng, giáo dục... đều bị gián đoạn.

Người ta cũng phát hiện một công cụ xóa dữ liệu trên hàng trăm máy tính ở Ukraine, theo các nhà nghiên cứu an ninh mạng, điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công mạng theo kiểu hủy diệt đang diễn ra trong bối cảnh leo thang quân sự ở miền đông Ukraine.

10:54
10:55

-10h52

Nhiều tiếng nổ ở Kramatorsk và gần thủ đô Kiev, Ukraine

Theo CNN, người dân thủ đô Kiev của Ukraine có thể nghe thấy nhiều tiếng nổ vọng lại từ phía Đông, hướng có sân bay quốc tế. Hai người dân tại thành phố Kramatorsk cũng cho biết họ nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ lớn lúc sáng sớm 24/2 (theo giờ địa phương).

11:00
11:04

- 11h00

Châu Âu ra cảnh báo tránh không phận Ukraine

Cơ quan giao thông hàng không hàng đầu châu Âu đang kêu gọi các hãng hàng không và các chuyến bay dân sự tránh bay qua không phận Ukraine.

“Tất cả các hãng bay đều được khuyến cáo [tránh không phận Ukraine]”, người đứng đầu tổ chức an toàn giao thông hàng không châu Âu (Eurocontrol) thông báo trên Twitter sáng sớm 24/2. Tổng giám đốc Eurocontrol Eamonn Brennan cho biết, thông báo gửi tới các phi công được đăng tải trước đó “nhiều khả năng là vì hoạt động quân sự” của Nga. Giới chức Ukraine cũng đã ban hành thông báo hạn chế không phận nước này bắt đầu từ sáng sớm 24/2 cho tới nửa đêm.

11:08

-11h06

Đại sứ Anh: Thế giới đang kêu gọi hòa bình nhưng Nga không lắng nghe

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc nhận định, Nga đã "chĩa súng vào đầu Ukraine" trong những tháng qua, đồng thời yêu cầu Moscow tránh chiến tranh. "Trong những tháng qua, Nga đang chĩa sung vào đầu Ukraine. Bây giờ, ngón tay của Tổng thống Putin đang đặt trên cò súng", Đại sứ Anh Barbara Woodward nhận định tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Một cuộc xung đột toàn diện tại một quốc gia 44 triệu dân sẽ gây ra thiệt hại và thương vong khủng khiếp với cả hai phía cũng như những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng", Đại sứ Anh bình luận. "Thế giới đang kêu gọi hòa bình nhưng Nga không lắng nghe", bà Barbara Woodward cho biết song nhận định, "vẫn còn thời gian để giảm căng thẳng và thời gian đó chính là bây giờ".

11:12

-11h10

Cố vấn Bộ trưởng Ukraine: Cuộc tấn công đã bắt đầu

Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko sáng 24/2 cho biết, cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu với những cuộc không kích tên lửa vào thủ đô Kiev. Ông Gerashchenko cũng cho biết trên trang Facebook của mình rằng các trung tâm kiểm soát như sân bay và trụ sở quân sự ở Kiev và Kharkiv đang bị nã pháo, ngoài ra cũng đã có những cuộc pháo kích dọc biên giới.

11:15

-11h12

NATO lên án cuộc tấn công vô cớ của Nga vào Ukraine

“Tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công liều lĩnh và vô cớ của Nga nhằm vào Ukraine, có nguy cơ đe dọa vô số mạng sống của thường dân. Bất chấp những cảnh báo liên tục của chúng tôi và những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ, Nga đã chọn con đường tấn công một quốc gia có chủ quyền và độc lập”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết.

“Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Tôi kêu gọi Nga ngừng hành động quân sự ngay lập tức và tôn trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các nước đồng minh NATO sẽ họp để giải quyết hậu quả từ các hành động gây hấn của Nga. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine vào thời điểm tồi tệ này”, ông Stoltenberg nói.

11:20

Ukraine xác nhận Nga tiến hành cuộc "tấn công toàn diện" vào nước này

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba xác nhận Nga đã tiến hành cuộc "tấn công toàn diện" vào Ukraine. "Tổng thống Putin đã tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Các thành phố hòa bình của Ukraine đang bị không kích. Đây là một cuộc chiến tranh gây hấn. Ukraine sẽ tự vệ và sẽ chiến thắng. Thế giới có thể và phải ngăn Tổng thống Putin. Thời gian hành động chính là bây giờ".

