Nga xác nhận loại bỏ 23.000 phần tử khủng bố ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng trong năm 2018 đã loại bỏ hơn 23.000 thành viên thuộc các nhóm khủng bố và nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc chiến này đã phá hủy 159 xe tăng, 57 xe bọc thép, hơn 900 khẩu súng và khoảng 3.000 xe ô tô với súng máy hạng nặng.

Quan đội Syria với sự hỗ trợ của Nga đã kiểm soát hơn 96 phần trăm lãnh thổ. Ảnh: Reuters.

Kể từ tháng 10/2015 tới nay đã có hơn 87.000 phần tử có vũ trang bị tiêu diệt ở Syria, trong đó có 830 người đứng đầu các nhóm khủng bố và hơn 4.500 phần tử có vũ trang. Quân đội Syria và Nga đã thu giữ 1.000 trại dã chiến và 10.000 kho đạn dược và nhiên liệu cùng 650 xe tăng, hơn 700 phương tiện chiến đấu từ các nhóm khủng bố, vũ trang.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng hiện nay có hơn 68.000 binh sĩ Nga đã có kinh nghiệm chiến đấu ở Syria do 460 tướng chỉ huy các lực lượng bộ binh, không quân, phòng không và chỉ huy quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm khủng bố đã kiểm soát 92% lãnh thổ của Syria năm 2015 nhưng quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga và đồng minh đã giành quyền kiểm soát 96,5% lãnh thổ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn
Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

Ảnh: Thoát khỏi bóng ma khủng bố IS, Mosul vẫn hoang tàn

VOV.VN - Cuộc chiến chống khủng bố kéo dài đã biến Mosul từ một thành phố sầm uất trở thành một đống đổ nát, hoang tàn, với khoảng 54.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria
Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thống Vladimia Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine và các giải pháp cho tình hình Syria.

Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria

Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thống Vladimia Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine và các giải pháp cho tình hình Syria.

Các mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông và châu Phi
Các mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông và châu Phi

VOV.VN -Theo các chuyên gia hiện nay có hơn 40 tổ chức, nhóm khủng bố ở châu Phi và các mạng lưới khủng bố này đang mở rộng sự liên kết với các nhóm khủng bố ở Trung Đông.

Các mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông và châu Phi

Các mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông và châu Phi

VOV.VN -Theo các chuyên gia hiện nay có hơn 40 tổ chức, nhóm khủng bố ở châu Phi và các mạng lưới khủng bố này đang mở rộng sự liên kết với các nhóm khủng bố ở Trung Đông.

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ
Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh IS hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

Liên quân chống khủng bố tiêu diệt thủ lĩnh IS hành quyết con tin Mỹ

VOV.VN - Thủ lĩnh IS hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Giao tranh dữ dội tại miền Bắc Syria
Giao tranh dữ dội tại miền Bắc Syria

VOV.VN - Tình hình tại miền Bắc Syria có những diễn biến phức tạp khi các nhóm phiến quân tiến hành nhiều cuộc giao tranh để mở rộng phạm vi kiểm soát.

Giao tranh dữ dội tại miền Bắc Syria

Giao tranh dữ dội tại miền Bắc Syria

VOV.VN - Tình hình tại miền Bắc Syria có những diễn biến phức tạp khi các nhóm phiến quân tiến hành nhiều cuộc giao tranh để mở rộng phạm vi kiểm soát.