Nga và Mỹ tiếp tục tranh cãi nảy lửa về Hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Nga và Mỹ tiếp tục tranh cãi về Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) tại hội nghị do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ hôm 21/1 tiếp tục chứng kiến màn tranh cãi gay gắt giữa Nga và Mỹ liên quan tới Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ Robert Wood kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa hành trình mà theo nước này là “tiếp tục vi phạm và vi phạm trực tiếp” Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung, đồng thời cáo buộc Nga gây bất ổn an ninh toàn cầu.

Chính phủ Mỹ hồi tuần trước đã khước từ đề nghị của Nga cứu vãn văn kiện được ký từ thời Chiến tranh Lạnh và được coi là mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ châu Âu khỏi tầm bắn của các loại tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất. Theo Đại sứ Robert Wood, Nga đã thử nghiệm một “tên lửa SSC-8 bất hợp pháp mới và không có bước đi cụ thể nào để cho thấy nước này tuân thủ trở lại Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung.

Ông Wood một lần nữa nhắc lại kế hoạch của Mỹ rút khỏi hiệp ước nào vào đầu tháng 2/2019: “Thật tiếc là Mỹ ngày càng cảm thấy khó có thể tin tưởng Nga trong việc tuân thủ các nghĩa vụ đối với việc kiểm soát vũ khí và rằng các hành động của họ trên toàn cầu đã làm gia tăng căng thẳng. Những chính sách và hành vi của Nga cho thấy đây không phải là một nhà nước có trách nhiệm”, Đại sứ Robert Wood nói.

Trong một phản ứng khá mạnh mẽ, Phó Đại diện thường trực Nga về các vấn đề giải trừ quân bị Alexander Deyneko tuyên bố, Nga sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ tối hậu thư nào muốn loại bỏ tất cả các tên lửa, dù không nằm trong phạm vi cấm của Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung.

“Đưa ra những cáo buộc một chiều không phải là một cách làm mang tính xây dựng. Trong hệ thống của chúng ta, chúng ta không chỉ được dạy cách đưa ra những chỉ trích, mà còn cả việc trao đổi các đề xuất, ý kiến trái chiều. Nga sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ tối hậu thư nào buộc chúng tôi phải loại bỏ những tên lửa không nằm trong phạm vi cấm của hiệp ước”, ông Alexander Deyneko nói.

Đến nay, Nga vẫn luôn khẳng định nước này tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung và Mỹ mới là bên vi phạm. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ rút khỏi văn kiện sẽ đe dọa số phận của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), văn kiện cuối cùng trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.

Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký năm 1987 và chính thức có liệu từ giữa năm 1988. Theo Hiệp ước, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500- 5.500 km).

Quyết định rút khỏi văn kiện của Mỹ hồi cuối năm ngoái không chỉ khiến Nga, mà cả các đồng minh châu Âu và trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ lo ngại. Dự kiến, đây sẽ là một phần trong chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng NATO- Nga vào ngày 25/1 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ đích danh tên lửa 9M729 của Nga vi phạm Hiệp ước hạt nhân
Mỹ chỉ đích danh tên lửa 9M729 của Nga vi phạm Hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Mỹ đưa ra tuyên bố ngày 6/12, yêu cầu Nga loại bỏ tên lửa hành trình 9M729 hoặc thay đổi hệ thống phóng để điều chỉnh tầm bắn cho phù hợp với INF.

Mỹ chỉ đích danh tên lửa 9M729 của Nga vi phạm Hiệp ước hạt nhân

Mỹ chỉ đích danh tên lửa 9M729 của Nga vi phạm Hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Mỹ đưa ra tuyên bố ngày 6/12, yêu cầu Nga loại bỏ tên lửa hành trình 9M729 hoặc thay đổi hệ thống phóng để điều chỉnh tầm bắn cho phù hợp với INF.

Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân
Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Mỹ đã xác nhận quyết định định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân

Nga nói Mỹ xác nhận quyết định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Mỹ đã xác nhận quyết định định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Nga tính đến kịch bản xấu nhất cho số phận Hiệp ước hạt nhân với Mỹ
Nga tính đến kịch bản xấu nhất cho số phận Hiệp ước hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Dù tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song Moscow không đặt quá kỳ vọng vào một thỏa thuận có thể đạt được với Mỹ để có thể cứu vãn INF.

Nga tính đến kịch bản xấu nhất cho số phận Hiệp ước hạt nhân với Mỹ

Nga tính đến kịch bản xấu nhất cho số phận Hiệp ước hạt nhân với Mỹ

VOV.VN - Dù tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song Moscow không đặt quá kỳ vọng vào một thỏa thuận có thể đạt được với Mỹ để có thể cứu vãn INF.

Nga sẵn sàng nỗ lực cứu vãn Hiệp ước hạt nhân INF
Nga sẵn sàng nỗ lực cứu vãn Hiệp ước hạt nhân INF

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, nước ông sẵn sàng làm mọi việc để cứu vãn Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Nga sẵn sàng nỗ lực cứu vãn Hiệp ước hạt nhân INF

Nga sẵn sàng nỗ lực cứu vãn Hiệp ước hạt nhân INF

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho biết, nước ông sẵn sàng làm mọi việc để cứu vãn Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).