11:30

-11h22

Đại sứ Nga bảo vệ quyết định của ông Putin tiến hành chiến dịch quân sự ở Donbass

Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vasily Alekseevich Nebenzya bảo vệ quyết định của Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở khu vực Dobass, miền Đông Ukraine.

“Nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine chính là vì các hành động của Ukraine, nhiều năm qua họ đã không tuân thủ nghĩa vụ theo thỏa thuận Minsk”, ông Nebenzya nói.

Theo ông Nebenzya, chiến dịch của Nga là nhằm bảo vệ dân thường tại khu vực miền Đông Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh, “các hành động khiêu khích của Ukraine ở Donbas không những không dừng lại mà còn gia tăng”, khiến lãnh đạo các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk phải đề nghị Nga hỗ trợ quân sự.

11:35

-11h32

Đại sứ Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an “ngăn chặn chiến tranh”

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước “ngăn chặn chiến tranh”.

"Trách nhiệm của Hội đồng Bảo an là ngăn chặn chiến tranh. Vì thế tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy làm mọi điều có thể để ngăn chặn chiến tranh”, Đại sứ Sergiy Kyslytsya phát biểu tại phiên họp. Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin tuyên bố binh sỹ Nga đang thực hiện hành động quân sự ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

CNN dẫn lời các nhân chứng cho biết, nhiều thành phố của Ukraine đã nghe thấy các tiếng nổ vào lúc sáng sớm ngày 24/2 (theo giờ địa phương).

11:42

-11h40

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc: Đã quá trễ để giảm leo thang căng thẳng

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cảnh báo hiện đã "quá trễ" để giảm căng thẳng trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 23/2 khi ông hối thúc các quốc gia khác hỗ trợ chấm dứt xung đột. "Đã quá trễ để nói về giảm leo thang căng thẳng. Tổng thống Nga đã tuyên chiến", Đại sứ Ukraine cho hay.

11:47

Đại sứ Mỹ: Tổng thống Nga đã gửi đi thông điệp chiến tranh

PV Phạm Huân/VOV-Washington thông tin, phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an tối 23/2, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một thông điệp chiến tranh với việc công bố chiến dịch quân sự ở khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine. Theo Đại sứ Greenfield, đây là một tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng và Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cần hành động và Mỹ sẽ đề xuất một nghị quyết vào ngày 24/2 (theo giờ Mỹ).

11:50

-11h45

Quân đội Nga đã đến Odessa (Ukraine) và vẫn đang vượt qua biên giới vào các khu vực khác

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko thông tin tới báo giới rằng quân đội Nga đã tới thành phố Odessa của Ukraine và đang vượt qua biên giới vào thành phố Kharkiv. Ông Anton Gerashchenko cho biết những cuộc không kích tên lửa đã xảy ra ở sân bay Vasilkovsky gần Kiev.

11:55

-11h52

Tổng thống Ukraine tuyên bố thiết quân luật

Quyết định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được đưa ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này sáng 24/2.

"Hỡi các công dân Ukraine, sáng nay Tổng thống Putin đã thông báo một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Nga đã tiến hành không kích các cơ sở hạ tầng quân sự và các lực lượng bảo vệ biên giới của chúng ta. Có những vụ nổ đã được ghi nhận ở nhiều thành phố của Ukraine. Chúng tôi tuyên bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ đất nước.

Cách đây 1 phút, tôi đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Biden. Mỹ đang bắt đầu tập hợp sự ủng hộ quốc tế. Ngày hôm nay, mỗi người các bạn đều cần bình tĩnh. Hãy ở nhà nếu có thể. Chúng tôi đang làm việc. Quân đội đang làm việc. Toàn bộ ngành quốc phòng và an ninh đang làm việc. Đừng hoảng sợ. Chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta sẵn sàng cho mọi thứ. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi chúng ta là Ukraine", ông Zelensky nói.

 

11:57

-11h53

Đại sứ Nga: Chiến dịch quân sự ở Donbass không phải cuộc chiến chống lại Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết, Nga đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass và đây không phải là cuộc chiến chống lại Ukraine.

“Đây không thể gọi là một cuộc chiến tranh. Đó là hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass”, ông Nebenzia nói.

Quan chức này nhấn mạnh, hoạt động đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ người dân tại Donbass trước sự đe dọa của chính quyền Kiev.

12:03

-11h58

Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Ukraine

PV Phạm Huân/VOV-Washington đưa tin, theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay trong đêm ngày 23/2 (theo giờ Mỹ).

12:05

- 12h02

Nga sử dụng vũ khí chính xác để vô hiệu hóa các lực lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/2 cho biết, các lực lượng của Nga đã sử dụng vũ khí chính xác để vô hiệu hóa lực lượng không quân, hệ thống phòng không và các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Bộ này khẳng định, quân đội Nga không tấn công các thành phố của Ukraine, vì vậy không có mối đe dọa nào đối với dân thường.

12:08

-12h05

Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Putin dừng “cuộc chiến tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ”

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân trở lại Nga và ngăn chặn “điều có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ”.

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres cảnh báo Tổng thống Putin rằng hành động quân sự của Nga có thể không chỉ “tàn phá Ukraine”, trở thành “bi kịch” đối với Nga mà thậm chí sẽ gây ra những tác động không thể lường trước đối với kinh tế toàn cầu.

“Cuộc xung đột này phải dừng lại ngay bây giờ”, ông Guterres nhấn mạnh.

12:17

- 12h12

Nga tiết lộ mục tiêu tấn công ở Ukraine

RT dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cơ sở quân sự Ukraine sẽ là mục tiêu của vũ khí Nga. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quân đội Nga sẽ tấn công vào các cơ sở quân sự Ukraine như một phần của chiến dịch đang được tiến hành.

RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các loại vũ khí chính xác sẽ được sử dụng để nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, các khu vực phòng không, sân bay và máy bay quân sự. Quân đội Nga cũng khẳng định không tấn công các thành phố của Ukraine, trái ngược với các thông tin cho rằng Nga làm như vậy. Tuyên bố nhấn mạnh, dân thường Ukraine không bị đe dọa.

12:29

-12h27

Mỹ và các đồng minh sẽ kích hoạt toàn bộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

PV Phạm Huân/VOV-Washington đưa tin, một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Biden cho biết Mỹ và các đồng minh dự kiến sẽ kích hoạt toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Nga vốn đã được thảo luận trong nhiều tuần qua. Các biện pháp trừng phạt này có thể bao gồm cắt giảm xuất khẩu nhằm ngăn không cho Nga tiếp cận các công nghệ quan trọng của phương Tây để sử dụng cho các lĩnh vực kinh tế của Nga. Ngoài ra, các quan chức thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và thành viên gia đình họ cũng có thể bị trừng phạt.

Một số chính trị gia của Mỹ cũng đã có những phản ứng trước việc Nga tấn công Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng một cuộc tấn công Ukraine là tấn công vào nền dân chủ đồng thời khẳng định sự ủng hộ kiên định của Mỹ và các đồng minh đối với người dân Ukraine.

Thượng nghị sỹ Mitt Romney thì cho biết “đây là lần đầu tiên trong 80 năm, một cường quốc xâm lược một quốc gia có chủ quyền và cuộc tấn công này không hề do bị khiêu khích, không thể biện minh và không hề có danh dự. Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Marsha Blackburn kêu gọi Tổng thống Biden ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm trọng đối với Nga, bắt đầu bằng việc loại nước này khỏi Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế, gọi tắt là Swift.

Trước đó, Tổng thống Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thông báo về các bước Mỹ đang thực hiện nhằm kêu gọi quốc tế lên án hành động của Nga. Theo ông Biden, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu ông kêu gọi lãnh đạo thế giới lên tiếng chống lại hành động gây hấn của Tổng thống Putin và sát cánh cùng người dân Ukraine. Tổng thống Biden nhấn mạnh, ông và các đồng minh sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm trọng đối với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để lên án Nga tấn công Ukraine và thảo luận phối hợp các biện pháp ứng phó của NATO. Hai bên khẳng định sự thống nhất trong ứng phó với Nga và củng cố khu vực sườn phía Đông của NATO.

12:35

-12h33

Tổng thống Putin: Nga "không có kế hoạch" chiếm toàn bộ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga "không có kế hoạch chiếm lãnh thổ Ukraine" sau khi thông báo một chiến dịch đặc biệt đã được tiến hành nhằm bảo vệ 2 nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk khỏi "sự gây hấn của Ukraine".

Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch này là "bảo vệ những người đã là mục tiêu cho tội ác diệt chủng của chính quyền Kiev trong 8 năm qua". Tổng thống Putin cũng nhận định, Moscow sẽ "tiến hành phi quân sự hóa ở Ukraine, cũng như đưa những người có vô số hành vi tàn bạo với dân thường ra trước công lý". Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho biết, Moscow không có kế hoạch tiến xa hơn để chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

"Chúng tôi không có kế hoạch chiếm lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi sẽ không áp đặt bất kỳ điều gì lên bất kỳ ai bằng vũ lực", nhà lãnh đạo Nga cho hay. Kiev đã nhiều lần cáo buộc Nga hiện diện quân sự ở Donbass mặc dù Moscow liên tục bác bỏ cáo buộc này.

12:48

-12h45

Phương tiện quân sự tiến vào Ukraine từ phía Belarus

CNN dẫn thông tin từ video do Lực lượng biên phòng Ukraine công bố cho biết, một đoàn xe quân sự đã tiến vào Ukraine từ cửa khẩu biên giới giữa Ukraine với Belarus. Đoạn video này được quay tại khu vực Senkivka của Ukraine giáp với khu vực Veselovka của Belarus.

Đoàn xe này được cho là tiến vào Ukraine vào lúc 6h48 sáng 24/2 (giờ địa phương). Trong những tuần gần đây, Nga đã điều một số lượng lớn binh sỹ, phương tiện và xe tăng tới Belarus, gần biên giới Ukraine.

13:01

-12h56

Ukraine thông báo bị tấn công từ nhiều hướng

Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày 24/2 cho biết: “Vào khoảng 5h sáng, biên giới của Ukraine tại khu vực giáp với Nga và Belarus đã bị quân đội Nga tấn công, với sự yểm trợ của Belarus”.

Lực lượng này cho biết, các cuộc tấn công đang được tiến hành tại các khu vực Lugansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr, nằm ở vùng biên giới phía Đông và phía Bắc Ukraine. Đạn pháo, vũ khí hạng nặng và những loại vũ khí nhỏ đã được sử dụng để tấn công các đơn vị biên giới, lực lượng tuần tra biên giới và trạm kiểm soát.

“Ngoài ra, cuộc tấn công cũng diễn ra từ phía Bán đảo Crimea”, tuyên bố cho biết thêm. Hiện, lực lượng bảo vệ biên giới cùng các lực lượng vũ trang Ukraine và Vệ binh Quốc gia đang “nhằm vào kẻ địch”, căn cứ vào tình hình trên thực địa.

13:10
13:21

-13h14

Ukraine thông báo bắn hạ 5 máy bay và 1 trực thăng của Nga

Trong một thông báo trên Facebook, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã bắn hạ 5 máy bay và 1 trực thăng của Nga. "Ngày hôm nay (24/2), 5 máy bay và 1 trực thăng của kẻ gây hấn đã bị bắn hạ. Các lực lượng chung đã đẩy lui hiệu quả Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Các đơn vị quân đội đã vào vị trí. Kẻ thù đang chịu tổn thất. Hãy bình tĩnh và tin vào những người bảo vệ Ukraine. Cùng với nhau chúng ta sẽ chiến thắng. Ukraine quang vinh!".

Dù vậy, quân đội Nga đã phủ nhận thông tin nói rằng một trong những máy bay của nước này bị bắn hạ tại Ukraine.

13:35

- 13h30

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Ukraine và lực lượng quân sự của DPR

Ông Eduard Basurin, phát ngôn viên lực lượng quân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ngày 24/2 cho biết, giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa quân đội Ukraine và lực lượng quân sự trung thành với DPR.

“Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã sử dụng mọi vũ khí sẵn có, tấn công nhiều vị trí của quân đội Ukraine dọc theo chiến tuyến”, ông Eduard Basurin cho biết.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu quân sự của Ukraine. Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở các thành phố lớn.

13:41

-13h41

Thị trưởng Kharkiv (Ukraine) kêu gọi người dân không ra khỏi nhà

Ông Igor Terekhov, Thị trưởng của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, đã kêu gọi người dân ở nhà khi các vụ nổ và tiếng đạn pháo vang rền khắp nơi. “Xin đừng rời khỏi nhà của bạn. Do tình hình phức tạp, các trường học, nhà trẻ cùng nhiều cơ sở khác đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông công cộng vẫn hoạt động như bình thường. Tôi sẽ thông báo về những gì đang diễn ra và hành động của chính quyền thành phố trong ngày hôm nay”.

13:46

-13h45

Nga: Hệ thống phòng không của Ukraine bị vô hiệu hóa

Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, hệ thống phòng không của Ukraine đã bị vô hiệu hóa. “Cơ sở hạ tâng quân sự của các căn cứ không quân của Ukraine đã ngừng hoạt động. Hệ thống phòng không của nước này đã bị vô hiệu hóa”, thông báo nêu rõ.

Bộ này cho biết thêm, các lực lượng bảo vệ biên giới của Ukraine “không có bất cứ sự kháng cự nào” đối với quân đội Nga.

13:48

Những hình ảnh trực tiếp từ Lugansk, miền Đông Ukraine. Nguồn: RT

14:02

-14h00

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 24/2, cho biết quân đội nước này đang “phòng thủ” và “ngăn chặn quân đội Nga”, chỉ vài giờ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

"Quân đội của chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo vệ các bạn và không cho phép kẻ địch vượt qua", ông Oleksii Reznikov nói. Quan chức này cũng kêu gọi người dân Ukraine bình tĩnh, không ra khỏi nhà và giữ vững niềm tin vào các lực lượng vũ trang.

14:09

-14h08

Ukraine thông báo những trường hợp thương vong đầu tiên

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine ngày 22/2 cho biết, các vụ pháo kích đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương ở vùng phụ cận Brovary của thủ đô Kiev. Quân đội Ukraine cho biết thêm, họ đã thấy 2 xe tăng và một số xe tải của Nga xuất hiện ở miền Đông Ukraine, khi Moscow di chuyển các thiết bị quân sự rời khỏi Bán đảo Crimea.

Trong khi đó, phe ly khai do Nga hậu thuẫn tuyên bố đã kiểm soát được 2 thị trấn ở vùng Lugansk, theo thông tin từ hãng thông tấn RIA. Cảnh sát Ukraine cũng xác nhận thông tin này và nói rằng hai ngôi làng ở Lugansk đã bị chiếm giữ.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng tại các căn cứ không quân của Ukraine và khiến hệ thống phòng không nước này bị vô hiệu hóa. Bộ này cũng bác bỏ thông tin cho rằng, một máy bay chiến đấu của Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine.

14:16
14:40

Nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thông báo sẽ bắt đầu chiến dịch quân sự để "giải phóng vùng lãnh thổ bị chiếm đóng".

14:43

Người dân Kiev được yêu cầu ở nhà và đóng gói sẵn đồ đạc 

Người dân Kiev được yêu cầu ở nhà và đóng gói sẵn những đồ đạc cần thiết trong trường hợp cần phải nhanh chóng rời đi sau khi Nga thông báo tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

14:51

-14h49

Phương Tây sẽ không đứng nhìn Nga tấn công Ukraine

Trong cuộc điện đàm hôm nay (24/2), Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky rằng “phương Tây sẽ không đứng nhìn khi Tổng thống Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Phương Tây sẽ không đứng nhìn Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm hôm nay (24/2), Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky rằng “phương Tây sẽ không đứng nhìn khi Tổng thống Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

15:04

-14h59

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”

Trong thông báo trên Whatsapp, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: “Lực lượng phòng vệ quốc gia đã thực hiện quyền tự vệ theo điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc chống lại các nỗ lực của kẻ thù nhằm xâm phạm biên giới quốc gia. Tình hình đã được kiểm soát và quân đội Nga đang bị tổn thất”.

15:21

-15h19

Không có máy bay dân sự nào trên bầu trời Ukraine khi Nga tấn công

Eurocontrol, cơ quan quản lý không lưu trên toàn châu Âu, đã đưa ra cảnh báo về "mối nguy hiểm tiềm tàng với hàng không dân sự" ở không phận Ukraine đêm 23/2 (giờ địa phương), khiến các máy bay thương mại chuyển hướng khỏi khu vực này chỉ vài tiếng trước khi Tổng thống Putin thông báo "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở miền Đông Ukraine.

 
15:24
15:36

-15h31

NATO kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO do lo ngại Nga tấn công Ukraine đe dọa “toàn châu Âu”

Các nước NATO gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO để khởi động các cuộc tham vấn trong liên minh trước những mối lo ngại về an ninh.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho rằng, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đại diện cho "mối đe dọa với toàn bộ châu Âu".

"Sự gây hấn trên diện rộng của Nga là mối đe dọa với toàn thế giới và với tất cả các nước NATO. Những cuộc tham vấn trong NATO về tăng cường an ninh của liên minh phải được khởi động để thực hiện những biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ của các đồng minh NATO. Phản ứng hiệu quả nhất trước hành vi gây hấn của Nga là sự đoàn kết", Thủ tướng Kallas nhận định.

16:04

-16h01

EU cam kết sẽ “làm suy yếu cơ sở kinh tế và năng lực hiện đại hóa của Nga”

“Chúng tôi sẽ đóng băng tài sản của Nga tại Liên minh châu Âu và ngăn chặn sự tiếp cận của các ngân hàng Nga với thị trường tài chính châu Âu”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói hôm 24/2.

“Chúng tôi lên án cuộc tấn công này và những lập luận đang được sử dụng để biện minh cho nó”, người đứng đầu EC nhấn mạnh.

16:08

-16h05

Trung Quốc tin cánh cửa dẫn đến giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine chưa hoàn toàn đóng lại

Phát biểu tại phiên họp khẩn về tình hình Ukraine của Hội đồng Bảo an ngày 24/2, ông Trương Quân, đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế và tránh làm leo thang tình hình.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc tin rằng cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine vẫn chưa hoàn toàn đóng lại và không nên đóng lại. Hiện tại, để tránh làm gia tăng xung đột, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và đàm phán theo cách riêng của mình”. 

16:11

-16h07

Quân đội Belarus sẽ không tham chiến cùng Nga ở Ukraine

Quân đội Belarus sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch đặc biệt nào do quân đội Nga tiến hành ở Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định.

Giới lãnh đạo quân sự của Ukraine đã được cảnh báo về chiến dịch của Nga nhưng không có bất kỳ bước đi nào, hãng truyền thông nhà nước Belarus Belta dẫn lời ông Lukashenko cho hay. Nhà lãnh đạo này cũng nhận định, xung đột toàn diện ở Ukraine có thể được ngăn chặn thông qua đàm phán.

16:37

-16h35

Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo trên truyền hình ngày 24/2 rằng, Ukraine đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Ông đề nghị nhân dân ủng hộ lực lượng vũ trang quốc gia, trong đó có việc tham gia vào quân đội và chuẩn bị chiến đấu. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cam kết sẽ xóa bỏ các tội trạng trước đó cho bất kỳ ai nếu họ sẵn sàng bảo vệ Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tương tự như cuộc xâm lược của Đức quốc xã. Ông đề nghị công dân Nga phản đối quyết định của chính phủ khi tiến hành cuộc tấn công này.

17:05

-17h02

Đại sứ Ukraine kêu gọi lập liên minh chống Nga, ngăn chiến tranh lan rộng

Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vadily Bodnar đã kêu gọi "tất cả các quốc gia thành lập một liên minh nhằm chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin để ngăn chiến tranh lan rộng hơn trong khu vực".

Ukraine đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế các tàu chiến Nga đi qua các eo biển Bosphorus và Dardanelles.

"Tôi kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi đề nghị đóng các eo biển Bosphorus và Dardanelles với tàu chiến Nga", tờ Yeni Safak dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

17:21
18:23

-18h15

Ukraine cung cấp thông tin thương vong ở cả hai phía, Nga chưa đưa ra bình luận

CNN dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, hơn 40 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Oleksiy Arestovych, một cố vấn tại Văn phòng Tổng thống Ukraine thông tin cụ thể: “Theo thông tin tôi nhận được, ngoài số binh sĩ Ukraine tử trận, hiện đã có dân thường thiệt mạng và con số này lên đến 10 người”.

Quân đội Ukraine cùng ngày cho biết, 50 binh sĩ Nga đã thiệt mạng gần một thị trấn ở vùng Lugansk trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. 4 chiếc xe tăng đã bị phá huỷ trên một tuyến đường gần thành phố Kharkov ở miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã bắn rơi máy bay thứ 6 của Nga.

“Một máy bay khác của Nga bị phá hủy ở Kramatorsk. Đây là chiếc thứ sáu”, quân đội Ukraine cho biết trên Twitter. Tuy nhiên, Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

18:42
20:04

NATO tăng cường lực lượng ở ở sườn Đông châu Âu

Trong tuyên bố ngày 24/2, NATO nhấn mạnh: “Các hành động của Nga gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của châu Âu-Đại Tây Dương, và chúng sẽ gây ra những hậu quả về địa chiến lược. NATO sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và quốc phòng của tất cả các nước đồng minh”.

Theo đó, NATO tuyên bố đang triển khai thêm lực lượng phòng thủ trên bộ và trên không tới sườn Đông châu Âu và bổ sung lực lượng hải quân, nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

20:10

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine. Câu hỏi đặt ra là các nước phương Tây có thể làm gì để Nga không thể tiến xa hơn?

Nhà phân tích Henry Rome thuộc Eurasia Group, cho biết chiến dịch quân sự của Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ có “tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu” và “cuộc tấn công của Nga sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Nga mới”.

“Điều đó cũng sẽ đánh dấu sự trở lại của một đường biên giới được quân sự hóa đáng kể ở châu Âu, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước NATO, từ các nước Baltic đến các nước khu vực Biển Đen. Mỹ và NATO sẽ đối mặt với nguy cơ xung đột tràn sang Ba Lan, Hungary hoặc Romania... kéo các thành viên liên minh vào xung đột. Cuối cùng, dòng người tị nạn khổng lồ dường như đang dần hiện ra phía trước”, ông Rome cảnh báo.

20:14
20:27

-20h20

Nga nói chiến dịch quân sự ở Ukraine không phải khai chiến mà để ngăn chiến tranh toàn cầu

Bình luận về các sự kiện đang diễn ra ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: “Đó không phải là sự khởi đầu của chiến tranh, đó là ngăn chặn tình huống có thể dẫn đến đối đầu quân sự toàn cầu. Đó cũng là sự kết thúc của cuộc chiến đang diễn ra [ở Donbass].

20:35

-20h30

Nga phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc không kích của quân đội Nga đã phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

 

20:36
20:59

Ukraine: Nga tiến hành hơn 200 đợt tấn công

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Ukraine cho biết trong ngày 24/2, Nga đã tiến hành 203 đợt tấn công ở hầu khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ Ukraine.

21:05

Tổng thống Biden triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ

Tổng thống Biden triệu tập cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ sáng 24/2 (giờ địa phương) để thảo luận về những diễn biến mới tại Ukraine, theo quan chức Nhà Trắng.

Theo ghi nhận của CNN, một số quan chức hàng đầu đã có mặt ở Nhà Trắng trong sáng sớm 24/2 (giờ Mỹ), bao gồm: Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc CIA Bill Burns và Phó Tổng thống Kamala Harris...

21:34

-21h30

Ukraine cảnh báo về cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev

Chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine đã đưa ra cảnh báo về các đợt không kích của Nga. Người dân đang được yêu cầu tìm nơi trú ẩn. Tiếng còi báo động vang lên khắp Kiev.

21:38

-21h36

Quân đội Nga kiểm soát căn cứ không quân gần Kiev

Lính dù Nga đã giành quyền kiểm soát sân bay Antonov, cách trung tâm thủ đô Kiev 40 km. CNN cho biết dựa vào phù hiệu và quân phục có thể xác định lực lượng này là của quân đội Nga. Đây dường như là các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Tấn công đường không Cận vệ số 31 của Nga.

21:47

Tổng thống Putin sẽ quyết định khi nào chiến dịch quân sự ở Donbass kết thúc

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đặt ra mục tiêu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và Tổng thống cũng sẽ là người quyết định khi nào chấm dứt chiến dịch "dựa vào kết quả và hiệu quả" của nó.

21:49

Belarus cân nhắc triển khai tổ hợp Iskander và S-400

Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko cho biết, ông dự kiến thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng triển khai hệ thống Iskander và S-400.

“Chúng tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Nga về cách thức củng cố sức mạnh ở phía Tây. Chúng tôi sẽ tham vấn với quân đội và xem xét việc triển khai hệ thống tên lửa Iskander cùng 1 hoặc 2 tổ hợp S-400 để có thể thực sự giám sát tình hình tất cả mọi hướng tới Berlin. Hiện giờ sức mạnh răn đe uy lực nhất là Iskander và S-400 Triump”, ông Lukashenko cho biết.

22:44

Ukraine: 7 người chết trong vụ phóng tên lửa của Nga gần Kiev

Giới chức Ukraine cho biết, có ít nhất 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương sau cứ điểm quân sự nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Kiev bị tên lửa đánh trúng. Đây là một trong số các vụ phóng tên lửa gần thủ đô Kiev ngày 24/2.

Thị trưởng Brovary Ohor Sapozhko nói rằng cuộc tấn công diễn ra vào lúc 14h30 (giờ địa phương). Brovary có một căn cứ của Lực lượng Đặc biệt Ukraine.

22:56

Nổ lớn ở căn cứ không quân Melitopo, miền Đông Ukraine

CNN đã xác minh và xác định vị trí xảy ra nổ lớn trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội là tại ở căn cứ không quân Melitopo, miền Đông Ukraine. Các đoạn video về vụ nổ xuất hiện trên mạng xã hội từ giữa ngày 24/2 (theo giờ địa phương), ghi lại cảnh một đám khói lớn bốc lên từ sân bay và sau đó là tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả máy ghi hình. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định.

23:26

Mỹ đưa khí tài quân sự đến Đông Âu

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã tiết lộ với các phóng viên rằng, trong ngày 24/2, Mỹ sẽ đưa nhiều khí tài quân sự tới các nước Đông Âu. Tuy nhiên, “quân đội Mỹ vẫn sẽ ở bên ngoài Ukraine”.

Theo quan chức quốc phòng này, sẽ có 6 chiếc F-35 được cử đến Estonia, Lithuania và Romania, mỗi nước 2 máy bay. Ngoài ra, nhóm máy bay trực thăng tấn công cũng “đang trên đường đến”, dù có vấn đề về thời tiết. “Chúng tôi vẫn mong đợi những chiếc Apache đó sẽ có mặt tại Đông Âu vào cuối ngày hôm nay” quan chức này nói.

Trước đó, ngày 22/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, nhiều khí tài quân sự của Mỹ sẽ được triển khai tới các đồng minh NATO ở Đông Âu. Theo đó, sẽ có tối đa 8 máy bay chiến đấu F-35 từ Đức đến các quốc gia Đông Âu ở dọc sườn phía Đông của NATO; 20 máy bay trực thăng AH-64 từ Đức đến khu vực Baltic và 12 máy bay trực thăng AH-64 chuyển từ Hy Lạp đến Ba Lan.

23:31

G7 lên án quyết định của Tổng thống Putin tấn công Ukraine

Trong Tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến ngày 23/2, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "tái kích động chiến tranh tại châu Âu". “Ông Putin đã tự đặt mình chống lại lịch sử” – Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 nêu rõ.

"Chúng tôi lên án Tổng thống Putin vì đã nhất định từ chối tham gia vào một quy trình ngoại giao để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh châu Âu, bất chấp những lời đề nghị liên tiếp của chúng tôi. Chúng tôi đoàn kết với các đối tác, bao gồm NATO, EU và các quốc gia thành viên, cũng như Ukraine và vẫn quyết tâm làm những gì cần thiết để duy trì sự toàn vẹn, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ quốc tế"- Tuyên bố viết. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 đã kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ từ 9h17 sáng đến 10h27 sáng (theo giờ Mỹ).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine
Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

VOV.VN - Ở miền Đông Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do trạm bơm bị đóng cửa và hệ thống cung cấp nước uống trung tâm đã bị ngừng hoạt động. Dân quân DPR cho biết, họ đã chiến đấu với quân đội Ukraine.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ban bố tình trạng khẩn cấp, đụng độ với quân Ukraine

VOV.VN - Ở miền Đông Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do trạm bơm bị đóng cửa và hệ thống cung cấp nước uống trung tâm đã bị ngừng hoạt động. Dân quân DPR cho biết, họ đã chiến đấu với quân đội Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây
Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm châu Âu khi Nga và phương Tây tiếp tục theo đuổi chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” nhằm gây sức ép đối phương. Cùng với những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh, các bên cũng cho thấy đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng. 

Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây

Khủng hoảng Ukraine: Trò chơi “bên miệng hố chiến tranh” giữa Nga-phương Tây

VOV.VN - Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm châu Âu khi Nga và phương Tây tiếp tục theo đuổi chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” nhằm gây sức ép đối phương. Cùng với những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh, các bên cũng cho thấy đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng. 

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine
Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

Trạm kiểm soát biên giới của Nga bị trúng đạn pháo từ Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/2 cho biết, một trạm kiểm soát biên giới của cơ quan này đã trúng một quả đạn pháo bắn từ phía Ukraine, song vụ tấn công không gây ra bất cứ thương vong nào.

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine
Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

Tiết lộ mới của Bộ trưởng Pháp liên quan đến Thượng đỉnh Nga - Mỹ về Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không diễn ra trước ngày 24/2".

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine
Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.

Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh
Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh

VOV.VN - Ở một số nơi, người dân tham gia vào các khóa huấn luyện quân sự. Ở miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, phụ nữ và trẻ em vẫy tay chào tạm biệt người thân khi họ sơ tán. Binh sỹ ở tiền tuyến sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Ở một số nơi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh

Cuộc sống ở Ukraine giữa lo ngại "bóng ma" chiến tranh

VOV.VN - Ở một số nơi, người dân tham gia vào các khóa huấn luyện quân sự. Ở miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, phụ nữ và trẻ em vẫy tay chào tạm biệt người thân khi họ sơ tán. Binh sỹ ở tiền tuyến sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Ở một số nơi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.